THẾ GIỚI 24H: Chính phủ Israel sụp đổ, Quốc hội giải tán

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP
Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP
TPO - Chính phủ chia rẽ của Israel đã sụp đổ lúc sáng sớm nay (23/12), dẫn tới việc nước này phải tiến hành bầu cử lần thứ 4 trong chưa đầy hai năm.
Theo AP, chính phủ sụp đổ mang lại mối đe doạ chưa từng có đối với sự nắm quyền lâu dài của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Do không thông qua được ngân sách trước hạn chót là đêm 22/12, nên chính phủ đã sụp đổ. Việc này khiến Quốc hội phải tự động giải tán và ấn định ngày bầu cử mới vào cuối tháng 3.  

Hàn Quốc đã điều các máy bay chiến đấu để đối phó với 19 máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc mà theo phía Hàn Quốc đã “xâm nhập vùng nhận dạng phòng không” của nước này, theo hãng tin YonhapBốn máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã tiến vào Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ), theo sau là 15 máy bay Nga, Yonhap dẫn lời Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho hay. Quân đội Hàn Quốc đã điều động các máy bay chiến đấu của không quân tiến hành các biện pháp tác chiến.

Trung Quốc hôm qua tuyên bố quân đội nước này đã “đuổi” một tàu khu trục Mỹ trên biển Đông, hành động đánh dấu bước leo thang căng thẳng mới trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Trung Quốc nói rằng bộ chỉ huy Quân khu Miền đông của nước này đã xua đuổi tàu khu trục Mỹ USS John S. McCain khi con tàu này đi qua khu vực tranh chấp trên biển Đông. Đại tá Tian Junli, phát ngôn viên của quân khu, nói rằng bộ chỉ huy Quân khu Miền đông đã “huy động các đơn vị trên biển và trên không ra xua đuổi con tàu”, China Daily đưa tin. Sự việc xảy ra sau khi Trung Quốc thông báo tàu sân bay Sơn Đông của nước này đang tiến vào biển Đông để tập trận, sau khi đi qua eo biển Đài Loan hôm 20/12.

Tối ngày 22/12, sau gần 48 giờ đóng cửa biên giới với nước Anh do lo ngại chủng mới của virus Sars-CoV-2 xâm nhập, Chính phủ Pháp thông báo sẽ mở cửa trở lại một phần biên giới với nước này kể từ ngày 23/12. Trong một thông cáo được phát đi tối ngày 22/12 theo giờ Pháp, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết, kể từ rạng sáng ngày thứ Tư (23/12), Pháp sẽ mở cửa trở lại biên giới với Anh. Các công dân Pháp đang sinh sống, làm việc tại Anh được phép qua biên giới. Ngoài ra, biên giới cũng được mở đối với công dân Anh định cư tại Pháp.

Đức đã lần đầu tiên ghi nhận số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 cao nhất trong ngày từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện tại nước này.Theo thống kê từ cơ quan y tế Đức, chỉ trong 24 giờ qua, cả nước Đức đã ghi nhận 940 ca tử vong do COVID-19, trong khi số ca mắc cũng tăng thêm hơn 21.800. Trước tình hình dịch trên, Chủ tịch Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) Lothar Wieler ngày 22/12 đã ra lời kêu gọi khẩn cấp gửi tới người dân Đức trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và đón Năm mới, đó là giảm tiếp xúc và chỉ nên gặp nhau ở nhóm nhỏ trong dịp nghỉ lễ này.


Hơn 1.400 hình ảnh nhạy cảm của Hoàng quý phi Thái Lan Sineenat được gửi tới các nhà hoạt động chống hoàng gia dường như nhằm mục đích phá hoại việc bà quay trở lại. Những bức ảnh nhạy cảm dường như do chính bà Sineenat Wongvajirapakdi, còn được gọi là Koi, chụp trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2014. Chúng được gửi cho nhà báo Anh Andrew MacGregor Marshall, người từng viết nhiều bài về hoàng gia Thái Lan và học giả người Thái Lan Pavin Chachavalpongpun hiện đang sống ở Nhật Bản.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm thứ Ba (22/12) thay thế 6 bộ trưởng trong cuộc cải tổ nội các lớn nhằm giúp nước này phục hồi sau đại dịch COVID-19. Những ảnh hưởng sau đại dịch đã khiến Indonesia rơi vào cuộc suy thoái đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998, theo Straits Times. Ông Joko đã cảnh báo về động thái cải tổ vào đầu tháng 6. Khi đó ông khiển trách các bộ trưởng của mình vì xử lý yếu kém đối với đại dịch COVID-19. Đến nay, 650.000 người mắc bệnh và khoảng 20.000 người chết vì bệnh dịch này ở Indonesia.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/12 đưa tin Quốc hội nước này đã nhất trí kéo dài thêm 18 tháng đối với hoạt động triển khai quân đội tại Libya nhằm hỗ trợ Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA). Sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ dành cho GNA tại thủ đô Tripoli đã giúp đẩy lùi đợt tấn công của lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ở miền Đông do Tướng Khalifa Haftar đứng đầu.
MỚI - NÓNG