THẾ GIỚI 24H: Bom đạn ngừng rơi ở Idlib, Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Vladimir Putin người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: AP
TPO - Ngày 5/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn tại tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria, được thực thi từ ngày 6/3. 

Thỏa thuận vừa đạt được bao gồm 3 nội dung chính: chấm dứt mọi hoạt động giao tranh dọc theo đường phân định hiện có; thiết lập một hành lang an toàn dài 6 km và các cuộc tuần tra chung dọc theo đường cao tốc M-4 từ ngày 15/3. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ còn nhất trí tạo điều kiện cho người tị nạn trở lại miền Bắc Syria, đồng thời cam kết không sử dụng giải pháp quân sự cho cuộc xung đột tại nước này.


Chính quyền 19 bang vừa đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump vì chuyển 3,8 tỉ USD từ các quỹ của Lầu Năm Góc sang phục vụ hoạt động xây bức tường biên giới với Mexico. Vụ kiện diễn ra sau khi ông Trump vào đầu tháng 2/2020 thông báo sẽ chuyển 3,8 tỉ USD từ các quỹ của Lầu Năm Góc sang dự án xây bức tường biên giới. Đây là năm thứ hai liên tiếp nhà lãnh đạo Mỹ có bước đi như thế.


Thượng viện Mỹ đã thông qua ngân sách 8,3 tỷ USD cho công tác đối phó với dịch Covid-19. Dự luật được trình lên Tổng thống Donald Trump ký duyệt. Khoản ngân sách này nhằm thúc đẩy các hoạt động đối phó với Covid-19 của chính phủ cũng như trấn an dư luận trong bối cảnh Covid-19 đang lan nhanh và đe dọa cuộc sống của người dân ở Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới.


Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu ngày 5/3 tuyên bố sẽ triển khai 1.000 cảnh sát đặc nhiệm dọc biên giới với Hy Lạp nhằm ngăn chặn động thái đẩy người di cư quay trở lại lãnh thổ nước này của Athens. Ông Soylu cũng cáo buộc cảnh sát Hy Lạp đã làm bị thương 164 người di cư. Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đều cáo buộc lẫn nhau về sử dụng vũ lực quá mức tại khu vực biên giới, nơi người di cư đụng độ với các lực lượng an ninh trong những ngày gần đây.


Chính quyền thành phố Surabaya và tỉnh Đông Java của Indonesia đã từ chối tiếp nhận du thuyền MV Viking Sun với 800 khách du lịch Mỹ và Australia do lo sợ sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, du thuyền MV Viking Sun mang cờ Na Uy chở 1.395 hành khách và thủy thủ đoàn, ban đầu dự định cập cảng Tanjung Perak ở Surabaya, thủ phủ của Đông Java, trong ngày 5/3.


Thủ tướng Costa Rica Victor Morales Mora, ngày 4/3, đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Carlos Alvarado trong bối cảnh quốc hội chuẩn bị bỏ phiếu bất tín nhiệm ông. Hãng tin AP dẫn nhận định của giới quan sát cho rằng, việc Thủ tướng Morales Mora, người được coi là “cánh tay phải” của Tổng thống Carlos Alvarado, từ chức là nhằm giảm bớt áp lực đối với nhà lãnh đạo này.


Truyền thông địa phương dẫn lời giới chức thành phố Erbil của Iraq cho biết, khoảng hơn 1.000 người đang được cách ly ở các trung tâm y tế do nghi ngờ nhiễm dịch bệnh COVID-19. Hầu hết những người này dự kiến sẽ được cách ly trong 14 ngày tại 12 địa điểm trên thành phố.


Ngày 5/3, Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren đã tuyên bố dừng cuộc đua giành vị trí đề cử của đảng Dân chủ để ra cạnh tranh với Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Quyết định trên được đưa ra sau khi bà Warren không đạt được kết quả như mong muốn trong ngày bầu cử  “Siêu Thứ Ba” vừa qua tại 18 tiểu bang, đặc biệt là khi thượng nghị sỹ này chỉ đứng thứ 3, sau hai ứng cử viên nặng ký là cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sỹ Bernie Sanders ngay tại bang "sân nhà" Massachusetts. Quyết định của bà Warren khiến cuộc chạy đua chính giành đề cử của đảng Dân chủ hiện nay chủ yếu tập trung vào hai ứng cử viên lớn nhất nêu trên.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.