THẾ GIỚI 24H: Binh sĩ Ai Cập mắc COVID-19 đi lại tự do khiến 1.900 người Thái Lan cách ly

Người phát ngôn Trung tâm quản lý tình hình Covid-19 của Thái Lan, Tiến sĩ Taweesilp Visanuyothin. Ảnh: CCSA
Người phát ngôn Trung tâm quản lý tình hình Covid-19 của Thái Lan, Tiến sĩ Taweesilp Visanuyothin. Ảnh: CCSA
TPO - Một binh sĩ Ai Cập trong phái đoàn gồm 31 người quá cảnh tại Thái Lan tuần vừa qua được xác nhận mắc COVID-19. Đoàn 31 người này đã đến các trung tâm thương mại khác nhau ở Thái Lan, khiến cho chính quyền phải cách ly khẩn cấp 1.889 người tiếp xúc gần và có mặt tại các trung tâm thương mại.
Ông Taweesilp Visanuyothin, người phát ngôn của Trung tâm quản lý tình hình COVID-19 Thái Lan (CCSA) cho biết, phái đoàn quân sự của Ai Cập gồm 31 người đã hạ cánh xuống sân bay U-Tapao ở tỉnh Rayong, Thái Lan, trên các chuyến bay quân sự vào lúc 7 giờ tối ngày 8/7. Sau đó, những người này di chuyển đến khách sạn Dvaree ở Rayong vào lúc 11 giờ tối cùng ngày thay vì đến cơ sở kiểm dịch của Thái Lan. 31 binh sĩ Ai Cập rời sân bay U-Tapao lúc 5 giờ 30 phút sáng 9/7 để đến thành phố Thành Đô, Trung Quốc, sau đó trở lại Thái Lan vào tối cùng ngày. Ngày 10/7, 31 người này đã đến trung tâm thương mại Laemtong và trung tâm thương mại Centralplaza Rayong. Sau khi biết về sự bất hợp tác của phái đoàn trên, các nhà điều tra bệnh địa phương đã cố gắng thuyết phục phái đoàn quân sự thực hiện các xét nghiệm COVID-19. Sau đó, 1 người được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Chính phủ Thái Lan cho biết, nước này sẽ hủy tám chuyến bay của Không quân Ai Cập dự kiến tới Thái Lan trong tháng 7/2020.
Quân đội Mỹ đã rời khỏi 5 căn cứ tại Afghanistan và số nhân viên Mỹ tại quốc gia Trung Nam Á này cũng đã được cắt giảm. Đây là một phần của thỏa thuận mà Mỹ và lực lượng Taliban tại Afghanistan đã ký kết hồi tháng Hai tại Qatar. Thông tin vừa được Đại diện Đặc biệt của Mỹ và Afghanistan Zalmay Khalilzad công bố.

Ấn Độ - Trung Quốc đã tổ chức vòng đàm phán thứ Tư giữa các quan chức quốc phòng ở cấp tư lệnh quân đoàn vào trưa ngày 14/7. Cuộc gặp được diễn ra tại khu vực Chushul nằm trên đường Kiểm soát Thực tế (LAC). Hai bên đã thảo luận chi tiết giai đoạn 2 của việc rút quân và thiết bị tại khu vực biên giới.

Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ về Đông Á hôm 14/7 cho biết, Mỹ có thể trừng phạt các quan chức và doanh nghiệp Trung Quốc liên quan tới những hành xử của nước này ở Biển Đông. Ông David Stilwell – trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề Đông Á cho biết như vậy một ngày sau khi Mỹ bác bỏ hầu hết yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông và gọi đó là phi pháp. Mỹ từ lâu đã phản đối tham vọng chủ quyền ngày càng lớn của Trung Quốc ở Biển Đông, và thường xuyên đưa tàu chiến đi qua tuyến đường chiến lược này nhằm chứng tỏ sự tự do hàng hải tại đây.

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh 2 nước tại biên giới Azerbaijan và Armenia ngày hôm nay. Hiện các cuộc giao tranh ác liệt giữa 2 bên vẫn đang tiếp diễn. Đây là vụ đụng độ thứ 2 tại khu vực biên giới 2 nước, sau vụ đụng độ đầu tiên xảy ra vào ngày 12/7. Cả Azerbaijan và Armenia đều đang đổ lỗi cho nhau về sự leo thang quân sự này. Hiện cộng đồng quốc tế đang lo ngại giao tranh biên giới 2 nước sẽ bùng nổ và tiếp tục leo thang.

Ngày 14/7, Pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại châu Âu. Theo France 24, Paris vẫn tổ chức lễ diễu hành thể hiện sức mạnh quân sự thường niên, từ máy bay chiến đấu, trực thăng trình diễn trên bầu trời thủ đô đến lực lượng vũ trang diễu hành trên mặt đất. Tổng cộng có khoảng 2.000 binh sĩ Pháp có mặt tham dự lễ kỷ niệm tại Quảng trường Place de la Concorde được tổ chức từ 11h (giờ địa phương, chiều cùng ngày giờ Việt Nam)

Cảnh sát hạt Essex thuộc Đông Nam England cho biết hai người đàn ông, 47 và 26 tuổi, đã bị bắt tại sân bay Stansted tối 13/7 do bị tình nghi đe dọa gây nguy hiểm cho chuyến bay của hãng Ryanair. Chuyến bay nói trên cất cánh từ thành phố Krakow của Ba Lan tới thủ đô Dublin của Ireland. Máy bay đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một mảnh giấy cảnh báo có chất nổ trên chuyến bay được tìm thấy tại phòng vệ sinh. Hai chiến đấu cơ đã cất cánh từ một căn cứ quân sự để hộ tống chiếc máy bay này tới sân bay. Tuy nhiên, sau đó không tìm thấy vật khả nghi trên máy bay.

Nhà chức trách Malaysia cho biết tàu hải cảnh, tàu chiến Trung Quốc xâm nhập vùng biển nước này 89 lần trong 4 năm và duy trì sự hiện diện bất chấp bị xua đuổi. Malaysia đã sáu lần gửi công hàm ngoại giao để phản đối việc Trung Quốc điều tàu hải cảnh và tàu chiến xâm nhập vùng biển nước này, bao gồm công hàm năm 2017 phản đối việc Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền với South Luconia Shoals, ngư trường ngoài khơi bang Sarawak của Malaysia.

Hãng thông tấn SANA của Iran đưa tin, ngày 14/7, các lực lượng Mỹ đã cử quân tiếp viện, lực lượng hậu cần cùng nhiều trang thiết bị quân sự tới tỉnh Hasakah ở miền Đông Bắc Syria. Theo SANA, Mỹ đã đưa thiết bị quân sự tới khu vực Gweiran ở Hasakah, nơi Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Washington hậu thuẫn đã chiếm giữ một số cơ quan chính phủ từ cuối tháng trước. Trong số những thiết bị quân sự mà Mỹ đưa tới Gweiran có các loại radar và thiết bị gây nhiễu.
MỚI - NÓNG