THẾ GIỚI 24H: Hầu như các kênh liên lạc Nga – Mỹ bị ‘đóng băng’

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Điện Kremlin cho biết Nga không hy vọng chính quyền Mỹ sắp tới sẽ từ chối sự mở rộng của NATO và hầu như tất cả các kênh thông tin liên lạc giữa Nga và Mỹ đã bị "đóng băng".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mir TV nêu rõ: "Hầu như tất cả các cuộc đối thoại ở mọi cấp độ với Mỹ đã bị đóng băng". Ngoài ra, người phát ngôn trên cũng nói rằng ông không biết liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tìm cách tái cử vào năm 2018 hay không. Trong khi đó, Mỹ đã lên tiếng bác bỏ những bình luận của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Dmitry Peskov, đồng thời khẳng định rằng không có sự gián đoạn nào về đối thoại giữa hai nước.


Nga tuyên bố có quyền lựa chọn thời gian, địa điểm và hình thức đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Tuyên bố mới nhất của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đưa ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ mở rộng danh sách các biện pháp trừng phạt Nga. Các động thái mới nhất này của hai bên đang khiến quan hệ giữa Nga và Mỹ chưa hết căng thẳng. Thứ trưởng Ngoại giao Ryabkov cho rằng, các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga chính là hành động thù địch của chính quyền sắp mãn nhiệm Barack Obama do vậy Nga cũng sẽ mở rộng danh sách trừng phạt trả đũa Mỹ. 


Hai vụ tấn công khủng bố, một ở trung tâm, một ở vùng ngoại vi châu Âu, cùng xảy ra tối 19/12, gần như khép lại một năm đen tối với hậu quả cuộc chiến ở Trung Đông tác động lên cả châu Âu và xa hơn thế. Mùa Noel năm nay, châu Âu phải tăng cường an ninh, nhưng không ai nói trước được điều gì. (XEM CHI TIẾT)


Văn phòng Công tố Liên bang Đức đêm 21/12 phát đi lệnh truy nã nghi phạm Anis Amri của vụ đâm xe tải ở Berlin trên toàn châu Âu. Trước đó, các điều tra viên đã tìm thấy những giấy tờ liên quan đến Anis Amri phía dưới ghế của chiếc xe tải lao vào đám đông, gây ra cảnh tượng kinh hoàng ở khu chợ Giáng sinh nổi tiếng tại Berlin. Theo Văn phòng Công tố Liên bang Đức, Anis Amri 24 tuổi, cao khoảng 178 cm, nặng 75 kg, tóc đen và mắt nâu. 


Liên minh vũ trang Syria "Jaish al-Fath" (tiền thân là “Dzhebhat en-Nusra”) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrei Karlov, hôm 19/12 vừa qua. Trong một bản tuyên bố tán phát công khai trên mạng internet, Liên minh vũ trang Syria "Jaish al-Fath" xác nhận, Mevlut Mert Altyntash, kẻ đã hạ sát Đại sứ Nga Karlov, là thành viên của tổ chức này. (XEM CHI TIẾT)


Đại sứ Nga tại Canada Alexander Darchiev đã kêu gọi Chính phủ Canada không triển khai binh sỹ đến Latvia theo sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại quốc gia vùng Baltic này. Đại sứ Darchiev khẳng định việc triển khai binh sỹ NATO, trong đó có khoảng 450 binh sỹ Canada, tới Latvia sẽ gây bất ổn cho an ninh khu vực và làm phân tán nguồn lực cho cuộc chiến chống mối đe dọa lớn nhất hiện nay là chủ nghĩa khủng bố.


Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, trong bản phân tích tóm tắt gửi Bộ Chiến tranh Mỹ được soạn thảo dựa theo sự đánh giá các hướng chính sách an ninh ưu tiên của chính quyền tương lai, Nga không có trong danh sách những mối đe dọa an ninh tiềm tàng đối với Mỹ. Danh mục các mối đe dọa đã được chuyển cho Lầu Năm Góc bởi một nhân vật đại diện nhóm chuyển giao của Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump. (XEM CHI TIẾT)


Vụ thử nghiệm tên lửa hành trình Nirbhay của Ấn Độ tại bang miền Đông Orissa ngày 21/12 đã thất bại. Các giám sát viên thuộc Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng (DRDO) đã đề nghị trung tâm ở bang Bangalore kiểm tra nguyên nhân dẫn đến vụ phóng thử không thành công này. Từ năm 2013 đến nay, Ấn Độ chỉ thử nghiệm thành công tên lửa Nirbhay một lần duy nhất.


Phó Tư lệnh thứ nhất của Lực lượng Không quân – Vũ Liên bang Nga (VKS), Trung tướng Paul Kurachenko cho biết, đến năm 2020, lực lượng không quân Liên bang Nga sẽ tiếp nhận hơn 900 máy bay và trực thăng chiến đấu mới. Không quân – Vũ trụ Nga cũng có kế hoạch để mua hơn 140 xe quân sự và hệ thống tên lửa phòng không mới, hơn 600 hệ thống radar… (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG