THẾ GIỚI 24H: FBI công khai tuyển điệp viên Nga trên Facebook

THẾ GIỚI 24H: FBI công khai tuyển điệp viên Nga trên Facebook
TPO - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã đăng quảng cáo công khai trên mạng xã hội Facebook để tuyển điệp viên Nga tại Washington, DC. 

Kênh RT (Nga) cho biết vào ngày 11/9, có 3 quảng cáo bằng tiếng Anh được đăng với nội dung: “FBI tiếp nhận thông tin tình báo tốt nhất để đương đầu với những nguy hiểm qua hỗ trợ từ công chúng. Nếu bạn sở hữu thông tin có thể giúp FBI, hãy đến thăm chúng tôi”. Những quảng cáo này dấy lên lo ngại rằng FBI đang thiếu nhân sự có năng lực do vậy phải lên Facebook đăng tuyển dụng. Điều đáng chú ý là truyền thông Mỹ từng cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống năm 2016 qua các quảng cáo trên Facebook và Twitter.


Chiều 3/10, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra ngay giữa trụ sở cảnh sát thủ đô Paris - Pháp, khiến 5 người thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 13h ngày 03/10 giờ Pháp, tức khoảng 18h00 theo giờ Việt Nam, ngay trong trụ sở cảnh sát Paris, nằm tại trung tâm thủ đô. Kẻ tấn công được xác định cũng là một nhân viên làm việc trong sở cảnh sát Paris. Người này đã dùng dao tấn công khiến cho 4 đồng nghiệp, gồm 3 nam và 1 nữ thiệt mạng, một người khác cũng bị thương.


Ngày 3/10, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono đã có cuộc điện đàm thảo luận về vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Hoffoman cho biết hai nước cùng nhất trí cho rằng vụ thử tên lửa của Triều Tiên là “hành động không cần thiết và không có lợi cho những nỗ lực ngoại giao” và phía Bình Nhưỡng phải chấm dứt các vụ thử này.


Chiều 3/10, các nghị sỹ của Israel đã tuyên thệ thậm chức trong Quốc hội (Knesset) khóa mới của nước này. Buổi lễ này diễn ra trong bối cảnh Israel vẫn chưa thành lập được chính phủ mới. Israel vừa trải qua cuộc bầu cử thứ hai trong năm mà không đạt được kết quả là thành lập được một chính phủ mới do còn nhiều bế tắc chính trị khó tháo gỡ. Sự kiện này cũng bị phủ bóng đen bởi một loạt phiên điều trần về các cáo buộc tham nhũng đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Cho đến nay, Thủ tướng Netanyahu luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái và bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng đây là âm mưu chính trị nhằm hạ bệ ông.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/10 đã công khai yêu cầu Trung Quốc điều tra đối thủ chính trị thuộc phe Dân chủ Joe Biden. Động thái này được cho là đã cho phép sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, điều đã dẫn tới việc khởi động điều tra luận tội Tổng thống Trump mới đây. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 3/10, Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc và Ukraine nên quan tâm tới ứng viên tổng thống năm 2020 Joe Biden và con trai của mình Hunter Biden, đồng thời cho rằng cuộc điều tra luận tội đối với ông là nhảm nhí.


Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 3/10 cho rằng các cơ quan mật vụ Israel và một số nước Arab đã đứng sau âm mưu ám sát Thiếu tướng Qassem Soleimani - Tư lệnh IRGC. Trước đó, nguồn tin tình báo Iran cho biết cơ quan an ninh nước này đã chặn đứng một âm mưu ám sát nhằm vào Tướng Soleimani, đồng thời bắt giữ 3 phần tử khủng bố. Theo người đứng đầu bộ phận tình báo của IRGC Hossein Taeb, kế hoạch của nhóm khủng bố là sắp đặt một vụ nổ ở một địa điểm mà ông Soleimani dự kiến sẽ tham gia lễ Ashura của người Hồi giáo dòng Shi'ite hồi đầu tháng 9. Nhóm khủng bố có ý định sử dụng khoảng 350-500kg thuốc nổ cho âm mưu ám sát này.


Ngày 3/10, Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông báo cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã phê chuẩn một hợp đồng quân sự về việc bán cho Ukraine 150 quả tên lửa chống tăng Javelin cùng các thiết bị liên quan với giá trị lên tới 39,2 triệu USD. Theo đánh giá, tên lửa chống tăng Javelin sẽ giúp Ukraine xây dựng năng lực quốc phòng trong dài hạn, qua đó Kiev có thể đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ an ninh quốc gia. Bên cạnh các tên lửa, thương vụ còn bao gồm 10 thiết bị chỉ huy đầu đạn Javelin, các trang thiết bị huấn luyện và dịch vụ hỗ trợ hậu cần. Tên lửa Javelin do tập đoàn Lockheed Martin và công ty Raytheon hợp tác phát triển.


Tổng thống Ecuador Lenin Moreno ngày 3/10 đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi các cuộc biểu tình lan rộng trên cả nước liên quan tới gói cải cách tài khóa của chính phủ trị giá 2 tỷ USD. Các tài xế taxi, xe buýt và xe tải đã tổ chức biểu tình tại thủ đô Quito và thành phố Guayaquil khiến các trạm xe buýt phải đóng cửa. Nhiều sinh viên và các tổ chức lao động cũng tham gia biểu tình và chặn các tuyến phố khiến giao thông tê liệt. Một số người biểu tình đã tìm cách đột nhập vào tòa nhà chính phủ dẫn tới đụng độ với cảnh sát. Bộ trưởng Nội vụ Maria Romo cho biết đã có 19 người bị bắt giữ do chặn đường và một số tội danh khác.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.