THẾ GIỚI 24H: Bốn người ủng hộ ông Trump bị đâm bên ngoài Nhà Trắng

Biển người tụ tập gần Nhà Trắng trong đêm bầu cử. Ảnh: RT
Biển người tụ tập gần Nhà Trắng trong đêm bầu cử. Ảnh: RT
TPO - Ba người đàn ông và một phụ nữ tự nhận là những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã phải nhập viện vì bị đâm trong một vụ ẩu đả gần Nhà Trắng.

Cảnh sát Mỹ xác nhận thông tin trên và cho biết vết thương của bốn người đó không đe dọa đến tính mạng. Hiện chưa rõ vụ ẩu đả có liên quan đến biểu tình phản đối ông Trump ở ngay trước Nhà Trắng  đêm bầu cử hay không. Theo thông tin từ cảnh sát, sự việc xảy ra gần giao lộ của Đường 14 và Đại lộ Tây Bắc New York vào khoảng 2h30 sáng (giờ địa phương). Lực lượng thực thi pháp luật đang tìm kiếm ba nghi phạm liên quan. Các nạn nhân cho biết, họ thành viên của Proud Boys - một nhóm cánh hữu ủng hộ ông Trump. Cảnh sát nhận định các nghi phạm có thể là một phần của phong trào Mạng sống Người da đen quan trọng (BLM).


Theo các nguồn tin địa phương, ngày 3/11, một số giáo viên tại một trường trung học cơ sở ở khu vực Kumbo thuộc vùng Tây Bắc Cameroon đã bị bắt cóc. Thủ phạm được cho là các tay súng thuộc một nhóm phiến quân nói tiếng Anh thành lập 3 năm trước đây. Người đứng đầu Giáo hội Trưởng lão Cameroon, Đức cha Samuel Fonki cho biết một nhóm tay súng đã đột kích trường học thuộc Giáo hội và bắt cóc 11 giáo viên.


Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 4/11 đã "trình làng" hệ thống phóng tên lửa đạn đạo chế tạo trong nước. Hãng thông tấn Tasnim đưa tin hệ thống tự động hóa do lực lượng hàng không vũ trụ của IRGC chế tạo, được sử dụng cho việc phóng nhiều tên lửa đạo tầm xa. Phát biểu tại sự kiện giới thiệu hệ thống mới nói trên, Tư lệnh IRGC Hossein Salami nhấn mạnh sức mạnh tên lửa bảo đảm năng răn đe và phòng thủ của Iran, giúp nước này "thể hiện ý chí chính trị".

Ứng viên Cộng hòa Madison Cawthorn 25 tuổi vừa thắng ghế tại Thượng viện trong cuộc bầu cử ngày 3/11, trở thành thượng nghị sĩ trẻ nhất lịch sử nước Mỹ.  Ông Cawthorn mới vừa bước sang tuổi 25 hồi tháng 8. Để trở thành thượng nghị sĩ nhiệm kỳ tới ông Cawthorn đã đánh bại ứng viên Dân chủ Moe David với tỉ lệ 54,4%/42,4%. Bang North Carolina là bang đỏ. Ứng viên tổng thống bên đảng Cộng hòa – Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước ở bang này.

Thượng nghị sĩ Sarah McBride (30 tuổi) mới đây đã chiến thắng cuộc đua giành chiếc ghế thượng nghị sĩ tại bang Delaware. Kết quả này đã đưa cô trở thành thượng nghị sĩ chuyển giới công khai đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Theo đó, cô McBride đồng thời cũng là người chuyển giới đầu tiên nắm vị trí cao trong bộ máy quan chức Washington.

Hơn 1.000 người phản đối Tổng thống Donald Trump đã tập trung tại khu vực Black Lives Matter Plaza vào tối thứ Ba, chỉ cách Nhà Trắng một dãy nhà, trong khi hàng trăm người khác diễu hành qua các khu vực của trung tâm Washington, một số người chặn giao thông và đốt pháo hoa. Các cuộc biểu tình rải rác cũng diễn ra từ Seattle đến thành phố New York, nhưng trên khắp nước Mỹ không có dấu hiệu bạo lực nghiêm trọng hoặc tình trạng bất ổn lan rộng trong những giờ ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa trong khi vẫn chưa rõ kết quả ai thắng ai thua.


Ít nhất 8 người đã bị bắt tại thành phố Seattle trong một cuộc biểu tình gây hỗn loạn trong đêm bầu cử tổng thống MỹCảnh sát thành phố Seattle cho biết, họ đã bắt giữ ít nhất 8 người biểu tình tại thành phố Seattle trong tối ngày bầu cử 3/11.  Cụ thể, 2 đoàn biểu tình quy mô lớn đã đổ ra đường và tiến hành cuộc diễu hành tại khu vực South Lake Union và Capitol Hill của thành phố. Theo lời cảnh sát, ban đầu họ đã phát cảnh báo về an toàn công cộng và ra lệnh đám đông biểu tình giải tán.


Ngày 4/11, Mỹ đã chính thức rút khỏi Hiệp định biến đổi khí hậu Paris, thỏa thuận quốc tế nhằm hạn chế tình trạng ấm lên toàn cầu, trong bối cảnh thế giới chứng kiến một loạt các thảm họa liên quan tới khí hậu trong 1 năm qua. Trong gần 200 thành viên của hiệp định này nhằm giữ cho mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở thế kỷ 21 dưới 2 độ C, Mỹ là nước được cho là xả khí thải nhiều nhất và cũng là thành viên duy nhất rời khỏi thỏa thuận này. Quyết định rời khỏi hiệp định của Mỹ là một quá trình dài, 3 năm sau khi Tổng thống Trump lần đầu tuyên bố ý định này tháng 6/2017 và 1 năm sau khi chính quyền của ông Trump chính thức đệ đơn từ bỏ quy chế thành viên.  

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 526.581 trường hợp mắc COVID-19 và 9.562 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 48,3 triệu người. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 5/11 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 48.369.860 ca, trong đó có 1.229.286 người thiệt mạng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.