THẾ GIỚI 24H: Đánh bom ở Afghanistan, hơn 60 người thương vong

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tối ngày 23/3, có ít nhất 14 người thiệt mạng, 50 người khác bị thương trong một vụ nổ lớn xảy ra tại một sân vận động thi đấu thể thao ở tỉnh Helmand miền Nam Afghanistan. Tại đây có rất đông người đang tổ chức mừng năm mới theo lịch Ba Tư.

Vụ nổ xảy ra khi một nghi phạm đánh bom xe tấn công sân vận động Mohammad Ayoub ở thành phố Lashkar Gah. Giới chức Afghanistan cảnh báo số thương vong có thể tiếp tục tăng. Trong số những người thiệt mạng có cả cảnh sát. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, sân vận động này đang diễn ra một cuộc thi đấu vật. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra thừa nhận thực hiện vụ tấn công táo tợn này.


Các tay súng nổi dậy ở thị trấn Harasta ngày 22/3 đã lên đoàn xe đầu tiên rút khỏi Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damacus (Syria). Đoàn xe khoảng 30 chiếc chở 413 tay súng nổi dậy và khoảng 1.150 người thân của họ rời Harasta vào chiều tối 22/3. Nhóm Hezbollah cũng cho biết tổng cộng có khoảng 1.500 tay súng nổi dậy và 6.000 người thân đã đồng ý rời đi. Còn khoảng 18.000-20.000 người ở lại Harasta dưới sự kiểm soát của chính phủ.


Ngày 23/3, Quốc hội Peru đã làm lễ tuyên thệ cho tân tổng thống nước này Martin Vizcarra sau khi cựu tổng thống Pedro Pablo Kuczynski đệ đơn từ chức trước đó 2 ngày. Trước toàn thể Quốc hội, tân tổng thống Martin Vizcarra, đã tuyên thệ và chính thức trở thành tổng thống quốc gia Nam Mỹ tới năm 2021. Ông Martin Vizcarra, 55 tuổi, là kỹ sư xây dựng. Trước khi trở thành tổng thống, ông là phó tổng thống và đại sứ của Peru tại Canada.


Ngày 23/3, Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Nga (SIK) Ella Pamfilova tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống Nga ngày 18/3 vừa qua diễn ra công khai, minh bạch, tự do và cạnh tranh theo tất cả các thông số chính. Đồng thời, vị chủ tịch này cũng nêu rõ những thông tin nặng danh về gian lận bầu cử không được chấp nhận. Phát biểu tại buổi họp của SIK, bà Pamfilova nhấn mạnh: "Kết quả cuộc bầu cử đã được xã hội chúng tôi và các tổ chức quốc tế công nhận. Cuộc bầu cử diễn ra cạnh tranh, minh bạch, đúng luật, còn kết quả được kiểm một cách chính xác.”


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 cho biết ông đã ký ban hành thành luật dự luật chi tiêu trị giá 1.300 tỷ USD, cấp tiền cho chính phủ đến hết ngày 30/9 tới và ngăn ngừa một sự đóng cửa chính phủ nhiều giờ trước khi ngân quỹ hiệu lực theo kế hoạch.Động thái trên của Tổng thống Trump diễn ra vài giờ sau khi ông Trump đe dọa sẽ phủ quyết dự luật này. Dự luật bao gồm những sự tăng cường lớn về chi tiêu quân sự cũng như phi quốc phòng, đồng thời chấm dứt giai đoạn khó khăn của Quốc hội Mỹ trong việc cấp tiền cho các cơ quan liên bang kể từ mùa Thu năm ngoái và cho phép các nghị sỹ tập trung vào cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay.


AFP đưa tin, Công tố viên chống khủng bố hàng đầu của Pháp Francois Molins cho biết, người phụ nữ chung sống với Radouane Lakdim - thủ phạm tiến hành các vụ tấn công làm ba người thiệt mạng và bắt giữ các con tin tại một siêu thị ở Tây Nam nước Pháp vào ngày 23/3, đã bị bắt giữ để thẩm vấn. Phát biểu tại Carcassonne, ông Francois Molins nói rằng người phụ nữ này bị tình nghi "cấu kết với những kẻ tội phạm nhằm mục đích tiến hành một hành động khủng bố."


Ngày 23/3, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào 10 cá nhân và 1 công ty Iran với các buộc các đối tượng này là thủ phạm các tấn công mạng nhằm vào hàng trăm trường đại học của Mỹ và nhiều nước khác, cùng hàng chục công ty và cơ quan của Chính phủ Mỹ, để phục vụ cho Chính phủ Iran. Trong một tuyên bố, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong các vụ tấn công mạng từ năm 2013, các tin tặc Iran đã đánh cắp hơn 31 terabyte dữ liệu học thuật và tài sản trí tuệ của 144 đại học Mỹ, 176 đại học ở 21 nước.


Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ sự ủng hộ và tinh thần đoàn kết với người dân Pháp sau khi nước này lại phải hứng chịu các vụ tấn công khiến ít nhất ba người thiệt mạng trong ngày 23/3. Phát biểu tại cuộc họp báo trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh EU đang diễn ra ở Brussels, Bỉ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nhấn mạnh các vụ tấn công liên tiếp tại Pháp là "hành động hèn nhát và tàn bạo." Cá nhân ông và các thành viên Ủy ban châu Âu bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ giới chức và người dân Pháp.


Nadiya Savchenko từng là nữ phi công Ukraine bị quân ly khai thân Nga bắt rồi được xem là anh hùng chiến tranh, nhưng cô vừa bị bắt vì âm mưu dùng súng tự động và lựu đạn để lật đổ chính quyền Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine. Sau khi được tự do trong một đợt trao đổi con tin, cựu phi công trực thăng chiến đấu Savchenko trở thành một chính khách nổi tiếng. Nhưng ngày 22/3, các nghị sĩ Ukraine bỏ phiếu bãi nhiệm, rồi mật vụ Ukraine bắt cô Savchenko với âm mưu đảo chính quân sự.


Tòa án Tối cao Tây Ban Nha quyết định sẽ đưa ra xét xử 13 cá nhân ủng hộ ly khai tại vùng Catalonia với tội danh nổi loạn, chống chính quyền. Mức án có thể lên tới 25 năm. Trong số này có cựu Thủ hiến Carles Puigdemont và người được chỉ định kế nhiệm ông này Jordi Sanchez. Ông Puigdemont bị cáo buộc tổ chức trái phép cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề độc lập của vùng này hồi tháng 10/2017 bất chấp lệnh cấm từ chính quyền trung ương và "gây ra nguy cơ bạo lực".

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG