THẾ GIỚI 24H: Iran phá vỡ đường dây gián điệp CIA, xử tử hình một số điệp viên

Hình cờ Iran và biểu tượng CIA. Ảnh: Yahoo.
Hình cờ Iran và biểu tượng CIA. Ảnh: Yahoo.
TPO - Theo thông tin từ phía truyền thông, Iran đã bắt 17 điệp viên làm việc cho Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) và đã kết án tử hình đối với một số người.

“Các điệp viên được xác định là đã được tuyển dụng trong các trung tâm tư nhân có liên quan đến lĩnh vực quan trọng và nhạy cảm như kinh tế, hạt nhân, cơ sở hạ tầng, mạng và quân sự, … nơi họ đã cố gắng thu thập những thông tin mật,” cho biết trong một tuyên bố của Bộ trên truyền hình nhà nước. Hiện vẫn chưa rõ liệu các vụ bắt giữ có liên quan đến vụ án tháng 6 khi Iran cho biết họ đã vạch trần mạng lưới gián điệp mạng quy mô lớn, đồng thời lên tiếng cáo buộc là do CIA điều hành ; và một số nhân viên tình báo của Hoa Kỳ đã bị bắt ở nhiều quốc gia khác nhau như một hậu quả xảy ra từ hành động này.


Ngày 22/7, ít nhất 17 người thiệt mạng, 28 người bị thương khi 1 quả bom phát nổ bên ngoài một khách sạn gần sân bay quốc tế ở Mogadishu, Somalia. Vụ nổ xảy ra ở chốt kiểm soát đầu tiên trên tuyến đường dẫn tới sân bay Mogadishu. Vụ nổ làm rung chuyển Mogadishu xảy ra vào sáng sớm khi nhiều người đang trên đường đi làm và trên đường đi dự lễ hành hương tới thánh địa Mecca, Saudi Arabia.


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh tiến hành các cuộc đàm phán giữa Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Quốc phòng Trung Quốc về thỏa thuận hợp tác quân sự giữa các nước. Được biết, đề xuất này được đưa ra từ phía quân đội Nga và đã được thông qua bởi Bộ Ngoại giao Nga. Tuy nhiên, thời gian và nơi diễn ra các cuộc đàm phán chưa được công bố.


Ngày 22/7, Bộ Ngoại giao Đức cho biết Đại sứ nước này tại Venezuela Daniel Kriener đã trở lại nhiệm sở. Hồi đầu tháng 3, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ra lệnh trục xuất đại diện của Berlin với cáo buộc can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Venezuela, sau khi ông Kriener nhiều lần công khai ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập tại Venezuela Juan Guaido, người được Washington hậu thuẫn và tự phong là “tổng thống lâm thời” của nước này. Tuy nhiên ngày 1/7 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Đức cho phép nhà ngoại giao này  trở lại Caracas để tiếp tục nhiệm kỳ.


Hải quân Hoàng gia Anh sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Vịnh Ba Tư bằng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và lực lượng thủy quân lục chiến, các nguồn tin quân sự nói với tờ Daily Express. Cụ thể, một tàu ngầm hạt nhân lớp Astute nặng 7.400 tấn trang bị tên lửa hành trình và ngư lôi hạng nặng, sẽ được giao nhiệm vụ phòng thủ, thu thập thông tin về quân đội Iran và báo cáo về căn cứ tại Anh. (XEM CHI TIẾT…)


Hãng tin AFP ngày 22/7, công bố hình ảnh đầu tiên về thủy thủ đoàn tàu Stena Impero của Anh bị Iran bắt giữ hôm 19/7 trên Eo biển Hormuz. Hình ảnh cho thấy các thủy thủ ngồi dàn hàng ngang dưới đất. Người duy nhất đang đứng trong bức ảnh được cho là một quan chức Iran. Hãng thông tấn Fars cho biết tất cả 23 thành viên thủy thủ đoàn tàu dầu Anh hiện đang ở trên tàu, và sẽ tiếp tục ở đó cho đến khi Tehran kết thúc điều tra. (XEM CHI TIẾT…)


Theo AP dẫn lời Phát ngôn viên Mohamed Ben Zerki của Bộ Quốc phòng Tunisia cho biết một chiếc L-39 được phát hiện trên hệ thống radar của Tunisia vào sáng 22/7 và ngay sau đó, một chiếc máy bay quân sự của Tunisia xuất kích để chặn chiếc L-39, buộc nó đáp xuống thành phố Medenine. Nhà chức trách đã bắt giữ viên phi công điều khiển máy bay chiến đấu L-39 để tiếp tục điều tra.


Ông Vương Chí Dân, người đứng đầu Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh tại Hồng Kồng, hôm 22/7 chỉ trích đám đông tấn công cơ quan này trong cuộc biểu tình phản đối chính quyền Hồng Kông một ngày trước đó, đồng thời nhấn mạnh hành động này là "không thể tha thứ". Ông Vương tin rằng chính quyền, cảnh sát và cơ quan tư pháp Hồng Kông sẽ "bắt giữ và xử phạt nghiêm những kẻ có liên quan".

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.