Thế giới 24h: Hạ viện Nhật Bản thông qua ngân sách kỷ lục 900 tỷ USD

Thế giới 24h: Hạ viện Nhật Bản thông qua ngân sách kỷ lục 900 tỷ USD
TPO - Hạ viện Nhật Bản vừa thông qua ngân sách lớn nhất từ trước tới nay tại nước này, đặt chi tiêu của Chính phủ ở mức trên 900 tỷ USD.

Ngân sách cũng dành kinh phí chi tiêu cho quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay của Nhật Bản (chiếm tới 2/3 khoản ngân sách), nhằm đối phó với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Phần còn lại dành cho chi tiêu an sinh xã hội. Ngân sách này đã được gửi đến Thượng viện để tiến hành tranh luận thêm. Trong vòng 30 ngày nếu Thượng viện không tiến hành bỏ phiếu, ngân sách kể trên sẽ tự động được ban hành. Năm tài khóa của Nhật bắt đầu từ ngày 1/4.


Tổng thống Mỹ Trump ngày 28/2 đã kêu gọi các nhà lập pháp soạn thảo một dự luật toàn diện nhằm ngăn chặn các vụ xả súng ở trường học. Tại cuộc thảo luận về chính sách súng đạn ngày 28/2, ông Trump đã lên tiếng ủng hộ việc mở rộng kiểm tra thông tin cá nhân đối với những người mua súng và nâng độ tuổi được phép mua súng trường từ 18 lên 21. Ông Trump cũng hy vọng hai đảng sẽ thống nhất và đưa ra một dự thảo luật về kiểm soát súng đạn ở trường học trong thời gian tới.


"Triều Tiên cần chú ý tới lời kêu gọi của các cường quốc hối thúc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của mình”. Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đưa ra khi phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào đầu tuần này. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hàn Quốc đồng thời kêu gọi nối lại việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trên bán đảo Triều Tiên. Việc nối lại đoàn tụ các gia đình ly tán là cấp bách, đây là một vấn đề về nhân đạo, nhân quyền cần được chú ý ngay lập tức.


Truyền thông Pakistan đưa tin, ít nhất bốn nhân viên an ninh đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ nổ xảy ra vào tối 28/2 ở thành phố Quetta, Tây Nam nước này. Vụ nổ xảy ra tại một doanh trại của các lực lượng an ninh ở khu vực Khooni Talaab thuộc thành phố Quetta. Một số thông tin cho biết đây là vụ tấn công liều chết, song vẫn chưa có quan chức nào xác nhận. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ nổ.


Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ mạnh mẽ lời kêu gọi của phương Tây về ngừng bắn ở Afrin và cho rằng, Mỹ đã hiểu lầm Nghị quyết của LHQ về lệnh ngừng bắn ở Syria. Trong tuyên bố đưa ngày hôm qua, 28/2, Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Nghị quyết của Liên Hợp Quốc về ngừng bắn 30 ngày không áp dụng cho chiến dịch quân sự kéo dài 5 tuần của nước này ở khu vực Afrin chống lại lực lượng người Kurd (ở Syria mà nước này gọi là nhóm khủng bố.


Trong khi thủ phạm sát hại nữ nhà báo chống tham nhũng ở Malta vẫn chưa được làm rõ, làng báo chí điều tra châu Âu lại bàng hoàng trước việc một nhà báo chuyên bóc dỡ các vụ tiêu cực ở Slovakia bị bắn chết cùng vợ ngay tại nhà riêng. Theo thông tin chính thức, nhà báo Jan Kuciak và vợ, Martina Kusnirova, cùng 27 tuổi bị giết hôm 22/2 ở làng Velka Maca phía tây Slovakia. Thi thể của họ được phát hiện sau đó 3 ngày.


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã ra thông cáo báo chí bày tỏ quan ngại trước tình trạng tiếp diễn xung đột giữa các nhóm vũ trang ở Cộng hòa Trung Phi và các cuộc tiến công nhằm vào dân thường. Theo thống kê của LHQ, các cuộc xung đột tại Cộng hòa Trung Phi đã làm hàng nghìn người chết, hơn một triệu người phải chạy nạn và 2,4 triệu người, tương đương hơn một nửa dân số nước này, phải sống nhờ viện trợ lương thực khẩn cấp.


Quân đội Trung Quốc vừa lên tiếng ủng hộ đề xuất gây tranh cãi của Đảng Cộng sản nước này về việc bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ đối với vị trí chủ tịch nước, mở đường để cá nhân nắm quyền không giới hạn. Kế hoạch sửa đổi hiến pháp Trung Quốc, bao gồm việc loại bỏ phần nói về giới hạn nhiệm kỳ đối với vị trí chủ tịch nước và phó chủ tịch nước là “phù hợp với các quan điểm lý luận chính và những chính sách chủ chốt trong Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc…


Giám đốc truyền thông của Nhà Trắng Hope Hicks, một trong những phụ tá phục vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump lâu nhất đã đệ đơn xin từ chức. Thông tin được Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đưa ra ngày 28/2. Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, thời gian bà Hope Hicks chính thức từ chức vẫn chưa được ấn định.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định sẵn sàng từ chức trước khi hết nhiệm kỳ và tuyên bố không tranh cử nhiệm kỳ hai - hãng tin Strait Times dẫn lời ông Duterte cho biết ngày 28/2.

Strait Times dẫn lời Thư ký Báo chí của ông Duterte là Harry Roque cho biết: “Tổng thống khẳng định, ông sẽ không chạy đua nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2 vào năm 2022. Và ông có thể từ chức trước khi nhiệm kỳ này kết thúc những sửa đổi hiến pháp cần thiết được thông qua”.


Ngày 28/2, Chính phủ Đức xác nhận các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra một vụ tấn công mạng ảnh hưởng đến hoạt động của mạng máy tính tại một số cơ quan chính phủ nước này, đồng thời khẳng định vụ việc đã được kiểm soát. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết các cơ quan chính phủ bị ảnh hưởng do vụ tấn công mạng nói trên đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp thích hợp để điều tra và bảo vệ dữ liệu.


Ngày 28/2, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Syria Bashar Jaafari tiết lộ những phần tử khủng bố nhận lệnh từ Thổ Nhĩ Kỳ và các cơ quan tình báo nước ngoài đang chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công bằng khí độc clo trước ngày 13/3. Ông Jaafari nói: "Thông tin mà Chính phủ Syria có được cho thấy những kẻ khủng bố hiện đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí hóa học sử dụng khí clo, nhằm cáo buộc quân đội Syria sử dụng những vũ khí này".

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG