THẾ GIỚI 24H: 30 quốc gia chống IS bất ngờ tụ họp

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). Ảnh: AP
Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). Ảnh: AP
TPO - Theo AFP, ngày 28/10, một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ hơn 30 quốc gia đang chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ nhóm họp tại Washington vào ngày 14/11 tới, theo sáng kiến của Pháp, trong bối cảnh Mỹ rút quân khỏi Syria.

Theo nguồn tin, các bộ trưởng đến từ các quốc gia trong liên quân chống IS sẽ "xem xét các bước đi tiếp theo nhằm tăng cường sự hiện diện của liên quân tại Đông Bắc Syria." Quan chức này cho rằng cuộc họp là một cách để Mỹ tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ các đồng minh-một ưu tiên chủ chốt đối với Tổng thống Donald Trump, người thường cáo buộc các đối tác của Mỹ không chịu chia sẻ gánh nặng chi phí quân sự.


Ngày 28/10, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) bác bỏ bất kỳ sự gia hạn tiến trình Anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit, nào khác sau khi Brussels lần thứ 3 đồng ý gia hạn Brexit. Trong một bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Thủ tướng Johnson nêu rõ ông chấp nhận quyết định trên của EU, song nhấn mạnh rằng ông cũng sẽ hối thúc các nước thành viên EU làm rõ quan điểm rằng không thể có thêm một sự gia hạn nào nữa sau ngày 31/1/2020.


Ngày 28/10, quân đội Iraq đã ban hành lệnh giới nghiêm vào ban đêm ở thủ đô Baghdad. Lệnh giới nghiêm kéo dài từ nửa đêm đến 6h sáng. Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ Iraq tại thủ đô Baghdad vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giới chức Iraq đang lo ngại tình hình phức tạp hiện nay sẽ tạo điều kiện để những phần tử cực đoan lợi dụng, gây bất ổn về an ninh.


Theo tờ Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký văn kiện liên quan đến việc Washington dự định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở với Nga. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa bình luận cũng như chưa trả lời câu hỏi về thông tin này. Trước đó, ngày 26/10, 11 thành viên Thượng viện Mỹ đã viết thư yêu cầu Tổng thống Donald Trump không rút khỏi hiệp ước trên, cho rằng điều này sẽ chỉ gây tổn hại cho các nước.


Ngày 28/10, Trung Quốc lên tiếng kêu gọi Mỹ và Triều Tiên tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ vì sự ổn định của khu vực, sau khi Bình Nhưỡng yêu cầu Washington thay đổi chính sách hạt nhân mang tính một chiều của nước này vào cuối năm nay. Trong phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh việc gây sức ép và các biện pháp trừng phạt không thể giúp giải quyết bất cứ vấn đề gì.


Truyền thông Trung Đông đưa tin, hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ lần đầu tiên được triển khai tại Qatar. Có nguồn tin cho rằng, quyết định của Mỹ về việc triển khai hệ thống tên lửa này tại Qatar đã được đưa ra vào năm ngoái. Và sau các cuộc tấn công vào cơ sở nhà máy lọc dầu ở Ả Rập Saudi, quyết định này mới được tốc hành triển khai ở Qatar.


Ngày 28/10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglucho biết, các lực lượng thuộc Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria chưa hoàn toàn rút khỏi khu vực biên giới giáp nước này ở miền Đông Bắc Syria theo một thỏa thuận với Nga trong bối cảnh thỏa thuận này sắp hết thời hạn chót đặt ra. Theo ông Cavusoglu, một phái đoàn quân sự của Nga sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về các hoạt động tuần tra chung, dự kiến bắt đầu vào ngày 29/10 theo kế hoạch.


Tổng thống Chile Sebastián Piñera đã quyết định thay đổi 8 bộ trưởng để đáp ứng với tình hình mới trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính phủ liên tiếp nổ ra, gây bất ổn xã hội. Tổng thống Piñera đã thay thế vị trí những người đứng đầu các bộ Kinh tế, Lao động và Tài sản quốc gia, Người phát ngôn của chính phủ, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Nội vụ,... 16 bộ trưởng còn lại vẫn được giữ nguyên.


Ngày 28/10, các nhà lập pháp đảng Dân chủ cho biết Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua một nghị quyết nhằm chính thức tiến hành giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump. Các nghị sỹ Dân chủ nêu rõ việc bỏ phiếu sẽ được thực hiện vào ngày 31/10 nhằm đảm bảo tính minh bạch và đưa ra một kế hoạch rõ ràng để tiếp tục thúc đẩy cuộc điều tra luận tội ông chủ Nhà Trắng.

MỚI - NÓNG