THẾ GIỚI 24H: Hạ viện Mỹ hủy họp khẩn cấp, an ninh thắt chặt Đồi Capitol

0:00 / 0:00
0:00
Mỹ thắt chặt an ninh đồi Capitol sau cảnh báo âm mưu bị tấn công. Ảnh: Getty
Mỹ thắt chặt an ninh đồi Capitol sau cảnh báo âm mưu bị tấn công. Ảnh: Getty
TPO - Hạ viện Mỹ đã hủy phiên họp hôm 4/3 sau khi các quan chức Mỹ nhận được cảnh báo thách thức đe dọa tấn công Đồi Capitol.
Theo CNN, Hạ viện Mỹ đã thay đổi kế hoạch tổ chức cuộc bỏ phiếu về Dự luật cải cách cảnh sát vào tối thứ Tư thay vì thứ Năm sau khi an ninh Đồi Capitol cảnh báo các rủi ro về một vụ tấn công. Nguồn tin cho biết, thông tin cảnh báo do Cục Điều tra liên bang (FBI) và Bộ An ninh Nội địa (DHS) cung cấp vì lo ngại các tòa nhà Quốc hội có thể trở thành mục tiêu tấn công giống như vụ bạo loạn đã từng xảy ra tại Đồi Capitol hôm 6/1 khiến 5 người chết và nhiều người khác bị thương. Một số nhóm cực hữu ủng hộ cựu Tổng thống Trump gần đây thông tin rằng ông sẽ quay lại Washington để bắt đầu nhiệm kỳ hai vào ngày 4/3. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cựu Tổng thống Trump sẽ quay lại vào ngày 4/3 hay chỉ là thông tin gây hoang mang.
Ít nhất 19 cảnh sát Myanmar đã vượt biên sang Ấn Độ để trốn mệnh lệnh từ chính quyền quân sự vốn đang cố gắng trấn áp người biểu tình phản đối chính biến. Thông tin này được một sĩ quan cảnh sát Ấn Độ tiết lộ với hãng tin Reuters hôm 4/3. Nguồn tin cho biết 19 cảnh sát Myanmar đã vượt biên đến Champhai và Serchhip, hai quận nằm ở bang Mizoram thuộc đông bắc Ấn Độ và giáp ranh với Myanmar. Theo sĩ quan cảnh sát Ấn Độ, những người trên đều không mang vũ khí và có hàm thấp. Người này dẫn báo cáo tình báo nói rằng dự đoán sẽ có thêm nhiều người tới đây. Cũng theo quan chức Ấn Độ, những người này vượt biên vì sợ bị kỷ luật do không tuân lệnh. Nhà chức trách Ấn Độ sẽ tạm thời sắp xếp nơi ở cho họ.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/3 cho biết, một chiếc trực thăng quân sự đã bị rơi ở phía Đông Nam nước này, khiến 11 binh sỹ thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Thông báo của bộ trên cho biết một chiếc trực thăng quân sự Cougar cất cánh lúc 17h55 (giờ Việt Nam) từ tỉnh Bingol, đến 18h25 thì mất liên lạc với mặt đất. Chiếc máy bay bị rơi ở gần thị trấn Tatvan thuộc tỉnh Bitlis. Công tác tìm kiếm đã được triển khai ngay sau đó. Theo thông báo, đây là một tai nạn và các bị thương đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.

Ngày 4/3 của Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) cho biết Lào đã cho phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga trong trường hợp khẩn cấp. Thông báo của RDIF nêu rõ: "Lào đã trở thành quốc gia thứ 44 trên thế giới đăng ký Sputnik V. Vaccine được đăng ký theo thủ tục cấp phép sử dụng khẩn cấp". Giám đốc điều hành RDIF Kirill Dmitriev lưu ý rằng việc Sputnik V được đưa vào danh mục vaccine có thể sử dụng ở Lào là một "minh chứng cho hiệu quả của vaccine Nga dựa trên nền tảng được nghiên cứu kỹ lưỡng về vectơ adenoviral ở người".

Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) ngày 4/3 ra phán quyết cho rằng Anh đã vi phạm giới hạn của khối về mức ô nhiễm không khí trong nhiều năm liền. ECJ cũng yêu cầu London tuân thủ quy định về khí thải, đồng nghĩa với khả năng Anh có thể bị phạt dù đã rời Liên minh châu Âu (EU). Anh rời EU bao gồm cả việc rời khỏi "quỹ đạo" của tòa ECJ từ cuối năm 2020. Tuy nhiên, giới chức London đã đồng ý tuân thủ các phán quyết của ECJ đối với trường hợp các vi phạm xảy ra trong thời gian Anh vẫn là thành viên của khối.

Ủy ban châu Âu (EC) đang có kế hoạch gia hạn Cơ chế minh bạch và kiểm soát xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 sau khi cơ chế này chính thức kết thúc vào ngày 31/3 tới. Thời gian gia hạn kéo dài tới cuối tháng 6 và có thể sẽ gây ra những phản ứng trái chiều giữa các nước trong và ngoài Liên minh châu Âu (EU). Thông tin trên được công bố sau khi Italy hồi tuần trước đã từ chối cấp phép xuất khẩu 250.000 liều vaccine của AstraZeneca sang Australia thông qua cơ chế này. Một quan chức trong khối cho biết EC không phản đối quyết định của Italy và coi cơ chế kiểm soát xuất khẩu vaccine là cách thức “tự vệ chính đáng” của EU trước các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 cũng như tình trạng khan hiếm vaccine hiện nay.

Một tàu buôn người chở khoảng 200 người, trong đó có trẻ em, đã rời Oulebi ở Djibouti lúc 2 giờ ngày 3/3, sau đó vì quá tải đã ném ít nhất 80 người xuống biển trước khi quay tàu trở lại Djibouti. Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) ngày 4/3 cho biết ít nhất 20 người đã chết đuối sau khi các tàu buôn người ném hàng chục người di cư xuống vùng biển Djibouti. Những người này đang trên hành trình tới Yemen với hy vọng từ đó vào Saudi Arabia để tìm việc làm. Người phát ngôn IOM khu vực Đông Phi và vùng Sừng châu Phi, bà Yvonne Ndege cho biết: "Những người sống sót cho biết là có ít nhất 20 người đã thiệt mạng. Hiện mới vớt được 5 thi thể và số người thiệt mạng có thể còn tăng."

Hôm 4/3, một số người dân ở Mandalay - thành phố lớn thứ hai ở Myanmar cho biết họ nhìn thấy năm chiếc chiến cơ thực hiện các chuyến bay thấp. Động thái này theo Reuters là để phô trương sức mạnh của quân đội và thị uy người biểu tình. Việc quân đội điều động máy bay chiến đấu diễn ra một ngày sau cuộc đàn áp đẫm máu khiến 38 người Myanmar thiệt mạng hôm 3/3. Hôm nay, cảnh sát Myanmar tiếp tục sử dụng hơi cay và súng để giải tán các đám đông biểu tình. Hiện chưa có cập nhật về thương vong. 


MỚI - NÓNG