THẾ GIỚI 24H: Bán bổ sung hơn 100.000 vé xem World Cup 2018

THẾ GIỚI 24H: Bán bổ sung hơn 100.000 vé xem World Cup 2018
TPO - Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 7/6, Cơ quan báo chí Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết hơn 100.000 vé bổ sung xem các trận đấu của World Cup 2018 sẽ được đưa ra bán vào ngày 8/6.

Thông cáo báo chí của FIFA nêu rõ: "Hơn 100.000 vé bổ sung, trước đây được dự trữ cho những nhóm khách hàng khác nhau của FIFA, có thể mua được tại địa chỉ FIFA.com/bilet từ 23 giờ (giờ Moskva) ngày 8/6 (khoảng 3 giờ ngày 9/6 giờ Hà Nội). Số vé này bao gồm vé xem tất cả các trận, cũng như vé hạng 4 chỉ bán cho người dân Nga có mức giá dao động từ 1280-7040 rub (khoảng 472.000-2.594.000 đồng) tùy từng trận đấu. Cũng theo FIFA, kể từ khi bắt đầu bán vé vào tháng 9/2017 đến nay, hơn 2,4 triệu vé xem các trận đấu của World Cup 2018 đã được bán ra. World Cup 2018 sẽ diễn ra từ 14/6 đến 15/7 tại 12 sân vận động ở 11 thành phố của Liên bang Nga.


Tổng thống Afghanistan đã tuyên bố ngừng bắn tạm thời với lực lượng vũ trang Taliban trong quá trình ngày lễ Hồi giáo Eid al-Fitr diễn ra vào cuối tháng này. Trong một tuyên bố trên video công bố hôm qua (7-6), Tổng thống Ashraf Ghani nói rằng tất cả lực lượng an ninh Afghanistan sẽ nhận lệnh ngừng các cuộc tấn công vào quân nổi dậy từ ngày 12 đến 21-6, giai đoạn người Hồi giáo tổ chức tháng Ramadan linh thiêng. Tuy nhiên, lực lượng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), lực lượng Al Qaeda và các tổ chức khủng bố quốc tế khác không nằm trong danh sách ngừng bắn này. Thông tin chi tiết về lệnh ngừng bắn sẽ được công bố vào tuần tới.


Tổng thống Nga Vladimir Putin trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng mức sống cho người dân hôm qua (7-6) đã lên tiếng trấn an về tình hình kinh tế nước Nga, được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Nga. “Chúng ta đang tiến về phía trước một cách đúng đắn. Chúng ta đang trên quỹ đạo tăng trưởng kinh tế ổn định. Đúng, dù tăng trưởng vẫn còn khiêm tốn nhưng nền kinh tế không tụt hậu” - ông Putin nói. Ngân hàng Trung ương Nga dự báo tăng trưởng kinh tế Nga sẽ ở mức 1,5%-2% vào năm nay. Tại sự kiện trả lời điện thoại người dân trực tiếp vào năm ngoái, Tổng thống Putin đã cam kết xóa bỏ tận gốc tình trạng nghèo đói gia tăng.


Iran đã khánh thành cơ sở làm giàu urani tại thành phố Natanz, thuộc tỉnh Isfahan, nhằm tăng cường sản xuất các máy ly tâm vận hành trong giới hạn cho phép theo thỏa thuận hạt nhân.  Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Motahari ngày 6-6 khẳng định thỏa thuận hạt nhân ký giữa nước này và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) hồi năm 2015, hay còn gọi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) là thỏa thuận duy nhất có thể định đoạt chương trình hạt nhân của Iran. Iran sẽ không chấp nhận bất cứ sự thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với thỏa thuận trên bởi nước này coi quá trình đàm phán đã hoàn tất.


Cuộc khủng hoảng liên quan đến căn bệnh lạ khiến một số nhân viên ngoại giao Mỹ và người nhà họ đổ bệnh đang lan từ Cuba sang Trung Quốc. Theo tờ The New York Times, đã có thêm 2 nhân viên ngoại giao người Mỹ được sơ tán khỏi Trung Quốc hôm 6-6 sau khi ngã bệnh do tác động của những tiếng động lạ. Hiện có khoảng 170 nhân viên ngoại giao Mỹ, cùng với người nhà, sống ở Quảng Châu và nhiều người trong số này đã hoặc sẽ được xem xét bởi một nhóm y tế được Bộ Ngoại giao Mỹ cử đến hôm 31-5. Đến cuối ngày 6-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm một số cá nhân đã được đưa về Mỹ để kiểm tra kỹ hơn. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết bộ của ông còn thành lập một nhóm đặc nhiệm để phối hợp với nhiều cơ quan khác tìm hiểu sự cố sức khỏe chưa có lời giải thích này.


Trọng tài người Kenya, Aden Range Marwa đã bị cáo buộc nhận hối lộ - theo cuộc điều tra về các hành vi tham nhũng trong bóng đá ở Kenya và khu vực Tây Phi cho biết. Chỉ 8 ngày trước khi World Cup diễn ra, trọng tài Marwa đã bị loại khỏi danh sách làm việc trên đất Nga hè này. Theo đó, ông vua áo đen người Kenya được cho đã nhận hối lộ 600 dollar (tương đương 60,503.25 Shilling Kenya) từ một nhà báo ẩn danh - và người này sau đó đã chính thức trở thành thành viên của ban lãnh đạo một câu lạc bộ ở Ghana.Tuy nhiên, tờ BBC Sport cho hay, Marwa đã liên tục phủ nhận những cáo buộc hướng về phía mình. Marwa là trọng tài người Kenya duy nhất - đồng thời cũng là một trong hai trọng tài đại diện Tây Phi tham dự World Cup trên đất Nga.


Washington và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận nhằm giảm bớt các biện pháp trừng phạt khiến nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc ZTE bên bờ vực phá sản, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố thỏa thuận này ngày 7-6. Cũng theo lời đề nghị của phía Bắc Kinh, nước này sẽ tăng cường mua hàng hoá của Mỹ nhằm điều chỉnh mức thâm hụt thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đây là cách Bắc Kinh đáp ứng những đòi hỏi từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra. ZTE sẽ trả một khoản phạt 1 tỷ USD và ký quỹ thêm 400 triệu USD để bù đắp những vi phạm trong tương lai. Theo thỏa thuận, gã khổng lồ Trung Quốc cũng sẽ phải thay đổi toàn bộ ban giám đốc và chỉ giữ lại các chuyên gia tuân thủ pháp lý, những người sẽ báo cáo với Bộ Thương mại Mỹ trong 10 năm. Theo Bộ Thương mại, tổng số tiền phạt của Mỹ đối với ZTE hiện lên đến 2,3 tỷ USD.


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ năm (7/6) rằng ông đã cảnh báo các nước châu Âu cách đây nhiều năm về nguy cơ đe doạ thương mại từ Mỹ và hiện họ đang phải trả giá do phớt lờ những lời cảnh báo từ ông. Phát biểu trong một cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân Nga kéo dài hơn bốn giờ, Tổng thống Putin đã nhắc tới mức thuế mà Washington áp dụng đối với thép và nhôm nhập khẩu từ các quốc gia châu Âu. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng cáo buộc Mỹ làm xáo trộn sự cân bằng hạt nhân chiến lược và nói rằng không nên thực hiện bất kỳ hành động vội vàng nào: "Chúng ta đều hiểu rằng cuộc chiến tranh thế giới thứ ba có thể là dấu chấm hết cho nền văn minh toàn nhân loại.”


Nhóm bảy nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự kiến nhóm họp vào ngày 8 và 9-6 tại Canada, sẽ tái khẳng định cam kết “bảo vệ các nền dân chủ”, chống lại những mối đe dọa từ bên ngoài và thiết lập một cơ chế phản ứng nhanh nhằm mục tiêu này. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo G7 đang đối diện quá nhiều khó khăn. Những nhà lãnh đạo đến từ các nền kinh tế giàu có nhất thế giới sẽ cùng nhau thảo luận các giải pháp điều chỉnh nền kinh tế toàn cầu, giúp đỡ các quốc gia mà họ cho rằng đang bị bỏ lại phía sau, cùng chúc mừng vì các giá trị về dân chủ và cấp tiến.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.