THẾ GIỚI 24H: Italya lập chính phủ trung lập tạm thời

Ông Sergio Mattarella. Ảnh: The Guardian.
Ông Sergio Mattarella. Ảnh: The Guardian.
TPO - Tổng thống Italy Sergio Mattarella ngày 7/5 tuyên bố khả năng thành lập một chính phủ trung lập về mặt chính trị để điều hành đất nước đến tháng 12/2018.
Tuyên bố về việc sẽ thành lập một chính phủ “trung lập về mặt chính trị” được Tổng thống Italy, ông Sergio Mattarella đưa ra trong chiều ngày 7/5, sau khi đã tiếp tất cả các đảng phái chính tại Italia trong ngày 7/5 để tìm lối thoát cho thế bế tắc chính trị kéo dài hơn 2 tháng qua tại Italia, kể từ sau cuộc tổng tuyển cử vào đầu tháng 3. Các cuộc gặp trong ngày 7/5 đã không tìm được giải pháp khi tất cả các phương án lập chính phủ liên minh đều không thành công.Ông Mattarella cũng kêu gọi tất cả các đảng phái tại Italy thể hiện “tinh thần trách nhiệm” và ủng hộ chính phủ trung lập tạm thời, nếu không ông sẽ buộc phải ra quyết định tổ chức lại một cuộc tổng tuyển cử mới vào tháng 7/2018 hoặc chậm nhất là mùa Thu năm nay.

Trên trang Twitter cá nhân, ngày 7/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thông báo quyết định của mình về việc liệu có rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran hay không vào lúc 14 giờ ngày hôm nay 8/5 theo giờ địa phương, tức 1 giờ sáng 9/5 theo giờ Việt Nam. Trước đó, Tổng thống Trump đã đặt ra thời hạn chót vào ngày 12/5, theo đó nếu các nước châu Âu cũng kí thỏa thuận là Anh, Pháp và Đức không bổ sung những điều khoản để khắc phục cái mà ông gọi những thiếu sót thì ông sẽ rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận này.


Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đang ở Washington để thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì JCPOA. Theo hãng tin Sputnik, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran (mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện - JCPOA) có những nhược điểm nhưng có ít bất lợi nhất trong tất cả những cơ chế khả thi nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres đều cảnh báo ông Donald Trump không nên rời bỏ JCPOA.


Một chỉ huy thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cảnh báo rằng Mỹ sẽ "trả thù bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào thành phố Manbij, bất kể là ai đứng sau".Ông Ebu Adil, Tổng tư lệnh của Hội đồng Quân sự Manbij thuộc nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), xác nhận rằng các cuộc đàm phán giữa Ankara và Washington đang được tiến hành, tuy nhiên chưa có thỏa thuận nào xuất hiện. "Chúng tôi thường xuyên đàm phán với các đại diện quân đội Mỹ. Họ cho biết không có ý định rút khỏi Manbij. Về phần chúng tôi, là đại diện của người dân Manbij, cũng không có kế hoạch rút lui. Chúng tôi sẽ bảo vệ thành phố của mình nếu nó bị tấn công", ông Adil nói thêm.


Ngày 7/5, tờ Rodong Sinmun, khẳng định việc tái thống nhất giữa hai miền Triều Tiên trong tương lai cần dựa trên nguyên tắc độc lập dân tộc và không có sự can thiệp từ bên ngoài. Báo Rodong Sinmun nêu rõ: “Về bản chất, tái thống nhất dân tộc chính là việc nối lại tình máu mủ vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các thế lực từ bên ngoài. Vấn đề tái thống nhất dân tộc sẽ không bao giờ được giải quyết nếu một bên phụ thuộc vào các nước bên ngoài”. Cùng ngày, Triều Tiên đã chỉ trích Nhật Bản ủng hộ duy trì “sức ép tối đa” đối với Bình Nhưỡng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un  và Tổng thống Mỹ Donald Trump.


Phó tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Venezuela trong bài phát biểu hôm thứ hai (7/5) theo giờ địa phương, một trợ lý của ông Pence cho biết. Một nguồn tin khác cũng cho biết thêm rằng các biện pháp trừng phạt mới sẽ có ý nghĩa và có "tác động tài chính thực sự" đối với đất nước Venezuela. Trong bài phát biểu của mình, ông Pence cũng dự kiến sẽ kêu gọi trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống của Venezuela, được ấn định vào ngày 20 tháng 5, người phụ tá nói thêm. Hiện Bộ Thông tin của Venezuela chưa có phản ứng ngay lập tức với thông tin trên.


Hôm thứ Hai 7/5, Mỹ đã đặt biển chỉ dẫn đến đại sứ quán của mình ở TP Jerusalem và sẽ chính thức khai trương vào ngày 14/5, theo Reuters. Phía Mỹ đã cho lắp đặt các biển chỉ dẫn cùng cờ của Mỹ và Israel dọc đường. Biển chỉ dẫn được viết bằng ba thứ tiếng: Anh, Do Thái và Ả Rập.“Việc này không những bất hợp pháp mà còn cản trở Israel và Palestine cùng chung sống trong hòa bình và an ninh” - nhà đàm phán người Palestine Saeb Erekat cho biết. Ông Trump cho rằng việc làm này phù hợp với luật pháp Mỹ và hiện thực hóa các cam kết mà những tổng thống đời trước chưa làm được.


Ngay sau khi nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga, ông Vladimir Putin đã đề cử ông Dmitry Medvedev tiếp tục giữ chức Thủ tướng Nga trong nhiệm kỳ tới. Ngày 7/5, ông Vladimir Putin chính thức nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga nhiệm kỳ thứ 4. Ngay sau đó, Chính phủ của Thủ tướng Dmitry Medvedev đã từ chức, bởi theo quy định của Hiến pháp nước này, ngay sau khi tổng thống mới nhậm chức thì chính phủ cũ sẽ phải từ chức. Trước đó, ông Medvedev đã được chỉ định tạm thời đảm nhận trọng trách Thủ tướng Liên bang Nga. Theo đó, ông Medvedev sẽ giữ cương vị này đến khi có thủ tướng mới.


Ngày 7/5, Thủ tướng CH Séc Andrej Babis bác bỏ phát biểu trước đó của Tổng thống nước này Milos Zeman về việc chất độc thần kinh Novichok từng được sản xuất và thử nghiệm với một lượng nhỏ tại Séc. Đây là loại chất độc mà Anh cho là được sử dụng trong vụ đầu độc điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal cùng con gái tại thành phố Salisbury hồi tháng 3 vừa qua. Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Babis dẫn các báo cáo tình báo quân đội và nêu rõ CH Séc "chưa bao giờ sản xuất, phát triển hay cất giữ" chất nào tương tự như Novichok.


Paraguay đã quyết định di chuyển Đại sứ quán của nước này tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem, Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố. "Tổng thống Paraguay, ông Horacio Cartes có kế hoạch đến Israel vào cuối tháng để mở một đại sứ quán tại Jerusalem",  phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Israel, ông Emmanuel Nahshon, cho biết trong một tuyên bố. Hành động này đã gây ra các cuộc biểu tình hàng loạt ở Palestine và trên toàn thế giới. Trong khi đó, Palestine tiếp tục nỗ lực phá vỡ các kế hoạch của Mỹ, Ngoại trưởng Palestine Riyad Maliki gần đây cho biết nước này dự định sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình ôn hoà  tại Dải Gaza và bắt đầu các cuộc biểu tình tương tự tại Bờ Tây vào ngày di chuyển Đại sứ quán của Mỹ đến Jerusalem, dự kiến vào ngày 14/5.


Ủy ban bầu cử Libya cho biết, tính đến nay tổng số cử tri đăng ký đi bỏ phiếu lên tới gần 2 triệu người trong tổng số hơn 6 triệu dân của Libya. Con số này cao hơn nhiều so với 630.000 cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2014. Giới phân tích khu vực cho rằng việc tổ chức các cuộc bầu cử là thách thức lớn ở Libya vì họ cần phải thông qua luật bầu cử mới và tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới trước khi tổ chức các cuộc bầu cử. Bộ trưởng Quốc phòng, ông Mahdi Barghathi, cảnh báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lợi dụng sự thiếu vắng cơ quan nhà nước và quân đội ở miền Nam nước này để mở rộng phạm vi hoạt động và kêu gọi các lực lượng chính trị và quân đội tại Libya nhanh chóng tiến hành bầu cử tổng thống nhằm tránh bị khủng bố hoành hành hoặc các thế lực bên ngoài can thiệp.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG