THẾ GIỚI 24H: 2 máy bay quân sự Mỹ rơi trên biển, 7 người mất tích

Tiêm kích F/A-18 Super Hornet của hải quân Mỹ bay từ căn cứ Iwakuni, Nhật Bản. Ảnh: US Air National Guard.
Tiêm kích F/A-18 Super Hornet của hải quân Mỹ bay từ căn cứ Iwakuni, Nhật Bản. Ảnh: US Air National Guard.
TPO - 2h ngày 6/12 (giờ Nhật Bản) hai máy bay của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã rơi trên vùng biển ngoài khơi Nhật Bản, với tổng cộng 7 người trên khoang.

Một chiến đấu cơ F/A-18 và một máy bay tiếp nhiên liệu KC-130 đã gặp sự cố trong khi đang thực hiện việc tiếp nhiên liệu. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn Nhật Bản đã lập tức được điều động đến hiện trường, được cho là cách bờ biển Iwakuni khoảng 320 km, theo CNN. Truyền thông Mỹ đưa tin máy bay C-130 có 5 người còn chiếc F-18 có 2 người trên khoang.


Ngày 5/12, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết nước này đã thử nghiệm thành công loại tên lửa hành trình mới có tên “Neptun,” do Cục thiết kế Luch phát triển. Trên mạng xã hội Facebook, ông Poroshenko khẳng định tên lửa nói trên đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 280km trong các cuộc thử nghiệm.


Phong trào Hồi giáo Hamas đã chấp nhận sáng kiến hòa bình của Ai Cập về hòa giải nội bộ Palestine và chấm dứt chia rẽ nội bộ. Theo ông Khalil al-Hayya, thành viên cấp cao Hamas, Ai Cập đã đưa ra tầm nhìn mới nhằm chấm dứt sự chia rẽ nội bộ giữa các đảng phái Palestine và kế hoạch này đáp ứng yêu cầu cuả các phe phái.


Ngày 5/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ buộc phải có phản ứng đáp trả nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF). Nga phản đối việc hủy bỏ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), nhưng cũng sẽ buộc phải phản ứng với việc Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng Washington vốn từ lâu đã có quyết định rút khỏi hiệp ước này và đang đổ lỗi cho Nga vi phạm để lấy đó làm cái cớ trước khi thông báo công khai về điều này.


Ngày 5/12, các nguồn tin báo chí cho biết, Triều Tiên đã mở rộng đáng kể một cơ sở tên lửa tầm xa quan trọng ở trong nước. Hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy cơ sở tên lửa Yeongjeo-dong và Triều Tiên vẫn tiếp tục nâng cấp một cơ sở mới cách đó hơn 11km, một địa điểm chưa được công bố trước đó.


Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại trạm xăng ở tỉnh Rieti  thuộc miền Trung Italy vào chiều 5/12 làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Các nguồn tin cảnh sát Italy cho hay hai nạn nhân bị thiệt mạng là một lính cứu hỏa và một người đàn ông đứng gần trạm xăng. Ban đầu, một đám cháy đã xảy ra khi chiếc xe bồn đang bơm nhiên liệu cho trạm xăng. Ngay lập tức, các nhân viên cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường và một vụ nổ lớn đã xảy ra tiếp sau đó.  


Ngày 5/12, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã thông báo tới các nhà chức trách Ecuador về quyết định không phát lệnh truy nã và bắt giữ quốc tế đối với cựu Tổng thống nước này Rafael Correa với cáo buộc âm mưu bắt cóc chính trị gia đối lập Fernando Balda hồi năm 2012 ở Colombia. Interpol nhấn mạnh, các thông tin có sẵn cho thấy việc lưu giữ các số liệu về ông Correa trong Hệ thống Thông tin của Interpol không tương thích với nghĩa vụ của tổ chức này về việc đảm bảo sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan công quyền trong phạm vi “tôn trọng Tuyên bố Nhân quyền Quốc tế”.


Ngày 5/12, Trưởng Công tố thành phố Istanbul đã ký lệnh bắt 2 trợ lý của Thái tử Saudi Arabia là ông Saud al-Qahtani và Tướng Ahmed al-Asiri, người phụ trách Cơ quan tình báo của Saudi Arabia, vì tình nghi nằm trong số những người lên kế hoạch cho vụ sát hại nhà báo Khashoggi  ở Lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul ngày 2/10. Sau khi công bố kết quả điều tra sơ bộ, cơ quan công tố Saudi Arabia thông báo, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 18 người liên quan vụ sát hại nhà báo Khashoggi.


Ngày 5/12, Chính phủ Bulgaria tuyên bố nước này sẽ không gia Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên hợp quốc (LHQ), vốn được thông qua nhằm kiểm soát làn sóng di cư đang gia tăng trên thế giới. Tuyên bố của Chính phủ Bulgaria nêu rõ vào thời điểm hiện tại, nước này tin rằng quyết định không tham gia Hiệp ước Toàn cầu về Di cư an toàn, trật tự và đều đặn sẽ "bảo vệ tối đa lợi ích của đất nước và người dân".

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.