THẾ GIỚI 24H: Giám đốc NASA tuyên bố sẽ từ chức khi ông Biden nắm quyền

Giám đốc Bridenstine tại buổi lễ nhậm chức do Phó tổng thống Mike Pence chủ trì. Ảnh: NASA
Giám đốc Bridenstine tại buổi lễ nhậm chức do Phó tổng thống Mike Pence chủ trì. Ảnh: NASA
TPO - Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết ông sẽ từ chức, ngay cả khi được yêu cầu ở lại trong chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Giám đốc Jim Bridenstine nói với Aviation Week rằng Cơ quan Hàng không Vũ trụ (NASA) cần một người mới được chính quyền tin tưởng. Ông đã lên kế hoạch để rời khỏi vị trí của mình, ngay cả khi được yêu cầu ở lại, CNN đưa tin. Tin tức này gây bất ngờ cho cộng đồng, vì nhiều người muốn chính quyền tương lai của Tổng thống đắc cử Joe Biden giữ ông Bridenstine ở lại. Tuy vậy, ông Bridenstine đã xác nhận mong muốn được thôi giữ chức giám đốc NASA.


Ngoại trưởng 3 nước Đức, Pháp và Anh đã có cuộc họp ngày 23/11 tại thủ đô Berlin, Đức để bàn về tương lai của thỏa thuận hạt nhân Iran, trong bối cảnh việc chuyển giao quyền lực tại Mỹ vẫn đang bế tắc. Cuộc họp diễn ra tại ngoại ô thủ đô Berlin (Đức) chiều 23/11, trong bối cảnh vấn đề hạt nhân Iran đang có nguy cơ trở thành điểm nóng vào những ngày cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các nguồn tin ngoại giao Đức cho biết, 3 nước châu Âu muốn thảo luận về cách thức tiếp cận chung với chính quyền mới tại Mỹ sau khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1/2021, cũng như cách thức phản ứng nếu xảy ra kịch bản chính quyền của ông Donald Trump tấn công Iran trong những ngày cuối nhiệm kỳ.


Ngày 23/11, trên 100 cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao của đảng Cộng hòa đã lên tiếng thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt hành vi "công kích phản dân chủ nhằm vào tính toàn vẹn của cuộc bầu cử tổng thống" và chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử. Trong một lá thư, các cựu quan chức an ninh quốc gia đảng Cộng hòa khẳng định cuộc bầu cử đã kết thúc và đã có kết quả chắc chắn. Trong thư, các cựu quan chức an ninh cho rằng việc phủ nhận của Tổng thống Trump đối với chiến thắng của ông Biden sẽ gây ra những rủi ro đáng kể đối với an ninh của Mỹ trong bối cảnh Mỹ đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19 cũng như các mối đe dọa nghiêm trọng từ các đối thủ toàn cầu, các nhóm khủng bố và các lực lượng khác.

Sau khi nhóm tranh cử của ông Trump yêu cầu kiểm phiếu lại ở hạt Wayne (bang Michigan), bang này đã công bố kết quả cuối cùng. Ngày 23/11 (giờ Mỹ), các quan chức bầu cử bang Michigan đã công nhận chiến thắng của ứng viên Joe Biden ở tiểu bang. Cụ thể, ở đây ông Biden giành được 154.000 phiếu bầu, hãng tin AP đưa tin.

Ứng cử viên Dân chủ Joe Biden, người được truyền thông Mỹ coi là tân Tổng thống Mỹ, ngày 23/11 đã công bố danh sách một số vị trí chủ chốt cho nội các mới của mình. Thông báo trên Twitter ngày 23/11, ông Biden cho biết Alejandro Mayoircas, một cựu Thứ trưởng Bộ An ninh nội địa sẽ được chỉ định nắm giữ Bộ này. Avril Haines, người từng là Phó Cố vấn an ninh quốc gia cho cựu Tổng thống Barack Obama được chỉ định làm Giám đốc tình báo quốc gia.


Ngày 22/11, Bộ Quốc phòng Israel thông báo Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Benny Gantz đã thành lập một ủy ban điều tra của chính phủ để theo đuổi vụ mua tàu ngầm Đức - một thương vụ được cho là có liên quan tới Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Quyết định của Bộ trưởng Gantz về việc thành lập ủy ban trên được đưa trong bối cảnh mối quan hệ giữa ông và Thủ tướng Netanyahu tiếp tục căng thẳng liên quan tới những thỏa thuận khi thành lập chính phủ liên minh. Theo bộ trên, ủy ban điều tra có nhiệm vụ làm rõ toàn bộ thương vụ mua bán này và công bố kết quả điều tra sau 4 tháng..

Thủ tướng Anh - Boris Johnson ngày 23/11 thông báo nước này sẽ chấm dứt các biện pháp phong tỏa hiện nay vào ngày 2/12, thay vào đó bằng một hệ thống cảnh báo 3 cấp độ, đồng thời khẳng định với các tin tức mới về vaccine, nước Anh đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm trong cuộc chiến chống Covid-19. Hiện tại, các hy vọng chấm dứt đại dịch Covid-19 của Anh đang đặt vào việc nhanh chóng triển khai tiêm vắc-xin cho dân chúng. Ca ngợi hiệu quả có thể lên tới 90% của loại vaccine do hãng dược phẩm AstraZeneca và trường Đại học Oxford của Anh nghiên cứu, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, nước Anh đặt mục tiêu đến lễ Phục sinh tới, tức tháng 3/2021, sẽ cơ bản tiêm vaccine hết cho những người thuộc dạng dễ tổn thương vì virus Sars-CoV-2.

Sau 2 năm trốn chạy, Kwok Wing-hung - cựu trùm băng nhóm Hòa Thắng Hòa thuộc Hội Tam Hoàng bị bắt giữ ngày 22/11 ngay khi đáp chuyến bay về Hong Kong. The South China Morning Post ngày 23/11 đưa tin, Kwok - ở độ tuổi 60, được cho là đáp chuyến bay từ Dubai bị bắt giữ khi hạ cánh tại sân bay Hong Kong, khi đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-19. Cảnh sát sở tại có thông tin từ trước và tổ chức vây bắt ngay tại sân bay.
MỚI - NÓNG