Thân tín kể giây phút cựu Tổng thống Zimbabwe từ bỏ ‘ngai vị’

Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe từ chối từ chức trên sóng truyền hình ngày 19/11. Ảnh: AP
Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe từ chối từ chức trên sóng truyền hình ngày 19/11. Ảnh: AP
TPO - Các thành viên trong hội thân tín của ông Robert Mugabe đã tiết lộ những thông tin mới về sự kiện vị lãnh đạo 93 tuổi chấp nhận từ chức, làm thay đổi cảnh quan chính trị của Zimbabwe.

Theo một số thân tín, ông Mugabe đã khóc và đau buồn vì những ông gọi là “sự phản bội” khi ông đồng ý từ bỏ ghế tổng thống hôm thứ Ba (21/11).

“Sau cuộc họp kéo dài 4 tiếng, ông Mugabe kiên quyết rằng, sẽ không từ chức. Ông ấy sẵn sàng chết vì vị trí của mình. Ông ấy nhìn xuống, nhìn vợ mình, hít một hơi thật sâu và nói ‘vậy, đây là điều họ quyết định’, The Standard trích dẫn nguồn tin giấu tên.

Theo nguồn tin, Tổng chưởng lý Prince Machaya và cựu Bộ trưởng Tư pháp Happyton Bonyongwe khuyên ông Mugabe nên sớm đưa ra lựa chọn, đồng thời nhắc nhở về việc đảng cầm quyền đang đẩy nhanh tiến trình luận tội ông.

Vị cựu tổng thống cũng nhắc đến tên một quan chức cao cấp của đảng cầm quyền Zanu-PF như một “kẻ phản bội” “sau tất cả những gì tôi đã làm để bảo vệ ông ta, các vấn đề tham nhũng chống lại ông ta và tôi đã đứng về phía ông ta”.

“Đây có phải là cùng một người mà tôi đã cho anh ra cuộc đời và tôi đã xá tội cho ông ta từ năm 1983? Hôm nay, ông ta quay lưng lại với tôi”, theo The Standard, tuy nhiên, nguồn tin đã giữ bí mật tên vị quan chức.

Sau những lời than trách, vị lãnh đạo đất nước 93 tuổi đồng ý từ chức, đọc kỹ bức thư được soạn thảo từ trước và ký xác nhận.

Nguồn tin cho hay, linh mục Fidelis Mukonori – người thương thuyết, cựu Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Zimbabwe Gideon Gono và lãnh đạo Hạ viện Happyton Bonyongwe đều có mặt tại cuộc họp lịch sử. Họ đều là những người cố gắng tìm ra cách để tránh khỏi sự ra đi của vị lãnh đạo cao tuổi.

“Đó là khoảnh khắc xé nát con tim, đặc biệt đối với Mukonori, người không thể cầm được nước mắt”, nguồn tin tiết lộ.

Nguồn tin cũng nói thêm về lời cuối cùng của ông Mugabe trước khi kết thúc cuộc họp tại tư gia, biệt thự Blue Roof: “Ông ấy nói ‘Tốt, họ đã làm việc này, tôi hi vọng mọi thứ kết thúc với tôi’”.

Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe chính thức từ chức vào ngày 21/11, sau gần 4 thập kỷ nắm giữ quyền lực tối cao. Ba ngày sau đó, 24/11, quốc gia nam lục địa Phi hân hoan chào đón nhà lãnh đạo mới Emmerson Mnangagwa, cựu cấp phó của ông Mugabe từng bị sa thải hồi đầu tháng và phải sống lưu vong ở Nam Phi.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.