THẾ GIỚI 24H: Game thủ thua trận xả súng giết người hàng loạt

Cảnh sát phong tỏa trung tâm mua sắm giải trí Jacksonville Landing sau vụ xả súng. Ảnh: Fox News
Cảnh sát phong tỏa trung tâm mua sắm giải trí Jacksonville Landing sau vụ xả súng. Ảnh: Fox News
TPO - Ngày 26/8, nhiều người chết và bị thương trong vụ xả súng đẫm máu tại một giải thi đấu game trực tuyến ở Jacksonville, bang Florida, Mỹ.

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ cảnh sát địa phương,  đã có 4 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ xả súng tại khu tổ hợp nhà hàng, giải trí và mua sắm Jacksonville Landing, thành phố Jacksonville thuộc bang Florida, Mỹ.  Cảnh sát cho biết một nghi can đã tử vong tại hiện trường, và hiện chưa biết liệu có nghi can thứ hai hay không. Địa điểm xảy ra vụ xả súng là một nhà hàng đang tổ chức giải đấu trò chơi điện tử "Madden 19." Theo những người tham gia cuộc thi đó, sau khi thua, sát thủ đã xách súng quay trở lại nhắm bắn vào nhiều nạn nhân trước khi tự sát.


Ngày 26/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, chính phủ Hàn Quốc đang thảo luận cách thức cho việc để các nghị sỹ đảng đối lập tham gia hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 dự kiến vào tháng 9 tới tại Bình Nhưỡng. Theo Yonhap, ông Moon đã đưa ra thông tin này trong cuộc trò chuyện điện thoại với ông Lee Hae-chan, lãnh đạo mới của đảng Dân chủ cầm quyền nhân dịp ông này vừa trúng cử. Ông Moon cũng đề nghị ông Lee khuyến khích thêm nhiều nghị sỹ đảng đối lập tham gia cuộc họp thượng đỉnh.


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA tối 26/8 cho biết, nước này vừa quyết định trục xuất một công dân Nhật Bản và việc trục xuất Tomoyuki Sugimoto được đưa ra dựa trên cơ sở nhân đạo. Được biết người này bị bắt giữ và bị thẩm vấn vì bị nghi ngờ vi phạm luật pháp Triều Tiên trong khoảng thời gian tới thăm đất nước này như một khách du lịch. Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã cố gắng kêu gọi phía Triều Tiên để sớm trả tự do cho người đàn ông này.


Truyền thông Triều Tiên tuyên bố, Mỹ đang dàn dựng các cuộc tập trận bí mật liên quan đến các đơn vị ám sát đặc biệt. Tờ báo Triều Tiên Rodong Sinmun đã chỉ trích Mỹ đang ấp ủ âm mưu chống lại Bình Nhưỡng, sau khi chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo bị trì hoãn. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông đã chỉ đạo Ngoại trưởng Mike Pompeo trì hoãn chuyến thăm tới Triều Tiên, với lý do Bình Nhưỡng đã không thực sự nỗ lực trong thỏa thuận phi hạt nhân hóa.


Tang lễ Thượng nghị sĩ John McCain sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Quốc gia Washington. Thượng nghị sĩ John McCain qua đời vào lúc 16h28 ngày 25/8 (theo giờ địa phương). Tại thời điểm hấp hối, bên cạnh ông là vợ - bà Cindy và các thành viên trong gia đình. Ông thọ 81 tuổi. Tờ New York Times dẫn lời 2 quan chức đảng Cộng hòa cho biết, linh cữu của Thượng nghị sĩ McCain sẽ được đưa đến tòa nhà Quốc hội ở bang Washington và Arizona để quan khách bày tỏ lòng tiếc thương. Sau đó, ông sẽ được an táng tại Annapolis.


Cơ quan ngoại giao Mỹ tại Việt Nam bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Thượng nghị sỹ John McCain. Để tôn vinh những đóng góp trong các vấn đề ngoại giao Hoa Kỳ - Việt Nam của Thượng nghị sĩ John McCain và cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ khởi động Chương trình McCain/Kerry. Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ mở sổ chia buồn tới gia đình ông McCain trong 3 ngày từ 27-29/8, trong khoảng thời gian từ 10h sáng tới 5h chiều tại Tòa nhà Vườn Hồng, số 170 Ngọc Khánh.


Mới đây, NATO tìm thấy ở gần Hy Lạp 50 "tàu thám báo" đang theo dõi người Mỹ. NATO đã chuyển giao cho Cảnh sát biển và lực lượng hải quân Hy Lạp bản danh sách gồm 50 "tàu khả nghi" đang tiến hành thăm dò trong biển Aegean gần bờ của Hy Lạp, báo Real ngày 26.8 cho biết. "Không chỉ một mình người Nga ở biển Aegean, nơi đang dần biến thành một bãi tập quân sự của người Mỹ. Quan hệ Hy Lạp-Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng đang ở giai đoạn đỉnh cao, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.


Một máy bay chiến đấu F-5 của Quân đội Iran đã rơi ở miền Nam nước này hôm 26-8, phi công tử nạn, một cơ quan truyền thông chính phủ Iran đưa tin. Máy bay là một chuyên cơ huấn luyện chiến đấu, đã rơi khi đang hạ cánh ở Dezful, phía Tây Nam tỉnh Khuzestan. Phi công lái chính bị thiệt mạng, trong khi phi công lái phụ bị thương và đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG