THẾ GIỚI 24H: Hàng triệu người đòi tổng giám đốc WHO từ chức

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters.
TPO - Kiến nghị yêu cầu người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ chức đã thu thập được hơn 1 triệu chữ ký trên toàn cầu.

Bản kiến nghị trên được khởi xướng từ hồi cuối tháng 1 nhằm yêu cầu Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phải từ chức do thất bại trong việc xử lý đại dịch, theo Korea Times. “Chúng tôi nghĩ rằng ông Tedros Adhanom Ghebreyesus không phù hợp với vai trò tổng giám đốc WHO”, lá đơn kiến nghị được đăng tải trực tuyến và biên dịch sang nhiều thứ tiếng trên trang web Change.org. Tờ đơn cáo buộc ông Tedros thiên vị chính phủ Trung Quốc và ứng phó chậm trễ với dịch: “Chúng tôi rất thất vọng. WHO đáng lẽ phải là một tổ chức trung lập về chính trị. Ông Tedros chỉ tin vào số liệu của Trung Quốc mà không tiến hành điều tra”.


Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã phát động điều tra việc Tổng thống Trump ngừng cấp ngân sách cho WHO trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện - Eliot Engel đã gửi thư lên Ngoại trưởng - Mike Pompeo, yêu cầu bộ Ngoại giao cung cấp các bản ghi nhớ và thông tin liên quan tới quyết định ngừng cấp kinh phí cho WHO. Ông Engel cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp các thông tin trao đổi giữa WHO, Nhà Trắng và các cơ  quan liên quan tới quyết định của ông Trump cũng như lý giải pháp lý cho động thái này. Hạn chót để các cơ quan này cung cấp thông tin theo yêu cầu là 4/5.    


Truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA hôm 27/4 công bố bức thư của nhà lãnh đạo Kim Jong Un gửi Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa để chúc mừng ông vào Ngày Tự do. Trong bức thư gửi ông Ramaphosa, nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ sự tin tưởng rằng tình hữu nghị của hai quốc gia sẽ không ngừng phát triển, bên cạnh lời chúc mừng Ngày Tự do (Freedom Day) của Nam Phi vào ngày 27/4, theo CNN.


Ngày 27/4, Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch trị giá 670 tỷ won (546 triệu USD) để phát triển một hệ thống tác chiến được trang bị trên các tàu khu trục thế hệ mới của nước này. Ủy ban Xúc tiến Dự án Quốc phòng quyết định ký hợp đồng phát triển Tàu khu trục thế hệ mới của Hàn Quốc trong quý 4 năm nay và dự kiến hoàn tất vào năm 2030.


Ít nhất 43 người đã thiệt mạng trong 3 ngày giao tranh giữa các binh sỹ và nhóm vũ trang Hồi giáo Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) tại miền Đông CHDC Congo. Theo các nguồn tin, cuộc giao tranh đẫm máu nhất xảy ra ngày 24/4 khi các đối tượng tấn công được trang bị súng và dao sát hại 21 dân thường tại Mahagi. Giao tranh ác liệt cũng nổ ra tại Lisey thuộc khu vực Djugu lân cận từ ngày 26/4 khiến 2 binh sỹ và 2 dân thường thiệt mạng trong khi quân đội tiêu diệt 12 tay súng. Một vụ tấn công khác do ADF tiến hành cùng ngày 26/4 cướp đi sinh mạng của 5 nam giới và 1 phụ nữ tại khu vực Malambo, gần thị trấn Beni thuộc tỉnh Bắc Kivu.


Ngày 27/4, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết Nhật Bản sẽ đưa thêm 14 nước vào diện tạm cấm nhập cảnh công dân nước ngoài trong nỗ lực khống chế sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 29/4 tới. Cơ quan chức năng Nhật Bản sẽ không cho phép nhập cảnh đối với các công dân thuộc 14 nước trong vòng 2 tuần, trong đó có Nga, Ukraine, Belarus, Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Oman, Djibouti, Peru.


Cục Trách nhiệm giải trình Quốc gia Pakistan ngày 27/4 đã ra lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Nawaz Sharif với cáo buộc nhận hối lộ trong một vụ chuyển nhượng bất động sản. Cựu Thủ tướng Pakistan bị buộc tội vì đã không tham gia vào các cuộc điều tra liên quan tới sai phạm của Tổng biên tập tờ nhật báo Mir Shakilur Rehman. Cựu Thủ tướng Nawaz Sharif từng hai lần bị triệu tập để lấy lời khai hồi tháng 3 nhưng ông đều phớt lờ lệnh của cơ quan chống tham nhũng và tòa án Tối cao thành phố Lahore.


Chính phủ Mỹ ngày 27/4 đã công bố một số điều chỉnh quy định, theo đó sẽ áp đặt những hạn chế mới đối với một số hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc, bao gồm phụ tùng máy bay và nhiều mặt hàng liên quan đến chất bán dẫn. Các quy định mới sẽ yêu cầu các công ty Mỹ phải xin giấy phép khi bán một số mặt hàng cho các thực thể quân sự của Trung Quốc, ngay cả khi những mặt hàng này được sử dụng cho mục đích dân sự. Ngoài ra, các quy định mới đồng thời cũng loại bỏ một ngoại lệ dân sự cho phép công nghệ của Mỹ được xuất khẩu mà không cần giấy phép, nếu những mặt hàng này được sử dụng cho mục đích phi quân sự.


Hôm 27/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng sau khi phải nằm viện một tuần do nhiễm virus corona chủng mới. Trong tuyên bố chính thức đầu tiên sau khi bình phục khỏi COVID-19, Thủ tướng Boris Johnson đã cảm ơn người dân nước Anh vì những cam kết của họ trong công cuộc đẩy lùi virus, đồng thời kêu gọi thái độ kiên nhẫn và quyết tâm để có thể đánh bại đại dịch và trở lại “mạnh mẽ hơn bao giờ hết”. Ông Johnson gọi đại dịch COVID-19 là thách thức lớn nhất mà nước Anh từng phải đối mặt kể từ Thế chiến thứ 2, nhấn mạnh rằng ông không coi nhẹ các vấn đề vẫn đang còn tiếp diễn.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.