THẾ GIỚI 24H: Bạo động phản đối Mỹ mở Đại sứ quán tại Jerusalem

THẾ GIỚI 24H: Bạo động phản đối Mỹ mở Đại sứ quán tại Jerusalem
TPO - Các quan chức y tế địa phương cho biết binh lính Israel đã bắn chết 55 người Palestine vào ngày 14/5 khi họ tiến hành biểu tình phản đối Mỹ mở cửa Đại sứ quán tại thành phố Jerusalem.

Quân đội Israel cho biết binh sĩ nước này đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình đến gần hàng rào biên giới. Các cuộc biểu tình diễn ra tại 5 khu vực chính của phía Đông Dải Gaza. Ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh lễ khánh thành Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem, coi đây là “một ngày vĩ đại cho Israel”, bất chấp các cuộc đụng độ bạo lực giữa người Palestine và các lực lượng an ninh Israel vẫn đang tiếp diễn ở khu vực biên giới Dải Gaza. Ít nhất 55 người Palestine thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương trong các vụ đụng độ ngày 14/5 giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel tại Dải Gaza, trong bối cảnh hơn 10.000 người đang tuần hành tại khu vực biên giới Dải Gaza với Israel nhằm phản đối việc Mỹ khai trương Đại sứ quán tại Jerusalem.Theo Bộ Y tế Palestine, trong số những người bị thương có 74 trẻ em và 23 phụ nữ.


Hôm qua, một gia đình 5 người cùng thực hiện vụ đánh bom nhằm vào đồn cảnh sát ở Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia. Một ngày trước đó, kiểu khủng bố “biệt đội gia đình” xảy ra tại nhiều địa điểm ở Indonesia, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. Cảnh sát cho biết, các phần tử khủng bố đang “ngủ” ở Indonesia đã “tỉnh giấc” trong những ngày trước tháng lễ Ramadan. Lực lượng vũ trang Indonesia đang tuần tra khắp các khu vực nhà thờ và những nơi dễ bị khủng bố trên cả nước vì sợ sẽ xảy ra tấn công khủng bố trong những ngày tới. Đại sứ quán Việt Nam lưu ý công dân Việt Nam tại Indonesia giữ bình tĩnh và nâng cao cảnh giác, giảm bớt các hoạt động ở khu vực công cộng trong những ngày tới và thông báo ngay cho cảnh sát gần nhất nếu thấy các hoạt động đáng ngờ.


Ngày 14/5, phu nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Melania Trump đã phải nhập viện để tiến hành phẫu thuật thận và có thể sẽ phải nằm viện trong nhiều ngày. Giám đốc phụ trách truyền thông của bà Trump, bà Stephanie Grisham cho biết Đệ nhất phu nhân đã tiến hành ca phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed ở gần thủ đô Washington. Theo bà Grisham, phu nhân Trump gặp vấn đề về thận, được mô tả là lành tính. Tổng thống Trump vẫn ở Nhà Trắng trong thời gian bà Trump tiến hành ca phẫu thuật.


Một trường tại Ấn Độ đã bị cấm tổ chức thi sau khi các nhân viên dùng kéo và dao lam cắt ống tay áo của nữ sinh trước khi họ bước vào bài kiểm tra. Đoạn video phát sóng trên kênh truyền hình Ấn Độ ghi lại cảnh các nhân viên của một trường ở bang Bihar dùng kéo và dao lam cắt rời tay áo nữ sinh trước khi cho phép họ bước vào phòng thi. Theo AFP, nhiều nữ sinh phải mang theo những ống tay áo bị cắt vào phòng thi trong khi hàng chục cảnh sát đứng canh bên ngoài. Sự việc dẫn đến những cuộc biểu tình bên ngoài các trung tâm thi cử khác và hàng loạt lời chỉ trích trên mạng xã hội.


Việc điều các máy bay trinh sát tới hoạt động tại Biển Đen và khu vực cận Baltic đang cho thấy rằng, Mỹ đang nỗ lực hiện thực hóa chiến lược quân sự của mình. Chuyên gia quân sự Boris Rozhil đã cho biết như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Riafan.ru. Trong tuần vừa qua, tại khu vực biên giới của Nga đã ghi nhận thấy 10 máy bay do thám nước ngoài. Chúng không bay vào không phận của Nga, nhưng đã tích cực tiến hành các hoạt động do thám. Lực lượng trực chiến chống các mối đe dọa trên không của Nga đã phải 4 lần xuất kích ngăn chặn máy bay do thám nước ngoài và bám theo chúng. Điều đó nói lên rằng, Mỹ và NATO đang đẩy mạnh hoạt động dọc theo biên giới nước Nga.


Ngày 14/5, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào 5 quan chức cấp cao thuộc Ủy ban Bầu cử Crimea (Ủy ban Bầu cử Sevastopol) do có liên quan đến công tác tổ chức cuộc bầu cử tổng thống Nga tại Crimea. Cùng với 150 nhân vật khác trong danh sách đen của EU, những quan chức nói trên sẽ phải đối mặt với lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản tại EU.Các quan chức này bị trừng phạt “do có liên quan đến công tác tổ chức cuộc bầu cử tổng thống Nga ngày 18/3/2018 tại các vùng lãnh thổ sáp nhập trái phép Crimea và Sevastopol.


Ngày 14/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moskva có quyền đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) một cách tương xứng. Bên cạnh đó, Nga cho rằng các lệnh trừng phạt này sẽ chỉ làm tổn hại đến quan hệ giữa EU và Moskva. Trong một bài bình luận, bà Zakharova nhấn mạnh: "Nga hoàn toàn có quyền đáp trả một cách tương xứng đối với động thái không thân thiện của EU." Theo bà Zakharova, lệnh trừng phạt của EU sẽ chỉ tạo ra thêm nhiều "điều khó chịu", cản trở tiến trình đối thoại và hợp tác đôi bên cùng có lợi với Nga.


Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm qua (14/5) kêu gọi các đảng phái chính trị tôn trọng kết quả cuộc bầu cử Quốc hội vừa diễn ra tại Iraq, đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác với khối giành chiến thắng để thành lập một chính phủ vững mạnh. Theo kết quả bầu cử sơ bộ, với hơn một nửa số phiếu bầu được kiểm, Ủy ban bầu cử Iraq hôm qua cho biết, liên minh của giáo sĩ Hồi giáo dòng Moqtada al-Sadr giành số phiếu cao nhất. Dù khối nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cũng sẽ phải đàm phán thành lập một chính phủ liên minh trong vòng 90 ngày sau bầu cử.


Ngày 14/5, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vào ngày 18/5. Cuộc gặp nhằm thảo luận về vấn đề Triều Tiên và các mối đe dọa chung khác trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới. Trong một thông báo, Nhà Trắng cho biết: “Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Triều Tiên, Syria, và cải cách của Liên hợp quốc, cũng như các mối đe dọa và thách thức chung khác.”


Giữa tháng 4/2018, cảnh sát châu Âu đã tiến hành chiến dịch vây bắt quy mô lớn có tên Caucase Normandie ở Pháp và Hy Lạp. 19 trùm tội phạm đến từ các nước thuộc Liên Xô trước đây, chủ yếu từ Gruzia bao gồm cả Lasha Shushanashvili, một trong những “ông trùm” khét tiếng nhất trong thế giới ngầm ở Nga đã bị bắt. Chiến dịch Caucase Normandie được tiến hành sau một loạt sự kiện xảy ra vào đầu tháng 4-2018 trong thế giới tội phạm ở châu Âu. Ngày 8-4, “ông trùm” Gayoz Zviadadze (59 tuổi, biệt danh Giya Kutaissky) và trùm tội phạm Giga Petriashvili (26 tuổi) bị tấn công tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ. Gayoz chết tại chỗ, còn Giga chỉ bị bắn trúng chân. Cái chết của Gayoz gây chấn động  thế giới tội phạm.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG