THẾ GIỚI 24H: Bùng phát căng thẳng Đông Ghouta – Syria

THẾ GIỚI 24H: Bùng phát căng thẳng Đông Ghouta – Syria
TPO - Đông Ghouta bất ngờ gay cấn trở lại khi phiến quân bẻ gãy thỏa thuận với liên minh Nga-Syria. Trước đó vào ngày 31/3, Nga-Syria thông báo đạt được những thỏa thuận với Jaysh Al-Isalm về việc trao trả lại thị trấn Douma và di tản tới Idlib.

Tuy nhiên ngay sau đó đại diện nhóm Jaysh Al-Isalm lên tiếng phủ nhận điều này. Sau đó lại có thông tin cho rằng nhóm phiến binh này không chịu về Idlib mà được tự chọn những địa điểm sẽ di tản và phía Nga-Syria đã đồng ý điều này. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại nhóm phiến binh thánh chiến Jaysh Al-Isalm vẫn đang trấn giữ khu vực Douma.


Tổng thống ba nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai về tình hình Syria vào hôm nay (4/4) tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc họp sẽ bàn về biện pháp chấm dứt cuộc nội chiến Syria, nay đã bước sang năm thứ tám. Cuộc gặp thượng đỉnh trước đó của bộ ba này về Syria diễn ra tại Sochi (Nga) tháng 11/2017. Điểm nhấn trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa bộ ba lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran sẽ là số phận của tỉnh Idlib, vùng căn cứ cuối cùng của phe nổi dậy ở Syria.


Ngày 3/4, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami tuyên bố những kế hoạch của các nước bên ngoài nhằm thúc đẩy an ninh ở khu vực Trung Đông chắc chắn sẽ thất bại và bất kỳ kế hoạch nào được thực hiện vì mục đích này phải được bắt nguồn từ chính trong nội bộ khu vực. Ông Hatami cho rằng các kế hoạch an ninh được đề ra từ bên ngoài khu vực sẽ không thể thực hiện được vì chúng không phù hợp với lợi ích của các nước trong khu vực.


Truyền thông Trung Đông cho biết Mỹ đang thiết lập 2 căn cứ quân sự đồng thời tăng cường sự hiện diện ở vùng Manbij thuộc miền Bắc Syria. Anadolu dẫn “các nguồn tin sở tại đáng tin cậy” ở Manbij cho biết một căn cứ của Mỹ sẽ được lập ở làng Dadat, cách sông Sajur 8 km. Ngoài ra, theo Anadolu, 300 binh sỹ Mỹ đã được điều động tới để tăng viện cho Manbij để đề phòng khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tấn công khu vực này.


Ngày 3/4, nhiều tiếng súng nổ đã vang lên tại trụ sở chính của YouTube tại thành phố Bruno, bang California, Mỹ, khiến ít nhất 3 người bị thương và gây nên cảnh hoảng loạn trước khi nghi can là một phụ nữ tự sát. Các nạn nhân trúng đạn là một người đàn ông 36 tuổi và hai phụ nữ tuổi 32 và 27. Nạn nhân nam được cho là đang trong tình trạng nguy kịch. Phát biểu với các phóng viên, Cảnh sát trưởng thành phố San Bruno Ed Barberini cho hay "một nghi can đã chết bên trong tòa nhà với vết thương tự gây ra" và "ở thời điểm này, chúng tôi tin rằng đây chính là thủ phạm nổ súng".


Chính quyền Athens đã lên tiếng hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho hai binh lính Hy Lạp bị nước này bắt giữ hồi tháng trước với cáo buộc xâm nhập trái phép lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 3/4, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras không chỉ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng thả hai binh lính Hy Lạp mà còn nhấn mạnh hành động bắt giữ này cho thấy sự khiêu khích từ phía Ankara. Ngoài ra, Thủ tướng Tsipras cho rằng động thái trên của giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng làm leo thang căng thẳng mối quan hệ giữa hai nước.


Hãng tin Skynews dẫn lời Giám đốc điều hành Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng (DSTL) tại căn cứ Porton Down, Anh - ông Gary Aikenhead hôm qua cho biết, cơ quan này đến nay vẫn không thể xác định nguồn gốc chất độc thần kinh Novichok trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Skripal. Sau 4 tuần nỗ lực nghiên cứu, ông Gary Aikenhead cho biết, phòng thí nghiệm chỉ xác định được loại chất độc dùng để đầu độc cựu điệp viên Skripal là Novichok, được sử dụng trong quân đội, song không thể xác nhận nó được sản xuất tại Nga như cáo buộc mà chính phủ Anh đưa ra trước đó.


Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với người đồng cấp Recep Tayyip Erdogan về việc đẩy nhanh tiến độ bàn giao hệ thống tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Putin, việc cung cấp hệ thống tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ là ưu tiên trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa hai nước. Sắp tới Ủy ban liên chính phủ nhóm họp sẽ thảo luận triển vọng cung cấp các loại vũ khí hiện đại khác của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ.


Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải ngày 3/4 cảnh báo nước này sẵn sàng trả đũa Mỹ về thương mại với “tỉ lệ tương xứng” giữa lúc nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ngày càng tăng. Theo hãng tin Reuters, ông Thôi cho biết việc đáp trả sẽ diễn ra nếu Mỹ tiến hành áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ nước này. Ông nhấn mạnh chính phủ Trung Quốc sẵn sàng có các biện pháp trả đũa “với cùng tỉ lệ, quy mô và cường độ” những biện pháp mà Mỹ đặt ra.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG