THẾ GIỚI 24H: Iran dọa đóng cửa eo biển Hormuz

THẾ GIỚI 24H: Iran dọa đóng cửa eo biển Hormuz
TPO - Cố vấn năng lượng của Arab Saudi nói rằng nếu Iran đóng cửa eo biển Hormuz, Hội đồng Bảo an LHQ có khả năng cho phép hành động quân sự. 

Iran đã đe dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz, cắt đứt tuyến vận chuyển dầu mỏ, để đáp trả lại bất kỳ hành động thù địch nào từ phía Mỹ. Ông nói thêm rằng Iran không thể hoàn toàn, hoặc một phần, đóng của các eo biển Hormuz hoặc Bab al-Mandab. Theo ông, các biện pháp trừng phạt hiện nay khó có thể ngăn chặn hoàn toàn ngành xuất khẩu của Iran. Trước đó, lãnh đạo Hải quân Iran, ông Alireza Tangsiri nói rằng nước này có toàn quyền kiểm soát Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz.


Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura đã mời Mỹ và 6 nước khác tới Geneva, Thụy Sỹ, để tham dự các cuộc đàm phán về Syria trong tháng tới. Liên hợp quốc hiện đang tìm cách thúc đẩy các nỗ lực hướng tới một bản hiến pháp mới ở Syria. Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura dự kiến sẽ gặp đại diện các nước Mỹ, Anh, Arab Saudi, Jordan, Đức, Pháp và Ai Cập vào ngày 14/9, 2 ngày sau khi ông gặp quan chức các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tại các cuộc đàm phán về Syria.


Bộ trưởng Tình báo Iran Mahmoud Alavi cho biết các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 10 gián điệp đang làm việc trong các cơ quan nhà nước. Động thái này diễn ra vào thời điểm căng thẳng đang gia tăng giữa Iran và phương Tây sau khi Mỹ tái áp đặt trừng phạt nhằm vào Tehran. Ông Mahmoud Alavi không tiết lộ thời điểm diễn ra các vụ bắt giữ nêu trên hoặc những gián điệp này bị tình nghi làm việc cho nước nào, song cho biết có nhiều đối tượng bị bắt giữ mang 2 quốc tịch.


Theo hãng thông tấn Bernama đưa tin ngày 28/8, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã bắt giữ cựu giám đốc Cục tình báo nước ngoài, bà Datuk Hasanah Abdul Hamid để điều tra về tội danh chiếm dụng các quỹ bầu cử. Cựu lãnh đạo cấp cao đã bị bắt giữ khi bà được triệu tập tới trụ sở MACC vào đêm ngày 28/8. Trước đó, cựu Thủ tướng Najib Razak đã phải đối mặt với một cuộc điều tra kéo dài với nhiều tội danh liên quan đến tham nhũng, rửa tiền và lạm dụng quyền hạn.


Nhà chức trách Đức đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ dư luận nước này sau cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại thành phố Chemnitz, miền Đông nước này, đã khiến ít nhất 6 người bị thương nặng. Hàng trăm cảnh sát chống bạo động của Đức đã sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông khoảng hơn 1.000 người biểu tình gây ra cảnh hỗn loạn tại thành phố Chemnitz vào đêm 27-8, khi đoàn người biểu tình hô vang những khẩu hiệu phản đối người nước ngoài.


Sau phiên họp thảo luận về tình hình nhân đạo tại Syria, các quốc gia phương Tây đã cảnh báo về những hậu quả thảm khốc nếu Chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad tấn công quân sự tỉnh Idlib. Một số đại sứ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 28/8 đã bày tỏ quan ngại trước số phận của những dân thường tại tỉnh Idlib (Syria) đang do phe nổi dậy kiểm soát, trong bối cảnh Damascus xem ra đã sẵn sàng tấn công giành lại khu vực này.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/8 đã bất ngờ bãi nhiệm 15 tướng lĩnh của Bộ Nội vụ, Bộ tình huống khẩn cấp, Cơ quan thi hành án Liên bang và Ủy ban Điều tra. Sắc lệnh tương ứng được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức. Hiện không rõ nguyên nhân về lý do bãi miễn này.


Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland ngày 28/8 (giờ địa phương) sẽ tới thủ đô Washington để nối lại đàm phán Hiệp định thương mại tự do bắc Mỹ với Mỹ và Mexico. Việc Canada nối lại đàm phán với Mỹ và Mexico cho thấy nước này vẫn muốn tiếp tục là thành viên của NAFTA mặc dù sẽ phải chịu nhiều sức ép từ Mỹ liên quan tới ngành công nghiệp ô tô cũng như các quy định giải quyết tranh chấp.


Ngày 28/8, Tổng thống Brazil Michel Temer đã cho phép sử dụng quân đội ở bang Roraima, sát biên giới với Venezuela, để bảo đảm an ninh trước làn sóng di cư của hàng nghìn người Venezuela những tháng gần đây. Trong bối cảnh quốc gia láng giềng này đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội trầm trọng. Dù lực lượng vũ trang Brazil đã có mặt tại bang Roraima cách đây vài ngày để tham gia hỗ trợ nhân đạo cho công dân Venezuela, song Tổng thống Temer vừa chính thức ký sắc lệnh bảo đảm các điều kiện để quân đội thực thi nhiệm vụ trong các chiến dịch liên quan đến an ninh của bang Roraima.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.