THẾ GIỚI 24H: Ấn Độ và Pakistan lần đầu tập trận chung

THẾ GIỚI 24H: Ấn Độ và Pakistan lần đầu tập trận chung
TPO - Quân đội Ấn Độ và Pakistan đã tạm gạt bỏ hiềm khích để lần đầu tiên cùng tham gia cuộc tập trận đang diễn ra tại Nga.

Cuộc tập trận chống khủng bố mang tên Sứ mệnh hòa bình 2018 diễn ra từ ngày 22-29.8 tại thị trấn Chebarkul, vùng Chelyabinsk của Nga, theo hãng thông tấn PTI. Ít nhất 3.000 binh sĩ từ các nước thuộc Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) tham gia cuộc tập trận diễn ra 2 năm một lần này. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ và Pakistan tham gia tập trận từ khi gia nhập SCO vào năm 2017. Quân đội Ấn Độ và Pakistan đã tạm gạt bỏ hiềm khích để lần đầu tiên cùng tham gia cuộc tập trận đang diễn ra tại Nga.


Theo Tổng thống Erdogan, sự thống nhất của người dân Thổ Nhĩ Kỳ chống lại cuộc tấn công nhằm vào chính trị, kinh tế của đất nước sẽ giành chiến thắng. Cam kết và quyết tâm của tất cả người dân Thổ Nhĩ Kỳ là sự đảm bảo cần thiết để chống lại các cuộc tấn công nhằm vào nền kinh tế đất nước. Đây là phát biểu đưa ra hôm qua (25/8) của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, trong bình luận đầu tiên của ông về cuộc khủng hoảng tiền tệ diễn ra những ngày qua tại nước này.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đột ngột hủy bỏ chuyến thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo tới Triều Tiên dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Lần đầu tiên, Tổng thống Mỹ thừa nhận rằng nỗ lực để Bình Nhưỡng từ bỏ hạt nhân đã bị đình trệ kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên hồi tháng 6. Theo Reuters, chuyến thăm dự kiến của ông Pompeo có thể đợi cho đến sau khi Washington và Bắc Kinh giải quyết xong tranh chấp thương mại.


Cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc (UNHCR) và Cơ quan Di trú quốc tế (IOM) ngày 25-8 ra cảnh báo về tình trạng di dân từ Venezuela sang các nước láng giềng đang ở “thời điểm khủng hoảng” tương tự như cuộc khủng hoảng người tị nạn ở Địa Trung Hải. Ngày càng nhiều người Venezuela chạy trốn khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị ở Venezuela gây áp lực cho các nước láng giềng. Các quan chức từ Colombia, Ecuador và Peru sẽ gặp nhau tại Bogota vào tuần tới để tìm cách phối hợp giải quyết vấn đề. Hôm 23-8, IOM và UNHCR đã kêu gọi các nước Mỹ Latinh tạo điều kiện thuận lợi cho người Venezuela nhập cảnh.


Liên hiệp quốc (LHQ) ngày 25-8 cho biết một cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã làm chết ít nhất 22 trẻ em và 4 phụ nữ ở Yemen ở quận Al Durayhimi khoảng 15km về phía Nam của thành phố Al Hudaydah khi họ đang chạy khỏi khu vực giao tranh. Theo New York Times, đây là vụ không kích chết hàng loạt thường dân Yemen do liên quân này gây ra trong vòng 2 tuần. Ông Mark Lowcock, quan chức cứu trợ hàng đầu của LHQ đưa ra khẳng định trên sau khi liên minh do Saudi Arabia đứng đầu và phiến quân Houthi được Iran hỗ trợ đổ lỗi cho nhau trong vụ này.


Ngày 25/8 Bộ trưởng Năng lượng Iran Reza Ardakanian cho biết, nước này đã nối lại đàm phán với Nga về việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới, với sản lượng điện cung cấp có thể lên tới 3.000 MW. Iran hiện có khả năng sản xuất 1.000 MW điện hạt nhân và đang vận hành một lò phản ứng do Nga xây dựng tại Bushehr, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại nước này. Năm 2014, hai nước đã đạt thỏa thuận nhằm xây dựng thêm 8 lò phản ứng mới tại Iran.


Ngày 25/8, Nhật Bản đã tổ chức một cuộc diễn tập sơ tán tại tỉnh miền Trung Fukui, nơi tập trung nhiều nhà máy hạt nhân nhất nước này. Khoảng 21.600 người tham gia cuộc diễn tập kéo dài 2 ngày, bao gồm những người dân sống trong bán kính 30km cách 2 nhà máy hạt nhân chỉ nằm cách nhau 14km. Mục đích diễn tập nhằm thử nghiệm đồng thời các kế hoạch sơ tán người dân sống xung quanh 2 nhà máy điện hạt nhân Oi và Takahama thuộc Công ty Điện lực Kansai.


Ngày 25/8, Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad cho biết Ngoại trưởng nước này Walid Muallem sẽ có chuyến thăm chính thức nước Nga vào cuối tháng Tám này. Theo ông Haddad, một trong những vấn đề chủ chốt trong chương trình nghị sự hiện nay là việc các nước tham gia vào công cuộc tái thiết Syria sau chiến tranh. Syria đang tiến hành khối lượng công việc lớn để khôi phục đất nước. Moskva đang hỗ trợ đưa người tị nạn Syria từ Liban, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu hồi hương.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG