THẾ GIỚI 24H: Hàng trăm du khách Anh trốn cách ly ở Thụy Sĩ

THẾ GIỚI 24H: Hàng trăm du khách Anh trốn cách ly ở Thụy Sĩ
TPO - Hàng trăm du khách được yêu cầu cách ly tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Verbier của Thụy Sĩ đã bỏ trốn. Một số trường hợp được phát hiện đã đến Pháp.
Theo Jean-Marc Sandoz, người phát ngôn chính quyền vùng Bagnes của Thụy Sĩ, khoảng 420 du khách đến từ Anh đã được yêu cầu cách ly tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Verbier từ trước Giáng sinh. Thông báo được đưa ra bất ngờ nhằm ngăn đà lây lan của biến chủng virus corona mới. Ngay sau khi nhận thông báo, khoảng 50 du khách đã bỏ đi. Trong số 370 người còn lại, chỉ còn hơn 10 người tự cách ly tại khu nghỉ dưỡng tính đến ngày 27/12. Thụy Sĩ đang là một trong những nước có mức lây nhiễm virus corona nghiêm trọng nhất châu Âu kể từ khi làn sóng thứ hai bùng phát. Bộ trưởng Y tế Alain Berset thừa nhận nước này đã nới lỏng quá mức và quá sớm các biện pháp phòng dịch, đồng thời trông chờ quá nhiều vào ý thức trách nhiệm cá nhân.

Cảnh sát đã xác định được danh tính của kẻ đánh bom tại thành phố Nashville thuộc bang Tennessee, Mỹ, buổi sáng hôm Giáng sinh. Sở cảnh sát thành phố Nashville thuộc bang Tennessee đã xác nhận danh tính của kẻ đánh bom là Anthony Quinn Warner, 63 tuổi, người được cho là chủ sở hữu chiếc xe đã phát nổ sáng hôm 25/12 tại trung tâm thành phố. Người này được cho là đã tử vong trong vụ nổ. Các cơ quan an ninh địa phương và liên bang đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc tuy nhiên một số nguồn tin cho rằng thủ phạm đã thực hiện một mình.

Theo Tân Hoa xã, ít nhất 7 người thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao xảy ra ngày 27/12 ở thành phố Khai Viễn, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc. Giới chức địa phương cho biết vụ tấn công bằng dao kinh hoàng trên xảy ra gần một nhà hàng ở thành phố Khai Viễn. Cảnh sát đã bắt giữ hung thủ. Hiện lực lượng chức năng Trung Quốc đang tiến hành điều tra vụ việc.

Từ 17 giờ ngày 27/12 giờ địa phương (22 giờ giờ Việt Nam cùng ngày), Israel bắt đầu thực hiện đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ ba trong năm nay để phòng dịch COVID-19. Đợt phong tỏa lần này dự kiến kéo dài ít nhất 2 tuần. Trong thời gian phong tỏa, người dân không được đến nhà người khác, không được đi ra ngoài bán kính 1.000 mét cách nơi sinh sống, ngoại trừ các mục đích như đi tiêm phòng dịch, khám chữa bệnh, tập thể dục cá nhân, đi làm hoặc đi học ở những địa điểm được cấp phép..., với điều kiện tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội. Mức phạt cho mỗi trường hợp vi phạm là 500 NIS (khoảng 155 USD).

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đe dọa sẽ chấm dứt một thỏa thuận quân sự then chốt với Mỹ nếu nước này không nhận được hàng triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 từ các hãng dược Mỹ. Theo báo Nikkei Asia, do phải đối mặt với làn sóng chỉ trích trong nước vì bế tắc trong đàm phán mua vắc-xin, ông Duterte đã tìm cách biến Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA) làm lá bài mặc cả nhằm đảm bảo sẽ nhận được sản phẩm này từ Mỹ.

Tối 26/12 (giờ Mỹ, tức sáng 27/12 theo giờ Việt Nam), một vụ xả súng đã xảy ra tại một địa điểm chơi bowling ở thành phố Rockford thuộc bang Illinois của Mỹ làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Phát biểu tại cuộc họp báo, cảnh sát trưởng thành phố Rockford - ông Dan O"Shea, cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ một nghi can, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Nhà chức trách cho rằng vụ tấn công dường như là một “hành động bộc phát.”

Người phát ngôn điện Kremlin thông báo Tổng thống Vladimir Putin sẽ được tiêm vaccine Covid-19 Sputnik V do Nga điều chế. "Tổng thống nói sẽ tiêm vaccine. Ông ấy đã đưa ra quyết định và đang đợi các thủ tục hoàn tất", người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27/12 trả lời trên đài truyền hình Rossiya 1. Nga đã khởi động chương trình tình nguyện tiêm vaccine Sputnik V vào đầu tháng 12. Vaccine được ưu tiên cho những nhóm có nguy cơ cao với virus corona ở Moscow, theo Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Hulusi Akar vừa có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Tripoli của Libya. Chuyến thăm nhằm thị sát các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya và là một dấu hiệu cảnh báo về khả năng căng thẳng leo thang. Các nguồn tin Libya tiết lộ Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đến thăm trường cao đẳng quân sự ở Tripoli, gặp gỡ các sĩ quan, cũng như kiểm tra trang thiết bị tại căn cứ Al-Wataya ở phía tây Libya. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang có kế hoạch tăng cường sự hiện diện trên không ở Libya.
MỚI - NÓNG