THẾ GIỚI 24H: Ấn Độ mua 72.000 súng trường Mỹ

Súng trường SIG 716. (Nguồn: indiatoday.in)
Súng trường SIG 716. (Nguồn: indiatoday.in)
TPO - Sau nhiều nỗ lực nhằm trang bị cho bộ binh một loại súng trường cơ bản, Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 12/2 đã ký hợp đồng với công ty Sig Sauer của Mỹ để mua 72.400 khẩu súng trường SIG 716 trang bị cho binh sỹ tiền tuyến tại các khu vực tác chiến.

Trong số này, 66.400 khẩu sẽ được trang bị cho Lục quân, 2.000 khẩu cho Hải quân và 4.000 khẩu cho Không quân Ấn Độ. Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ: "Đã ký hợp đồng mua 72.400 khẩu súng trường thông qua quy trình mua nhanh (FTP) với công ty Sig Sauer của Mỹ hôm 12/2."


Tổng Thư ký khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 12/2 cho biết các chỉ huy NATO đang cân nhắc các phương án “trong lĩnh vực quân sự” nhằm đối phó với việc Nga vi phạm Hiệp ước Hạt nhân Tầm trung (INF) với Mỹ và triển khai tên lửa đến châu Âu. Ông Stoltenberg cảnh báo Nga “sẽ triển khai tên lửa hạt nhân đến châu Âu trong thời gian rất ngắn”. Trước đó, ông Stoltenberg từng nói các thành viên NATO không có ý định triển khai thêm tên lửa hạt nhân đến châu Âu để trả đũa trừng phạt của Nga.


Phát ngôn viên chính trị của Thủ tướng Anh Theresa May ngày 12/2 tuyên bố, bà May không có kế hoạch từ chức trong mùa Hè này, bác bỏ các thông tin cho rằng nhà lãnh đạo Anh đã sẵn sàng rời khỏi nhiệm sở sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. Trước đó, hôm 11/2, tờ The Sun đưa tin, Thủ tướng May chuẩn bị từ chức trong mùa Hè này để bà có thể gây ảnh hưởng tới người kế nhiệm.


Các nghị sỹ Nga ngày 12/2 đã ủng hộ dự luật cấm binh sỹ sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) khi làm nhiệm vụ, khi họ có thể đưa thông tin lên mạng hoặc cung cấp thông tin cho truyền thông. Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, đơn vị trình dự luật trên, cho biết mục đích của dự luật này là đảm bảo an ninh quốc gia trong thông tin và kiểm soát thông tin ngay cả khi thông tin đó không được xếp vào hạng bí mật quân sự.


Tại cuộc tập trận Hổ mang vàng lần thứ 38 được khai mạc vào ngày 12/2, Tư lệnh quân đoàn 1 của Mỹ tướng Gary J. Volesky khẳng định Thái Lan là một trong những đồng minh mạnh nhất của nước này tại khu vực. Cuộc tập trận thường niên lớn nhất châu Á mang tên Hổ mang vàng đã được khai mạc hôm 12/2 tại tỉnh Phitsanulok, Thái Lan với sự tham dự chính của 7 quốc gia. Trong đó Mỹ và Thái Lan đóng góp số lượng quân lớn nhất. Đây là lần thứ 38 cuộc tập trận này được tổ chức.


Giới chức Maroc ngày 12/2 thông báo đã bắt giữ 3 công dân Pháp nghi có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Các nghi can, trong đó có một người gốc Algeria, bị bắt giữ ngày 11/2 tại Sale, gần thủ đô Rabat. Theo thông báo của giới chức Morocco, điều tra cho thấy các nghi can đã “thành công trong việc gắn kết quan hệ chặt chẽ với các tay súng” IS ở Syria và Iraq.


Cơ quan y tế Yemen hôm qua thông báo, virus cúm A/H1N1 đã làm 139 người tử vong ở các tỉnh miền Bắc nước này kể từ năm 2018, tăng mạnh so với con số 22 trường hợp tử vong và 107 trường hợp nhiễm bệnh hồi tháng 1 trước đó. Diễn biến lây lan nhanh của dịch bệnh đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.


Ngày 12/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, dù không thực sự muốn, nhưng ông có thể xem xét lùi "đôi chút" thời hạn chót "đình chiến" để đạt một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ trông đợi cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ giúp hai bên nhất trí được một số điểm của thỏa thuận này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.