THẾ GIỚI 24H: Lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên sẽ hội đàm riêng trong 45 phút

Tổng thống Donald Trump và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Nguồn: Global News)
Tổng thống Donald Trump và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Nguồn: Global News)
TPO - Truyền thông Singapore dẫn thông báo chính thức của Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ cuộc hội đàm riêng trong khoảng 45 phút đầu tiên.

Sau đó, hai bên sẽ hội đàm song phương mở rộng có sự tham dự của các quan chức cấp cao hai bên, dự kiến kéo dài trong vòng 90 phút, trước khi hai nhà lãnh đạo cùng dùng tiệc trưa làm việc vào lúc 11 giờ 30 phút. Khoảng 8 giờ 20 phút sáng ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời khách sạn Shangri-La để tới địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh là khách sạn Capella thuộc hòn đảo Sentosa, Singapore vào đúng 9 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 12/6. Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ trao đổi những quan điểm sâu rộng về vấn đề thiết lập mối quan hệ mới giữa Mỹ và Triều Tiên, xây dựng một cơ chế gìn giữ hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên cũng như hiện thực hóa tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và các vấn đề mà hai bên quan tâm.


Ngày 12/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đặt thời hạn chót cho việc kết thúc hội nghị này ở Singapore, khiến cho Tổng thống Donald Trump phải thu xếp lại thời điểm rời hội nghị sớm hơn dự kiến. Theo hai quan chức trên, ông Trump sẵn sàng lưu lại hội nghị lâu hơn nếu quá trình đàm phán có tiến triển nhưng do ông Kim đã xác định rõ thời điểm rời hội nghị, Tổng thống Mỹ cũng làm điều tương tự. Theo kế hoạch ban đầu, nhà lãnh đạo Triều Tiên dự kiến sẽ lên máy bay về Triều Tiên lúc 16h chiều 12/6 (giờ Singapore - 15h giờ Việt Nam), 7 giờ đồng hồ sau thời điểm bắt đầu hội nghị thượng đỉnh lúc 9h sáng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ dự kiến rời Singapore lúc 19h tối 12/6 (18h giờ Việt Nam).


Vụ bê bối liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước (1MDB) được coi là một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự thất bại của đảng Liên minh Mặt trận Quốc gia (BN) trong cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua. Ông Khairy Jamaluddin - cựu Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia và từng là vị phó quan trọng của cựu Thủ tướng Najib Razak - cho rằng sự thất bại mang tính tập thể của các bộ trưởng trong chính phủ (cũ) trong việc duy trì áp lực đối với lãnh đạo của họ (ông Najib) trong vụ bê bối tài chính liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước (1MDB) là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại thảm hại của họ trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 9/5 vừa qua.


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov, cho biết nhóm đối lập Quân đội Syria Tự do đang vận chuyển các thùng chứa chất clo tới một khu dân cư tại tỉnh Deir ez-Zor để dàn dựng một vụ tấn công hóa học nhắm vào dân thường. "Theo thông tin nhận được từ 3 nguồn tin độc lập tại Syria, chỉ huy của nhóm Quân đội Syria Tự do với sự giúp đỡ của các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang chuẩn bị một vụ tấn công vũ khí hóa học ở tỉnh Deir ez-Zor", ông Konashenkov nói. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng những đoạn video về việc sử dụng các chất hóa học sẽ trở thành cái cớ để liên quân Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của chính phủ Syria.


Một nguồn tin từ nhóm phiến quân SDF người Kurd cho biết phía Mỹ đã tiếp tục cung cấp thêm vũ khí cho lực lượng này tại tỉnh Deir ez-Zor. "Có 3 căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, nơi người Mỹ đang tăng cường sự hiện diện của họ. Trong 4 ngày qua, Mỹ đã gửi cho chúng tôi 250 xe tải bọc thép Hummer, các loại vũ khí hạng nặng, đồ quân nhu để tiếp tục tiến hành các chiến dịch chống IS ở miền Đông Deir ez-Zor. Các loại đạn dược và xe bọc thép của Mỹ được chuyển giao trên đất liền từ lãnh thổ miền bắc Iraq qua trạm kiểm soát biên giới Semelka và từ đó đến phía đông Deir ez-Zor", nguồn tin cho biết. Đến nay, Mỹ đã gửi tổng cộng 4.800 xe tải với vũ khí và xe bọc thép.


Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố sẽ tiếp nhận con tàu chở 629 người di cư vừa được cứu ngoài khơi Libi, song vẫn bị mắc kẹt trên biển. Thông cáo của Chính phủ Tây Ban Nha nêu rõ, Thủ tướng Pedro Sanchez chỉ thị cho các cơ quan liên quan của nước này thực hiện “cam kết quốc tế” trong trường hợp xảy ra khủng hoảng nhân đạo và đã thông báo sẽ cho phép con tàu mang tên Aquarius chở theo hơn 600 người di cư bị bỏ rơi trên Địa Trung Hải cập cảng nước này. Trước đó, ngày 9/6, tàu Aquarius của Tổ chức phi chính phủ SOS Địa Trung Hải (SOS Mediterranee) đã cứu 629 người di cư trái phép tại vùng biển Trung Địa Trung Hải. Trong số này có 123 trẻ em không có người thân đi cùng và 7 phụ nữ mang thai.


Bộ Tài chính Mỹ quyết định trừng phạt thêm 3 cá nhân và 5 thực thể của Nga, với cáo buộc “hợp tác” với cơ quan tình báo, tấn công mạng nhằm vào Mỹ. Trong một thông báo, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nhấn mạnh, những thực thể bị đưa vào danh sách trừng phạt đều trực tiếp “đóng góp” vào việc cải thiện năng lực mạng cũng như hoạt động ngầm dưới nước của Nga thông qua  hợp tác với cơ quan tình báo Nga, gây ảnh hưởng tới an ninh của Mỹ và các đồng minh. Quyết định cho phép Mỹ đóng băng tất cả các tài sản, cũng như lợi ích của các cá nhân và thực thể chịu trừng phạt.


Theo Aljazeera, ít nhất 12 người thiệt mạng, hơn 30 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngay trước cổng vào Bộ Tái định cư và Phát triển nông thôn, ở thủ đô Kabul của Afghanistan vào lúc 13h00 giờ địa phương ngày 11-6, khi các nhân viên bộ này đang rời khỏi văn phòng sớm hơn thường lệ nhân tháng lễ Ramadan. Kẻ tấn công đã tự cho nổ bom cài trên người ngay trước lối vào của Bộ Tái định cư và Phát triển nông thôn, phía tây thủ đô Afghanistan. “Trong số thương vong có nhiều phụ nữ và trẻ em”, phát ngôn viên Bộ Nội vụ nói với hãng tin Reuters. Hiện chưa có nhóm nào tuyên bố trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu này.


Ngày 11/6, Philippines đã yêu cầu Trung Quốc ngừng tịch thu cá của ngư dân nước này trên vùng Biển Đông tranh chấp và gọi đây là động thái “không thể chấp nhận được”. Theo AFP, Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Harry Roque đã xác nhận một báo cáo rằng Lực lượng Hải quân Trung Quốc đã tịch thu cá của những ngư dân Philippines ở một bãi cạn vào tháng 5 vừa qua. Hành động này vi phạm một hiệp định giữa 2 bên cho phép người dân của quốc gia Đông Nam Á này đánh bắt cá tại đây.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG