THẾ GIỚI 24H: Ba bộ trưởng Thái Lan bị phạt tù vì tội nổi loạn

Bộ trưởng Giáo dục Nataphol Teepsuwan (giữa). Ảnh: Reuters.
Bộ trưởng Giáo dục Nataphol Teepsuwan (giữa). Ảnh: Reuters.
TPO - Ba bộ trưởng đương nhiệm của chính phủ Thái Lan bị kết tội nổi loạn vì các hành vi trong cuộc biểu tình chống chính quyền cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra hồi năm 2014.
Tòa án Thái Lan vào ngày 24/2 ra phán quyết với 26 chính trị gia vì tham dự các cuộc biểu tình chống chính phủ của cựu Thủ tướng Yingluck hồi năm 2014. Họ bị kết tội nổi loạn vì cản trở bầu cử và xâm phạm tài sản chính phủ, Reuters đưa tin. Đáng chú ý, Bộ trưởng Kinh tế số và Xã hội Puttipong Punnakanta, Bộ trưởng Giáo dục Nataphol Teepsuwan, và Bộ trưởng Giao thông Thaworn Senneam lĩnh hình phạt tù từ 5 năm tới 7 năm 4 tháng. Với việc bị kết án, họ sẽ bị tước bỏ mọi chức vụ đang nắm giữ trong chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan từ chối bình luận về bản án dành cho 3 bộ trưởng đương nhiệm.

Ngày 23/2, hai ủy ban của Thượng viện Mỹ thông báo hoãn phiên điều trần đối với bà Neera Tanden, người được Tổng thống Joe Biden đề cử vào vị trí giám đốc Văn phòng quản lý và Ngân sách. Cụ thể, Ủy ban An ninh nội địa Thượng viện Mỹ đã hoãn phiên điều điều trần vào buổi sáng và không cung cấp thêm chi tiết. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, các thượng nghị sĩ cần thêm thời gian để xem xét đề cử này. Trong khi đó, Ủy ban Ngân sách Thượng viện cũng gửi thông báo tới các thành viên về việc hoãn cuộc họp trong ngày, vốn dự kiến sẽ xem xét đề cử đối với bà Tanden.

Ngày 24/2, nhà chức trách Đức thông báo, hải quan quốc gia này đã thu giữ hơn 16 tấn cocaine trong các container đến từ Paraguay tại cảng Hamburg. Một lô hàng khác gồm 7,2 tấn cocaine cũng đã bị thu giữ ở Bỉ. Trong quá trình khám xét nhằm vào các container từ Paraguay với “những điểm bất thường rõ ràng”, nhà chức trách đã phát hiện và thu giữ hơn 16 tấn cocaine. Văn phòng Hải quan Hamburg cho biết, số cocaine bị thu giữ tại cảng này lớn nhất châu Âu và là một trong những vụ thu giữ lớn nhất trên toàn thế giới.

Ngày 24/2, Bộ Giao thông - Vận tải Hàn Quốc đã yêu cầu toàn bộ các hãng hàng không nội địa ngừng sử dụng máy bay Boeing 777 trang bị động cơ Pratt & Whitney 4000 (PW4000). Động thái được đưa ra sau khi máy bay Boeing 777-200 của Hãng hàng không United Airlines (Mỹ) gặp sự cố động cơ không lâu sau khi cất cánh từ sân bay Denver đến Honolulu (Hawaii).

Theo thông báo của NATO, Liên minh này đang tiến hành cuộc tập trận mang tên “Dynamic Manta 2021” (DYMA21) để huấn luyện tác chiến chống tàu ngầm (ASW) và tàu nổi. Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 22/2 tại ngoài khơi bờ biển Sicily (Italy) với sự tham gia của các tàu chiến, tàu ngầm và máy bay chiến đấu cùng nhân viên quân sự thuộc 8 quốc gia đồng minh NATO (gồm: Hy Lạp, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Bỉ).

Giới chức Pakistan cho biết Đặc phái viên của Tổng thống Afghanistan về Pakistan đã đến Pakistan trong ngày 24/2 để tiến hành các cuộc đàm phán về tiến trình hòa bình của Afghanistan. Một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết ông Mohammad Omar Daudzai sẽ đại diện cho Afghanistan tham gia các cuộc đàm phán của một ủy ban giữa Pakistan và Afghanistan về tiến trình hòa bình. Dẫn đầu phái đoàn Pakistan tham dự cuộc họp này ông Mohammad Sadiq, quan chức phụ trách vấn đề Afghanistan. Dự kiến, nhân chuyến thăm này, đặc phái viên của Afghanistan cũng sẽ gặp một số quan chức Chính phủ Pakistan.

Ngày 24/2, ông Mahamane Ousmane, lãnh đạo phe đối lập tại Niger đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, bất chấp kết quả chính thức của cuộc bỏ phiếu vòng 2 diễn ra ngày 23/2 vừa qua. Trong bài diễn văn tại thị trấn Zinder, phía Đông Nam đất nước, ông Ousmane cho biết việc tập hợp kết quả mà phe đối lập có được thông qua đại diện tại các điểm bỏ phiếu cho thấy ông đã chiến thắng với 50,3% số phiếu ủng hộ. Trước đó, ngày 23/2, Uỷ ban bầu cử độc lập quốc gia Niger (CENI) đã công bố kết quả bỏ phiếu tạm thời của vòng bỏ phiếu thứ 2 bầu cử tổng thống. Theo đó, cựu Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Bazoum đã giành được 55,75% số phiếu bầu, trong khi ông Ousmane chỉ giành được 44,25%.

Ngày 24/2, chính quyền thành phố Ashikaga thuộc tỉnh Tochigi, Nhật Bản cho biết một đám cháy rừng bùng phát dữ dội và không có dấu hiệu giảm nhiệt trong 3 ngày qua ở một ngọn núi thuộc địa phương này về phía Bắc thủ đô Tokyo. Theo tính toán ban đầu, đám cháy đã thiêu rụi ít nhất 76,5 hecta rừng. Khoảng 180 hộ dân đã được khuyến cáo đi sơ tán, và tính đến sáng 24/2 có ít nhất 37 người đã đến nơi lánh nạn. Chính quyền thành phố Ashikaga cũng đã kêu gọi hỗ trợ từ thành phố Yokohama thuộc tỉnh Kanagawa và tỉnh Yamanashi gần thủ đô Tokyo, để dập tắt đám cháy.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 405.035 trường hợp mắc COVID-19 và 9.839 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã vượt 113 triệu ca bệnh, trong đó trên 2,5 triệu người không qua khỏi. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 25/2 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 113.050.168 ca, trong đó có 2.505.951 người tử vong.
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.