Ấn Độ:

'Tháp lửa' bao trùm nhà máy lọc dầu, 16 người thương vong

Ảnh cắt từ video
Ảnh cắt từ video
TPO - Một vụ cháy đã bùng phát tại nhà máy xử lý dầu ONGC (Uran, ngoại ô Mumbai, Ấn Độ), khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Theo RT, ngọn lửa bùng phát từ hệ thống thoát nước mưa của nhà máy lúc 7h sáng 3/9.

Cư dân địa phương nhanh chóng được sơ tán và hiện trường bị phong toả.

Lực lượng cứu hộ lập tức có mặt để khống chế ngọn lửa. Khoảng 2h sau, đám cháy cơ bản được dập tắt.

 Hiện trường vụ cháy. Nguồn: Twitter

Ít nhất 5 người được xác nhận đã thiệt mạng. 11 người khác bị thương, 8 người trong số đó là công nhân nhà máy, và bị bỏng nặng.

Khu vực xử lý dầu tại nhà máy không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, số nhiên liệu dễ cháy đã được chuyển đến một nhà máy khác tại Hazira (Gujarat) cách đó 330km.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được làm rõ.

ONGC là công ty dầu thô và khí đốt lớn nhất Ấn Độ, phục vụ khoảng 70% nhu cầu sử dụng của thị trường nội địa.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG