THẾ GIƠI 24H: Israel vô can trong vụ bắn rơi máy bay Il-20

Israel khẳng định không có lỗi trong vụ bắn rơi máy bay Nga
Israel khẳng định không có lỗi trong vụ bắn rơi máy bay Nga
TPO - Theo một quan chức quân đội Israel, nước này đã cung cấp cho Moscow bằng chứng khẳng định vô can trong vụ máy bay ll-20 của Nga bị bắn hạ ở Syria.

Israel đã cử một đoàn quan chức dẫn đầu bởi tư lệnh không quân đến Moscow nhằm trình bày cho phía Nga về kết quả điều tra về vụ việc, bao gồm cả đoạn băng ghi âm giữa không quân Israel với các đơn vị của Nga ở Syria. Phi hành đoàn 15 người của Nga đã thiệt mạng khi chiếc Il-20 rơi gần Latakia, miền bắc Syria vào hôm 17/9. Nga thừa nhận lực lượng phòng không Syria đã vô tình bắn hạ chiếc máy bay này cùng thời gian tiêm kích F-16 của Israel đang không kích trong khu vực.


Lực lượng cứu hộ tại Tanzania ngày 21/9 đã trục vớt được ít nhất 136 thi thể - 1 ngày sau vụ chìm phà tại hồ Victoria. Tuy nhiên, hàng chục người khác vẫn đang mất tích. Con số chính xác trên phà hiện chưa rõ, do các trang thiết bị và thủy thủ vẫn đang mất tích. Theo ước tính chiếc phà chở khoảng hơn 300 người. Trong bài phát biểu trước quốc gia, Tổng thống Tanzania - John Magufuli tuyên bố 4 ngày lễ tang, đồng thời khẳng định cam kết điều tra rõ ràng vụ việc.


Thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayipp Erdogan về ổn định tình hình ở Idlib của Syria đã được công bố như văn kiện chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (LHQ) vào ngày 21/9. Theo Sputnik, ông Fedor Strizhovsky, Thư ký Báo chí Phái đoàn thường trực của Nga tại LHQ, cho biết thỏa thuận trên đạt được tại Sochi hôm 18/9. Theo đó, 2 nước sẽ lập khu phi quân sự dọc theo tuyến giáp ranh giữa phe đối lập vũ trang và quân đội Chính phủ Syria ở tỉnh Idlib của Syria. Bộ trưởng Quốc phòng của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ký biên bản ghi nhớ ổn định tình hình tại khu vực Idlib.


Theo Sputniknews, Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố ngày 21/9 cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov đã có cuộc điện đàm với Đại diện Đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun. Tuyên bố nêu rõ: "Hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc tiếp tục cuộc đối thoại Nga-Mỹ liên quan tới những nỗ lực giải quyết toàn bộ các vấn đề của Bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả vấn đề hạt nhân."


Ngày 21/9, quan chức an ninh giấu tên thân cận với các cơ quan an ninh địa phương cho hay một thủ lĩnh Al Qaeda ở bán đảo Arab (AQAP) đã bị giết trong một cuộc đột kích ở tỉnh Shabwa, phía Đông Nam của Yemen. Nguồn tin trên cho biết thêm rằng, dựa trên thông tin tình báo được người dân và các cơ quan chuyên ngành cung cấp, các lực lượng Yemen với sự hỗ trợ của Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), đã tiến hành một cuộc tấn công vào sào huyệt của Al-Qaeda tại khu vực Khawrah ở tỉnh Shabwa.


Ngày 21/9, người phát ngôn của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik cho biết, Ankara và Moskva sẽ sớm gặp gỡ để tìm cách đánh đuổi những phần tử khủng bố ra khỏi vùng đệm dự kiến được thiết lập tại tỉnh Idlib của Syria vào giữa tháng 10 tới. Vũ khí hạng nặng sẽ bị rút khỏi khu vực này trước ngày 15/10 và các phần tử khủng bố cũng sẽ bị loại bỏ bằng mọi giá.


Ngày 21/9, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, một cuộc tập trận phối hợp giữa lực lượng không quân thuộc Quân đội Iran và các lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt đầu diễn ra tại Vịnh Persia và Biển Oman. Trong một tuyên bố, Cục phó Cục Thông tin và Quan hệ công chúng thuộc Quân đội Iran, Đại tá Yousuf Safipour cho biết, cuộc tập trận có sự tham gia của 26 máy bay quân sự, gồm có các máy bay F-4, Sukhoi-22, Tucano cùng với 5 máy bay trực thăng được trang bị súng máy, trong đó có cả máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Chinook.


Ngày 21/9, Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận rằng nước cộng hòa Hồi giáo này sẽ đưa ra một đề nghị một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Iran bên lề một cuộc họp sắp tới của Liên Hợp Quốc tại New York. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Baharm Qasemi, cho biết, một đề nghị từ phía Iran về việc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là vô lý.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG