THẾ GIỚI 24H: Iran sẽ báo thù vụ xả súng đẫm máu

Vụ tấn công vào đoàn diễu binh diễn ra ngày 22/9.
Vụ tấn công vào đoàn diễu binh diễn ra ngày 22/9.
TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran IRGC ngày 23/9 tuyên bố sẽ kiên quyết thực hiện hành động báo thù “trí mạng và không thể quên được” sau vụ xả súng đẫm máu vào đoàn diễu binh của nước này – khiến 25 người thiệt mạng, bao gồm 12 binh lính của IRGC.

Vụ tấn công vào đoàn diễu binh diễn ra ngày 22/9 là một trong những hành động nghiêm trọng nhất nhằm vào IRGC và diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh đang đẩy mạnh việc cô lập Tehran. Bốn kẻ tấn công đã nổ súng nhắm vào đám đông tham gia lễ diễu binh kỉ niệm cuộc chiến Iran – Iraq ở thành phố tây nam Ahvaz. Bốn kẻ này sau đó đã bị tiêu diệt tại chỗ. Nhóm Ả Rập chống chính phủ Iran có tên Phong trào Kháng chiến Quốc gia Ahvaz (đòi quyền tự quyết tại tỉnh giàu dầu mỏ Khuzestan) đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công này.


Không quân Israel đã “đánh lừa” các lực lượng Nga bằng việc cung cấp thông tin sai về khu vực sẽ diễn ra các cuộc không kích trên đất Syria vào ngày 17/9 khiến máy bay Il-20 của Nga không thể đến được vùng an toàn, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov tuyên bố 24/9. Chiếc máy bay Nga đang chuẩn bị hạ cánh xuống căn cứ gần thành phố Latakia thì bốn chiếc F-16 của Israel tấn công vào thành phố này. Phòng không Syria bắn trả và một quả tên lửa đã bắn trúng chiếc Il-20, khiến toàn bộ 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.


Một tàu hải quân của Trung Quốc lần đầu tới Venezuela, tiếp sau chuyến thăm của tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tới Bắc Kinh ít ngày trước với mục tiêu nhận được sự trợ giúp của Trung Quốc trong lúc nền kinh tế của quốc gia vùng Nam Mỹ này đang vật lộn trong khủng hoảng. Ông Maduro, người chịu nhiều chỉ trích khi kinh tế Venezuela liên tiếp trong 5 năm vật lộn với suy thoái và siêu lạm phát, đã tới thăm Trung Quốc hồi đầu tháng 9. Lãnh đạo Trung Quốc đã cam kết sẽ giúp đỡ nhưng chưa đề cập việc cấp thêm các khoản viện trợ mới.


Ngày 23/9, Bộ Dầu mỏ Iran xác nhận Hàn Quốc đã ngừng nhập khẩu dầu từ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Hãng thông tấn SHANA dẫn lời người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng của bộ trên Kasra Nouri, nêu rõ: "Đã 3 tháng liên tục Hàn Quốc không nhập khẩu dầu từ Iran. Hàn Quốc là nước đầu tiên ngừng nhập khẩu dầu của Iran sau mối đe dọa trừng phạt của Mỹ nhằm vào nước này."


Quan hệ giữa Iran với châu Âu, vốn đang trong giai đoạn nhạy cảm, có nguy cơ đổ vỡ khi Iran triệu đại diện các nước Hà Lan, Đan Mạch và Anh sau vụ tấn công tại lễ diễu binh ở thành phố Ahvaz ở tỉnh Khuzestan khiến hàng chục người thiệt mạng. Theo cáo buộc của Tehran, các nước Hà Lan, Đan Mạch, Anh đang hỗ trợ những nhóm đối lập Iran hoạt động ở các nước châu Âu và những kẻ chống đối này chính là tác giả của vụ tấn công tại Ahvaz. Ông Bahram Qasemi, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố: “Điều không thể chấp nhận đó là Liên minh châu Âu (EU) không liệt những nhóm này vào danh sách khủng bố với lý do chưa gây ra vụ tấn công nào tại châu Âu”.


Bắc Kinh bất ngờ tuyên bố hủy đàm phán với Washington trong bối cảnh Mỹ-Trung Quốc lún sâu vào cuộc chiến thương mại toàn diện. Trung Quốc (TQ) hôm thứ Bảy 22/9 lên tiếng hủy bỏ chương trình đàm phán thương mại với các quan chức Mỹ vốn dự kiến sẽ diễn ra vào tuần này. Trong khi đó, Washington phủ nhận thông tin Mỹ và TQ có kế hoạch đàm phán dù phía Mỹ vẫn để mở cơ hội để TQ tiếp cận và bày tỏ thiện chí thương thuyết.


Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 23/9 chỉ trích Mỹ muốn tạo sự bất ổn tại nước này. Theo ông H.Rouhani, Mỹ đã cung cấp tài chính và hỗ trợ quân sự cho các nhóm sắc tộc Arab chống chính phủ. Tuyên bố của ông Rouhani đưa ra sau vụ tấn công nhằm vào cuộc diễu binh quân sự lớn tại thành phố Tây Nam Ahvaz gần biên giới Iraq khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, trong đó có nhiều thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).


Đặc phái viên Tổng thống Nga về Afghanistan Zamir Kabulov cho biết, giới chức Kabul và đại diện nhóm phiến quân Taliban đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức hòa đàm tại Matxcơva, với sự tham gia của 12 quốc gia trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan Sebqatullah Ahamadi  cho biết, Kabul đánh giá cao nỗ lực của mọi quốc gia nhằm đem lại hòa bình cho Afghanistan, nhưng điều quan trọng là các cuộc đàm phán phải được lãnh đạo bởi người Afghanistan. Theo Itar Tass, cuộc hòa đàm dự kiến diễn ra ngày 4/9 nhưng Kabul từ chối tham gia.


Ngày 23/9, Indonesia đã khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm sau. Theo giới quan sát, đây là cuộc chạy đua giữa Tổng thống Joko Widodo với cựu tướng lĩnh quân đội Prabowo Subianto. Trong chiến dịch tranh cử, 2 ứng cử viên trên đều cam kết tham gia cuộc đua tranh chức tổng thống một cách hòa bình và minh bạch. Chiến dịch tranh cử lần này được dự báo tập trung vào các vấn đề về kinh tế, tình trạng bất bình đẳng xã hội. Đang có một số lo ngại cho rằng hiện tượng tin giả sẽ xuất hiện trong vòng tranh cử ở Indonesia, gây nhiễu thông tin trong dư luận.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG