THẾ GIỚI 24H: Barack Obama 'tái xuất' chính trường Mỹ

THẾ GIỚI 24H: Barack Obama 'tái xuất' chính trường Mỹ
TPO - Cựu tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu chính trị quan trọng vào hôm nay (7-9) tại Illinois nhằm phản đối sự gia tăng khuynh hướng chính trị và chính sách độc tài tại Mỹ.

Sự quay lại chính trường của cựu tổng thống Barack Obama đang tạo ra hy vọng phe Dân chủ có thể giành lại quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ. Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama tuần này sẽ bắt đầu một cuộc thách thức mạnh mẽ với đương kim Tổng thống Donald Trump và sự thống lĩnh của đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ. Theo bình luận của Bloomberg, đây là một động thái lạ khi một cựu tổng thống công khai chống lại một người kế nhiệm.


Ngày 6-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau khi ông Kim tuyên bố tin tưởng tổng thống Mỹ và cam kết sẽ tiếp tục hợp tác phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống đã viết trên Twitter: “Ông Kim Jong-un của Triều Tiên tuyên bố có niềm tin vững chắc vào Tổng thống Trump. Cảm ơn Chủ tịch Kim. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện công việc”.


Ngày 6-9, các quan chức quốc phòng Mỹ và Ấn Độ bắt đầu đối thoại tại New Delhi (Ấn Độ) để thảo luận về toàn bộ mối quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn cầu giữa hai nước , trong đó có cả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Diễn ra theo hình thức 2+2, Ngoại trưởng Sushma Swaraj và Bộ trưởng Quốc phòng Nirmala Sitharaman của Ấn Độ có cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis của Mỹ.


Tòa án tối cao của Ấn Độ ngày 6-9 đã bác bỏ luật thời thuộc địa hình sự hóa quan hệ đồng tính. Phán quyết này đảo lộn hơn 150 năm luật chống giới tính thứ ba (gồm đồng tính nữ, nam, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính - gọi tắt là LGBT). Theo mục 377, luật được áp đặt trong thời kỳ cai trị của Anh trừng phạt các vụ quan hệ đồng tính. Theo đó mức cao nhất là tù chung thân.


Ngày 6-9, Bắc Kinh đã cử một tàu khu trục và hai trực thăng để giám sát chiếc HMS Albion của hải quân Hoàng gia Anh trên biển Đông. Sau khi rời Nhật Bản vào tháng 8, tàu vận tải đổ bộ dài 176 m của hải quân Hoàng gia Anh đã hướng tới Việt Nam để thực hiện chuyến thăm hữu nghị kéo dài bốn ngày trong tuần này. Trong khi có sự lựa chọn không đi qua quần đảo Hoàng Sa, Đại úy Tim Neild của chuyến tàu đã quyết định thể hiện sự phản đối của Anh đối với “các tuyên bố quá đáng” của Trung Quốc (TQ) trong khu vực, theo một nguồn tin giấu tên cung cấp cho Reuters. Ngay sau đó, chiếc HMS Albion đã đi ngay bên ngoài vùng biển tranh chấp giữa TQ và Việt Nam.


Nhiều người bị thương và một nghi can bị bắt giữ trong một vụ xả súng tại Ngân hàng Fifth Third, thành phố Cincinnati, miền Trung Tây nước Mỹ, vào sáng 6-9. Các quan chức của Trung tâm Y tế Đại học Cincinnati cho biết ít nhất 4 người bị thương. Một sĩ quan tại hiện trường thông tin với báo chí, có ít nhất 2 người và có thể nhiều nữa bị thương do vụ việc xảy ra lúc đông người. Các đường phố xung quanh tòa nhà ngân hàng tại quảng trường Fountain của thành phố đã bị phong tỏa.


Một phi công Mỹ làm việc cho lực lượng vệ binh quốc gia Saudi Arabia đã thiệt mạng và một học viên đã bị thương khi chiếc trực thăng do họ điều khiển rơi Riyadh hôm thứ năm 6-9. Đại diện của Lực lượng vệ binh quốc gia Saudi Arabia, phi công thiệt mạng là Paul Reedy và chiếc máy bay gặp nạn là máy bay Boeing AH-6i, một loại trực thăng trinh thám và tấn công hạng nhẹ. Tuy nhiên, lực lượng trên không xác nhận liệu ông Reedy có phải là phi công quân sự hay không.


Một ứng cử viên cực hữu trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil đã bị đâm khi đang vận động tranh cử ngày 6/9. Ông Jair Bolsonaro là người đang dẫn đầu trong các cuộc khảo sát trước cuộc bầu cử diễn ra vào tháng tới. Ứng cử viên Tổng thống Jair Bolsonaro bị đâm vào bụng khi đang vận động tranh cử ở bang Minas Gerais. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm tại hiện trường. Con trai ông Bolsonaro cho biết vết thương không nghiêm trọng và cha mình đang hồi phục.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.