Google News

Thành phố Ấn Độ có hơn 50 nhà báo mắc COVID-19

Ảnh minh họa: Penn Today
Ảnh minh họa: Penn Today
TPO - Ít nhất 53 nhà báo tại thành phố Mumbai (Ấn Độ) đã được xác định mắc COVID-19, theo CNN.

Một cơ quan địa phương cho biết 167 nhà báo đang đưa tin về dịch COVID-19 ở Mumbai đã được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trong đó, có 53 người nhận kết quả dương tính. Những người này hiện đã bị cách ly.

Amey Ghole, người đứng đầu Ủy ban Y tế Mumbai cho biết 53 người mắc COVID-19 gồm phóng viên, quay phim, phóng viên ảnh…

Câu lạc bộ Tự do Báo chí Mumbai sau đó đã kêu gọi chính quyền địa phương có các biện pháp bảo vệ hiệu quả hơn dành cho giới báo chí.

“Đại dịch vẫn chưa kết thúc. Còn các nhà báo buộc phải tiếp tục làm việc để cung cấp tin tức và thông tin cho công chúng. Trong khi một số người trong chúng ta có đặc quyền làm việc tại nhà, thì nhiều nhà báo vẫn phải mạo hiểm đến những nơi công cộng, những khu vực nguy hiểm. Họ cần được bảo vệ ngay lập tức”, trích dẫn lời kêu gọi của câu lạc bộ gửi đến người đứng đầu bang Maharashtra.

Bang Maharashtra - nơi có thành phố Mumbai - ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất ở Ấn Độ.

Tính đến ngày 20/4, đã có 4.666 người mắc bệnh tại bang này, trong đó có 232 trường hợp tử vong.

Thành phố Ấn Độ có hơn 50 nhà báo mắc COVID-19 ảnh 1

Tổng thống Trump sắp ký sắc lệnh đình chỉ nhập cư Mỹ

Tối thứ Hai (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ ký sắc lệnh tạm thời cấm nhập cư vào Mỹ, khi quốc gia này đang phải gồng mình bảo vệ nền kinh tế và sức khỏe toàn dân trước đại dịch COVID-19.

Thành phố Ấn Độ có hơn 50 nhà báo mắc COVID-19 ảnh 2

Giá dầu thô xuống dưới 0, người tiêu dùng có được mua xăng miễn phí?

Lần đầu tiên trong lịch sử, giá dầu tiêu chuẩn của Mỹ đã xuống dưới mức -37,63USD/thùng trong ngày 20/1, một dấu hiệu đáng ngại của thị trường năng lượng toàn cầu khi đại dịch COVID-19 khiến hầu hết hoạt động kinh tế và đi lại phải ngưng trệ.

Thành phố Ấn Độ có hơn 50 nhà báo mắc COVID-19 ảnh 3

Cố vấn Nhà Trắng nói Trung Quốc giấu thông tin về COVID-19 vì mục đích thương mại

Cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro nói rằng Trung Quốc có thể giữ lại số liệu về dịch COVID-19 vì muốn chiến thắng trong cuộc đua điều chế vắc-xin nhằm giành được lợi ích thương mại.