THẾ GIỚI 24H: Jordan trợ cấp cho 1,3 triệu người tị nạn Syria

THẾ GIỚI 24H: Jordan trợ cấp cho 1,3 triệu người tị nạn Syria
TPO - Kể từ khi nội chiến bùng phát ở Syria năm 2011, Jordan đã tiếp nhận khoảng 1,3 triệu người dân Syria đi lánh nạn chiến tranh. Quân đội Jordan hôm qua (30/6) bắt đầu phân phát hàng cứu trợ cho hàng nghìn người tị nạn Syria đang tá túc gần biên giới Jordan, trong bối cảnh giao tranh bùng phát dữ đội tại khu vực phía Nam Syria trong tháng này.

Bà Ghneimat kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Jordan trợ giúp người tị nạn Syria. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng các vấn đề nhà nước Jordan Jumana Ghneimat cho biết, bước đi trên của Jordan thể hiện quan điểm của Chính phủ rằng người dân Syria ở bên kia biên giới cần được hỗ trợ ngay ở bên trong Syria để đối phó với những khó khăn mà họ phải đối mặt khi rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Bà Ghneimat bày tỏ hoan nghênh một thỏa thuận ở Syria nhằm mang lại hòa bình và an ninh cho người dân Syria, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, trong đó có nỗ lực không ngừng nghỉ của các bên ở Syria nhằm chấm dứt bạo lực.


Triều Tiên đã tăng cường làm giàu urani để phục vụ cho việc tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân tại các địa điểm bí mật trong những tháng gần đây, theo một báo cáo trích dẫn từ hàng chục quan chức Mỹ.  NBC News đã trích dẫn ý kiến của hàng chục quan chức Mỹ sau khi hình ảnh vệ tinh cho thấy một cơ sở nghiên cứu hạt nhân của Triều Tiên tại Yongbyon vẫn tiếp tục hoạt động mạnh. Trong khi đó Tổng thống Trump đã thực hiện một bước “nhượng bộ” đáng kể khi đình chỉ vô thời hạn các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Ngày 30/6, Kuwait thông báo nước này sẽ tăng sản lượng dầu mỏ thêm 85.000 thùng/ngày. Đây là một phần trong thỏa thuận giữa các nước thành viên thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu mỏ không thuộc OPEC về tăng sản lượng dầu mỏ toàn cầu thêm 1 triệu thùng/ngày. Trước đó, cùng ngày, Quốc vương Saudi Arabia Salman đã đồng ý với đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tăng sản lượng dầu mỏ, thêm 2 triệu thùng mỗi ngày nhằm bù lại sản lượng thiếu hụt do tình hình tại Iran và Venezuela. Hôm 22/6 vừa qua, OPEC cùng với Nga và một số đối tác sản xuất dầu mỏ khác đã nhất trí tăng sản lượng dầu mỏ thêm 1 triệu thùng/ngày từ tháng Bảy tới.

Ngày 30/6, Iran cho biết họ chưa nhận được gói đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) nhằm bảo vệ các lợi ích của Tehran trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân mà nước này ký với các cường quốc hồi năm 2015, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cho hay các nước thành viên EU vẫn đang tổ chức thảo luận để đưa ra những đề xuất của họ. Thứ tưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tiết lộ ba nước châu Âu và EU đã cam kết đưa ra một gói giải pháp thiết thực để đảm bảo các lợi ích của Iran trong thỏa thuận này.

Theo Reuters, ngày 30/6, người phát ngôn Quân đội Syria Tự do (FSA) Ibrahim Jabawi cho biết các cuộc đàm phán với chính phủ nước này đã kết thúc trong thất bại, sau khi phe nổi dậy khước từ những yêu cầu đầu hàng của Moskva. Ông Ibrahim Jabawi nói: "Cuộc gặp đã kết thúc trong thất bại. Người Nga không sẵn sàng lắng nghe yêu cầu của chúng tôi. Họ chỉ đưa ra một lựa chọn, là phải chấp nhận đầu hàng, yêu cầu này đã bị từ chối." Trước đó cùng ngày, các đại diện phe đối lập Syria đã bắt đầu đàm phán với những quan chức Nga về thỏa thuận khôi phục chủ quyền quốc gia đối với các vùng lãnh thổ hiện do phe nổi dậy chiếm đóng ở phía Tây Nam tỉnh Deraa.

Tình trạng thiếu nước vào mùa hè ở Ấn Độ đang kích động sự giận dữ và khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Thủ tướng Narendra Modi thừa nhận nước ông đang đối mặt cuộc khủng hoảng nước dài nhất lịch sử và sinh mạng của hàng triệu người có thể bị đe dọa. 

Hàng chục ngàn người đã giảm bớt tắm giặt hằng ngày. Ngay cả thủ đô New Delhi, thành phố có 20 triệu dân, cũng không thoát khỏi tình trạng này. Theo Viện Chuyển đổi quốc gia Ấn Độ (Niti Aayog), cả New Delhi và thủ phủ phần mềm Bengaluru sẽ cạn kiệt nước ngầm vào năm 2020. Ngoài hạn hán, tình trạng trộm nước cũng khiến lượng nước cung cấp cho các hộ gia đình bị giảm 50%. Nước bị đánh cắp được bán với giá cao hơn bởi các "xe bồn mafia".


Tổng thống Trump gửi thư yêu cầu các đồng minh NATO tăng chi tiêu quân sự để giảm bớt gánh nặng đặt lên Mỹ ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO sắp được tổ chức tại Brussels, Bỉ. "Đức phải chi tiêu nhiều hơn. Cả Tây Ban Nha và Pháp nữa. Thật không công bằng với những gì mà họ làm với Mỹ", ông Trump nói với các phóng viên sau khi tiết lộ đã gửi thư tới các lãnh đạo Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Luxembourg, Na Uy và Hà Lan. "Tôi không ấn tượng lắm với bức thư kiểu này", Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói với các phóng viên. 
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG