THẾ GIỚI 24H: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra ngày 12/6

THẾ GIỚI 24H: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra ngày 12/6
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc gặp gỡ của ông với lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được tổ chức vào ngày 12/6 tại Singapore. 
THẾ GIỚI 24H: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra ngày 12/6 ảnh 1

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra ở SIngapo 12/6

"Cuộc gặp gỡ được chờ đợi từ lâu giữa tôi và Kim Jong-un sẽ được tổ chức tại Singapore vào ngày 12 tháng Sáu. Cả hai chúng tôi sẽ cố gắng làm cho thời điểm này  trở nên đặc biệt vì hòa bình trên toàn thế giới ", ông Trump viết trên trang Twitter riêng. Thời gian và địa điểm của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều được công bố chỉ vài giờ sau khi 3 tù nhân mang quốc tịch Mỹ được phía Triều Tiên trả tự do đã trở về Mỹ.Theo Wang Sheng, giáo sư về các vấn đề Triều Tiên tại đại học Cát Lâm (Trung Quốc), quốc đảo Singapore là quốc gia có quan hệ với cả Mỹ và Triều Tiên, đồng thời có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện ngoại giao cấp cao như cuộc gặp mặt giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu vào năm 2015.


Chính trường Malaysia có vẻ đang trải qua một cơn địa chấn sau khi ông Mahathir Mohamad, 92 tuổi, nhà lãnh đạo được dân bầu cao tuổi nhất thế giới giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử ngày 9/5. Nhiều doanh nhân và nhà ngoại giao phương Tây cũng đồng ý rằng tình trạng tham nhũng ở Malaysia hiện nay tệ hơn trước đây. Ông Mahathir có bị cáo buộc lạm quyền, nhưng được đánh giá là quan tâm đến quyền lực hơn tiền bạc.


Bộ Tài chính Mỹ ngày 10/5 cho biết đã áp đặt trừng phạt đối với chín cá nhân và thực thể Iran bị cáo buộc chuyển hàng triệu USD cho Lực lượng Bảo vệ Cách mạng Hồi giáo - Lực lượng Qods (IRGC-QF). Bộ Tài chính Mỹ cho biết đang làm việc với Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nhằm "phá vỡ mạng lưới hối đoái rộng lớn tại Iran và UAE vốn đã thu mua và chuyển hàng triệu USD cho IRGC-QF để lực lượng này trang trải cho các hoạt động của mình và các tổ chức bình phong trong khu vực."


Giới chức Guatemala cho biết đã tịch thu ít nhất 3 tấn cocaine tại hải cảng Quetzal nằm ven Thái Bình Dương. Đây là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất trong lịch sử quốc gia Trung Mỹ này. Khối lượng ma túy khổng lồ trên được tìm thấy trên một chiếc tàu mang cờ của một quốc gia châu Phi nhưng lại xuất phát từ một nước Nam Mỹ. Chiếc tàu có 2 lớp đáy để che giấu số lượng cocaine khổng lồ. Lực lượng hải quân Guatemala đã thực hiện chiến dịch trên với sự giúp đỡ của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ.


Cựu Chủ tịch chính quyền vùng Catalonia hiện đang bị quản thúc tại Đức từ chối đề cử trở lại cương vị cũ. Trong một thông báo được ghi hình gửi đến các cơ quan truyền thông châu Âu ngày 10/5, ông Carles Puigdemont, cựu Chủ tịch chính quyền vùng Catalonia, tuyên bố từ chối đề cử mới đây của Nghị viện vùng Catalonia về việc trở lại cương vị cũ, đồng thời tiến cử một gương mặt mới là ông Quim Torra vào vị trí này. Quyết định của ông Puigdemont được đưa ra sau khi vào cuối tuần trước, Nghị viện mới được bầu của vùng Catalonia, do các đảng theo xu hướng ly khai chiếm đa số, tiếp tục thông qua dự luật cho phép bổ nhiệm vắng mặt ông Puigdemont vào vị trí đứng đầu cơ quan hành pháp vùng này.


Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Israel cho biết, xuất khẩu trang bị vũ khí của nước này năm 2017 tăng trưởng lên đến 40%, giá trị hợp đồng đạt 9,2 tỷ USD, là năm thứ 3 liên tiếp tăng trưởng. Cục trưởng Cục xuất khẩu và đối ngoại Bộ Quốc phòng Israel, chuẩn tướng Michael Binn Baruch nói: “Đây là một thành tựu lớn trong xuất khẩu quốc phòng của Israel. Điều quan trọng nhất là đã chứng minh được rằng ngành công nghiệp quốc phòng của Israel đã được thế giới tôn trọng, thế giới tin cậy và cần chúng ta”. Theo Jerusalem Post báo cáo, khách hàng lớn nhất của ngành quốc phòng Israel là khu vực Châu Á Thái Bình Dương với 58%, tiếp đến là Châu Âu với 21%, khu vực Bắc Mỹ 14%, Châu Phi 5% và Châu Nam Mỹ 2%.


Ngày 10/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ hy vọng về một giải pháp ngoại giao và chính trị cho tình hình căng thẳng đang gia tăng giữa Iran và Israel sau các vụ đáp trả lẫn nhau bằng tên lửa của 2 quốc gia Trung Đông này. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng kêu gọi Israel và Iran đối thoại sau vụ tấn công của Israel nhằm vào các mục tiêu của Iran ở Syria. Ông Lavrov nhấn mạnh tất cả các vấn đề cần được giải quyết thông qua đối thoại, đồng thời hối thúc Israel và Iran tránh những hành động có thể làm leo thang xung đột.


Tổng thống Pháp tiếp tục kêu gọi các nước thành viên EU, đặc biệt là Đức, mạnh dạn nỗ lực để cải cách toàn diện liên minh châu Âu. Ngày 10/5, tại lễ trao giải thưởng Charlemagne năm 2018 được tổ chức tại thành phố Aachen của Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhận được giải thưởng uy tín này vì những cam kết và nỗ lực trong thời gian qua vì liên minh châu Âu. Phát biểu tại sự kiện này, ông Macron một lần nữa đề cập tới những đề xuất của nước Pháp về việc cải cách liên minh châu Âu (EU) và khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).


Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 10/5 khẳng định tầm quan trọng của việc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đã ký với Nhóm P5+1 và cho rằng Moskva có thể dùng ảnh hưởng đối với Tehran trong vấn đề này. Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Moscow của Nga, ông Maas cho biết Nga và Đức đã nhất trí rằng thỏa thuận hạt nhân với Iran cần được duy trì. Quan chức này cho hay sẽ thảo luận với Mỹ để về chi tiết các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tác động gián tiếp từ các lệnh trừng phạt đối với các nước thứ ba.


Một nam thanh niên Thụy Sĩ, 19 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ tại nhà ở thành phố Bellinzone thuộc bang Tessin ở phía Nam nước này. Cảnh sát và Viện Công tố bang Tessin cho biết đối tượng đã đe dọa giết nhiều người trong một trường học của bang Tessin. Vụ bắt giữ diễn ra sáng 10/5 sau khi có báo cáo của đơn vị cảnh sát chuyên trách xác định các phần tử nguy hiểm. Nhóm cảnh sát chuyên trách nói trên đã được thành lập năm ngoái để ngăn chặn các hành động bạo lực nhằm vào nhiều người.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.