THẾ GIỚI 24H: Iran 'chiến thắng' Mỹ ở Liên hợp quốc

THẾ GIỚI 24H: Iran 'chiến thắng' Mỹ ở Liên hợp quốc
TPO - Ngày 23/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tuyên bố "chiến thắng" Mỹ sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bác bỏ việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cố tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Tehran
Phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh Iran đã đạt được "thành công lớn về chính trị, pháp lý và ngoại giao tại Liên hợp quốc."Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời Tổng thống Rouhani cho rằng Mỹ đã phát động cuộc chiến tranh kinh tế nhằm vào Iran thông qua lệnh trừng phạt nhằm vào các thực thể tài chính, kinh tế và kinh doanh của Iran.

Ngày 23/9, lực lượng cảnh sát thủ đô Paris của Pháp đã tiến hành sơ tán khẩn cấp khu vực xung quanh tháp Eiffel. Theo một số nguồn tin, động thái trên có thể liên quan tới một lời đe dọa đánh bom tại địa điểm này.

Tờ India Today hôm 23/9 cho biết, Ấn Độ đang lên kế hoạch mua 30 chiếc UAV MQ-9A Reaper của Mỹ với trị giá 3 tỷ USD. Ấn Độ dự định sử dụng chúng tại vùng biên giới với Trung Quốc, cũng như tại một số tuyến đường thủy chiến lược. Thương vụ này dự kiến sẽ nhận được “sự chấp thuận cần thiết” tại cuộc họp sắp tới của Hội đồng Mua sắm quốc phòng (DAC) do Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh chủ trì. Sáu chiếc UAV đầu tiên sẽ được mua ngay lập tức và được bàn giao trong vài tháng. Những chiếc còn lại sẽ được mua trong vòng ba năm tới.


Hãng tin DW của Đức cho biết 14 thiếu niên đã được đưa vào bệnh viện ở Thụy Sĩ sau khi bị sét đánh trúng khi đang đá bóng.Vụ việc xảy ra tối 22/9 (giờ địa phương), tại làng Abtwil, cách phía đông Zurich 80 km. Theo ông Hanspeter Krusi, người phát ngôn cảnh sát Thụy Sĩ, sét đã đánh trúng một trụ đèn và đổ xuống đất sau đó lan rộng ra khu vực sân bóng. Hậu quả là 14 thiếu niên của hai đội bị thương và được đưa đến bệnh viện, tất cả đều trong độ tuổi từ 15 đến 16 tuổi. Một trong số họ đã được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng với tình trạng nguy kịch. Không có khán giả nào bị thương.

Ngày 23/9 (tối 23/9 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump thông báo Bộ Tài chính Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Cuba. Bộ này cũng áp đặt việc hạn chế du khách tham dự các hội nghị hay sự kiện công cộng tại đảo quốc Caribe này. Bên cạnh đó, Chính quyền của Tổng thống Trump còn siết chặt việc hạn chế nhập khẩu các mặt hàng rượu và thuốc lá từ Cuba. Theo Bộ Tài chính Mỹ, những trừng phạt mới sẽ áp dụng với cả các buổi biểu diễn, triển lãm, khám chữa bệnh, hội thảo, hội nghị ở Cuba.

Ngày 22/9, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã bắt đầu lên kế hoạch để rút toàn bộ quân đội Mỹ ở Afghanistan vào mùa Xuân, mặc dù lệnh rút toàn bộ vẫn chưa được đưa ra. Tuyên bố này cũng được đưa ra khi Taliban và chính phủ Afghanistan đã bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình ở thủ đô Doha, Qatar nhằm kết thúc cuộc chiến kéo dài 19 năm. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn bất đồng về các vấn đề cơ bản như việc ngừng bắn và quyền của phụ nữ.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 284.503 trường hợp mắc COVID-19 và 5.582 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 32 triệu người. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 24/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 32.054.574 ca, trong đó có 980.351 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 23.635.455 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn 62.270 ca và 7.438.768 ca đang điều trị tích cực.
MỚI - NÓNG