THẾ GIỚI 24H: Chủ đề COVID-19 bao trùm bài phát biểu năm mới của lãnh đạo thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu năm mới trên truyền hình.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu năm mới trên truyền hình.
TPO - Các quốc gia đều tin tưởng năm 2021 là năm khởi đầu cho niềm hy vọng mới sau một năm thế giới chìm trong "vũng lầy" đại dịch COVID-19.
Trong bài phát biểu năm mới phát sóng trên truyền hình trước giờ khắc chuyển giao sang ngày mới tại một số vùng nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã ca ngợi lòng dũng cảm và sự kiên cường của người dân Nga trong đại dịch COVID-19. Trong bài phát biểu năm mới phát sóng trên truyền hình trước giờ khắc chuyển giao sang ngày mới tại một số vùng nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã ca ngợi lòng dũng cảm và sự kiên cường của người dân Nga trong đại dịch COVID-19.Tại Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 31/12 đã có bài phát biểu mừng năm mới trên Truyền hình Nhà nước, trong đó nêu bật thành tựu chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, phục hồi kinh tế và xóa đói giảm nghèo trong năm 2020 với nhiều điều "khác thường". Trong bài phát biểu năm mới cuối cùng trên cương vị là thủ tướng Đức, bà Angela Merkel miêu tả tính đến thời điểm hiện tại, năm 2020 là năm khó khăn nhất trong 15 năm bà lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng sự khởi đầu của chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 sẽ khiến 2021 trở thành một năm của sự hi vọng.

Tính đến ngày 31/12, chỉ có khoảng 2,6 triệu người Mỹ được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Con số này thấp hơn nhiều so với mục tiêu tiêm chủng cho 20 triệu người trong tháng cuối cùng của năm 2020. Tổng thống đắc cử Mỹ Biden tuyên bố sẽ kích hoạt một Đạo luật sản xuất quốc phòng nhằm thúc đẩy các công ty tư nhân gấp rút sản xuất vaccine cho chính phủ.

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven và Bộ trưởng Tư pháp Morgan Johansson là hai trong số những thành viên cấp cao thuộc chính phủ Thụy Điển nhận làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng vì vi phạm luật lệ chống dịch. Cụ thể, Thủ tướng Lofven đã đến một trung tâm mua sắm để chuẩn bị cho Giáng sinh mà không đeo khẩu trang. Phát ngôn viên của ông Lofven cũng đã thừa nhận sự việc, song khẳng định chuyến đi được "lên kế hoạch cẩn thận" để tránh những rủi ro không đáng có. Trước đó, Thủ tướng Lofven từng nhiều lần kêu gọi người dân nên đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng trong mùa lễ hội cuối năm.

Ngày 31/12, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã cáo buộc Mỹ kiếm cớ tấn công Iran, đồng thời khẳng định Tehran sẽ phòng vệ và không theo đuổi chiến tranh. Trên trang Twitter, Ngoại trưởng Zarif nêu rõ: “(Tổng thống) Donald Trump và quân đội đã tiêu tốn hàng tỷ (USD) để đưa (các máy bay) B52 và các đội tàu đến khu vực của chúng ta. Tình báo từ Iraq đã tiết lộ âm mưu kiếm cớ tấn công (của Mỹ). Iran không theo đuổi chiến tranh nhưng sẵn sàng và lập tức bảo vệ người dân, an ninh và các lợi ích sống còn của mình.” Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran được đưa ra sau khi quân đội Mỹ ngày 30/12 thông báo đã điều 2 máy bay ném bom chiến lược tới Trung Đông.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 31/12 cho biết cuộc xung đột ở Syria đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 6.800 người trong năm 2020. Đây là số người thiệt mạng hằng năm ở mức thấp nhất kể từ khi nổ ra xung đột tại nước này gần một thập kỷ trước. Theo số liệu tổng hợp của SOHR, hơn 10.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Syria trong năm 2019. Năm đẫm máu nhất là năm 2014, với hơn 76.000 người thiệt mạng. Như vậy, tổng số người thiệt mạng kể từ khi nổ ra cuộc xung đột này đến nay đã lên tới 387.000 người, trong đó có 117.000 dân thường.

Ngày 31/12, Bộ Năng lượng Azerbaijan cho biết nước này đã bắt đầu xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang châu Âu thông qua đường ống xuyên biển Adriatic (TAP). Ủy ban châu Âu (EU) đã ủng hộ dự án này trong nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn cung năng lượng từ Nga, nước hiện kiểm soát 34% thị trường khí đốt châu Âu và dự định tăng xuất khẩu khí đốt sang khu vực này, trong đó có cả Thổ Nhĩ Kỳ, từ 171-172 tỉ m3 dự báo trong năm nay lên 183 tỉ m3 trong năm 2021.

Giới chức Mỹ cho biết một người đàn ông đã thiệt mạng trong một vụ đấu súng với cảnh sát thành phố Minneapolis trong tối 30/12 (giờ địa phương). Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. Chi tiết về nhân dạng, lai lịch và sắc tộc của người đàn ông này chưa được công bố. Cảnh sát trưởng thành phố Minneapolis, ông Medaria Arradondo, cho biết: Các sỹ quan đã dừng xe của một đối tượng tình nghi nguy hiểm. Lời khai ban đầu của nhân chứng cho biết đối tượng đã bắn súng vào các sỹ quan cảnh sát Minneapolis trước và sau đó đã xảy ra vụ đấu súng…

Ngày 30/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã đề cử bà Kathleen Hicks cho vị trí Thứ trưởng Quốc phòng. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, bà Hathleen Hicks sẽ trở thành nữ Thứ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Mỹ. Bà Kathleen Hicks, người đứng đầu đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden tại Lầu Năm góc đã từng làm việc tại Bộ Quốc phòng Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Bà Kathleen hiện đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington.
MỚI - NÓNG