THẾ GIỚI 24H: FBI cảnh báo nguy cơ biểu tình có vũ trang ở toàn bộ 50 bang nước Mỹ

Bạo loạn ở Đồi Capitol hôm 6/1. Ảnh: AP.
Bạo loạn ở Đồi Capitol hôm 6/1. Ảnh: AP.
TPO - FBI cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc biểu tình có vũ trang ở Washington DC và thủ phủ 50 bang của Mỹ trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1.

Reuters hôm 11/1 dẫn nguồn tin nói Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa ra cảnh báo cho cuối tuần tới và kéo dài ít nhất cho đến ngày nhậm chức, trước mối đe dọa gia tăng từ những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Lời cảnh báo được đưa ra sau vụ hàng trăm người biểu tình ủng hộ ông Trump đã xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ, Điện Capitol, hôm 6/1, gây nên cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có và khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Trước thềm lễ nhậm chức của ông Biden, Vệ binh Quốc gia được chuẩn thuận đưa 15.000 quân tới thủ đô Washington. Trong khi đó, khách du lịch bị cấm tham quan Đài tưởng niệm Washington cho đến ngày 24/1.


Phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ ngày 11/01 đã chính thức giới thiệu nghị quyết luận tội Tổng thống Donald Trump với cáo buộc kích động nổi loạn. Theo nghị quyết của các Hạ nghị sỹ Dân chủ, các phát ngôn của Tổng thống Trump về gian lận bầu cử đã cố tình khuyến khích người biểu tình gây bạo loạn tại trụ sở quốc hội ngày 06/01. Nghị quyết cho rằng những người biểu tình đã làm gián đoạn phiên họp quốc hội nhằm xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống, xâm phạm tòa nhà quốc hội, làm bị thương và khiến các nhân viên an ninh thiệt mạng, đe dọa các thành viên quốc hội và Phó Tổng thống. Hạ viện sẽ bỏ phiếu đối với nghị quyết này ngày 13/01 và văn bản này dự kiến sẽ được thông qua khi đã có sự bảo trợ của 218 Hạ nghị sỹ Dân chủ.

Ngày 11/1, Thị trưởng thành phố Washington D.C Muriel Bowser đã khuyến nghị người Mỹ hạn chế tham gia trực tiếp lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào tuần tới, trong bối cảnh thành phố đang phải vật lộn với tình trạng nhiễm COVID-19 tăng cao và lo ngại về các nguy cơ bạo lực. Trong một cuộc họp báo, bà Bowser cho rằng mục tiêu của chính quyền thành phố nhằm thúc đẩy việc người dân theo dõi sự kiện trên bằng hình thức trực tuyến và bảo vệ thủ đô của nước Mỹ không rơi vào tình trạng bạo loạn một lần nữa.

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf ngày 11/1 đã từ chức giữa lúc có những lo ngại gia tăng về nguy cơ xảy ra thêm bạo lực trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào tuần tới. Trong một thông báo, một quan chức của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết việc quyền Bộ trưởng từ chức có hiệu lực từ 11 giờ 59 phút đêm 11/1. Quan chức này không nêu lý do ông Wolf từ chức mà chỉ cho hay ông Pete Gaynor, phụ trách Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang, sẽ đảm nhiệm vị trí của ông Wolf.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden ngày 11/1 (giờ địa phương) thông báo đề cử cựu Thứ trưởng Ngoại giao William Burns làm Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương(CIA). "Người dân Mỹ sẽ ngủ ngon khi ông ấy (William Burns) đảm nhiệm vai trò giám đốc CIA trong chính quyền của chúng tôi", ông Biden nói. Nếu đề xuất của tổng thống đắc cử Biden được Thượng viện phê chuẩn, ông Burns sẽ trở thành giám đốc CIA giàu kinh nghiệm ngoại giao nhất lịch sử.

Theo hãng tin Reuters hôm 11/1, Đài Loan đã chính thức công bố hộ chiếu với thiết kế mới để tránh bị nhầm lẫn với người Trung Quốc đại lục do những khó khăn trong việc nhập cảnh giữa dịch COVID-19. Hộ chiếu cũ của hòn đảo có tên chính thức là “Trung Hoa Dân Quốc” (Republic of China) được viết bằng phông chữ tiếng Anh ở trên cùng và “Đài Loan” (Taiwan) được in phía dưới. Tuy nhiên, hộ chiếu mới đã loại bỏ dòng tiếng Anh "Trung Hoa Dân Quốc", chỉ để dòng chữ đó bằng tiếng Trung. Bên cạnh đó, cụm từ “Đài Loan” (Taiwan) được phóng to và bôi đậm hơn để trở nên nổi bật trên trang bìa hộ chiếu.

Truyền thông Ấn Độ ngày 11/01 khẳng định Trung Quốc đã rút khoảng 10.000 binh lính khỏi các khu vực gần biên giới với Ấn Độ. Nguyên nhân là do giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông trên dãy Himalaya. Tuy nhiên, việc triển khai quân tại các vị trí tiền tuyến vẫn được hai nước duy trì. Thậm chí, tại nhiều địa điểm binh lính Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang trong tình trạng mặt đối mặt. Báo chí Ấn Độ gọi việc Trung Quốc giảm bớt sự hiện diện quân sự khỏi các khu vực dọc đường Kiểm soát Thực tế (LAC) là diễn biến đáng chú ý trong hơn 8 tháng đối đầu vừa qua giữa quân đội hai nước.

Liên minh châu Âu ngày 11/1 cho biết họ đang trông chờ sớm làm việc với Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden về khôi phục Thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Tehran rằng EU đồng tình với các biện pháp cấm vận của Washington. Trong một tuyên bố đại diện khối, ủy viên phụ trách đối ngoại của EU Josep Borrell nhấn mạnh: “Chúng tôi hoan nghênh những tuyên bố tích cực của Tổng thống đắc cử Biden về JCPOA và mong muốn làm việc với chính quyền sắp tới của Mỹ”. Ông Borrell cũng khẳng định EU ủng hộ “ngoại giao tập trung với mục tiêu tạo thuận lợi cho việc Mỹ quay lại JCPOA và Iran trở lại thực thi đầy đủ cam kết trong thỏa thuận hạt nhân này".

Kể từ ngày 11/1, Bỉ, Hà Lan và Slovenia sẽ trở thành những quốc gia mới cung cấp vật tư y tế theo Cơ chế bảo vệ dân sự EU (rescEU). Ngoài ra, một trung tâm dự trữ y tế thứ hai sẽ được triển khai tại Đức. Tổng cộng, hiện có 9 quốc gia thành viên lưu trữ kho thiết bị y tế chung của châu Âu. Nguồn cung cấp hiện có hơn 65 triệu khẩu trang y tế và 15 triệu khẩu trang FFP2, FFP3; hơn 280 triệu đôi găng tay y tế; gần 20 triệu áo bảo hộ y tế cùng hàng nghìn máy thở.
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.