THẾ GIỚI 24H: Liên hợp quốc kêu gọi bảo vệ phụ nữ trong đại dịch COVID-19

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên tiếng kêu gọi chính phủ các nước đưa việc bảo vệ phụ nữ vào kế hoạch hành động nhằm chống lại đại dịch COVID-19. 

Trong một đoạn video phát hành bằng nhiều thứ tiếng, ông Antonio Guterres nêu rõ: “Đối với nhiều phụ nữ và trẻ em gái, mối đe dọa xuất hiện lớn nhất ngay tại nơi họ nên được an toàn nhất. Đó là ở trong chính ngôi nhà của họ”. Do đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc cho rằng, song song với nhiệm vụ chống dịch, cần phải ngăn chặn bạo lực ở mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là bạo lực với phụ nữ. Tổng thư ký Liên hợp quốc cho rằng, song song với nhiệm vụ chống dịch, cần phải ngăn chặn bạo lực ở mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là bạo lực với phụ nữ. 


Thủ tướng Ireland Leo Varadkar đã đăng ký giấy phép để được trở lại làm bác sĩ, sát cánh cùng những người tuyến đầu trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở nước này. Người phát ngôn của văn phòng Thủ tướng Ireland cho biết bên cạnh việc điều hành đất nước, ông Varadkar sẽ làm việc một buổi/tuần trong phạm vi chuyên môn của mình. Ông ghi danh vào đội ngũ y tế của Ireland từ tháng 3-2020. Theo báo Irish Times, ông Varadkar sẽ giúp khám sàng lọc qua điện thoại. Những người có thể phơi nhiễm hoặc nghi nhiễm virus corona ở Ireland được đánh giá ban đầu qua điện thoại. Thủ tướng Varadkar từng hành nghề bác sĩ trong 7 năm trước khi tham gia chính trường và không còn đăng ký chuyên môn y tế từ năm 2013.


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 6/4 tuyên bố sẽ ra lệnh phong tỏa đất nước trong kỳ nghỉ lễ Passover (Lễ Vượt qua của người Do Thái). Theo đó, lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực từ 4h00 chiều 7/4 và kết thúc vào 7h sáng 10/4 (theo giờ địa phương) nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong kỳ nghỉ Lễ Vượt qua của người Do Thái.


Nga tiếp tục tổ chức duyệt binh kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít vào ngày 9/5 tới, giữa những quan ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Tổng thống Pháp, ông Macron đã nhận lời tham dự, cùng với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Robert O'Brien. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho binh sĩ, bao gồm kiểm tra thân nhiệt thường xuyên.


Cựu Thủ tướng Libya Mahmoud Jibril qua đời hôm Chủ nhật tại Cairo, Ai Cập sau khi được xác nhận mắc COVID-19. Ông được đưa vào Bệnh viện chuyên khoa Ganzouri ở Cairo ngày 21/3 sau khi bị đột quỵ. Ba ngày sau đó, ông nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cựu Thủ tướng Jibril là chính trị gia Ả Rập cấp cao đầu tiên qua đời vì COVID-19.


Theo hãng tin Reuters, một quan chức chính phủ Israel cho biết những người Israel để râu vì lý do tôn giáo sẽ có thể lựa chọn khẩu trang phù hợp để bảo vệ họ khỏi virus SARS-CoV-2 thay vì phải cạo râu theo yêu cầu. Là một phần trong các biện pháp chống lại dịch bệnh, chính quyền Israel tuần trước đã quyết định sản xuất một loại khẩu trang phù hợp với những người có râu do nam giới có râu đang gặp khó khăn trong che miệng và mũi nơi công cộng.


Ngày 6/4, quân đội Iraq thông báo đã có ba quả rocket rơi xuống gần khu vực của công ty dịch vụ dầu mỏ Halliburton của Mỹ ở tỉnh Basra, miền Nam Iraq. Trong khi đó, một quan chức an ninh địa phương khẳng định đã có năm quả rocket Katyusha rơi xuống gần công ty Halliburton, ở khu vực al-Zubair, phía Tây tỉnh Baxra. Vụ tấn công chỉ gây hư hại nhẹ về cơ sở vật chất, nhưng không gây thương vong. Theo thông báo, lực lượng an ninh Iraq đã tìm thấy và vô hiệu hóa một súng phóng cùng 11 quả rocket gần đó.


Ngày 6/4 các hệ thống phòng không của Iran đã được kích hoạt do sự xuất hiện của một chiếc máy bay không xác định trong không phận của họ. Theo nguồn tin, ít nhất hai tên lửa dẫn đường đã được bắn vào mục tiêu, tuy nhiên, đạn đã bay không chính xác. Căn cứ vào hình ảnh được đăng tải, có thể nhìn thấy trực tiếp mục tiêu bay ở độ cao tương đối thấp và phát sáng, đây là điều cực kỳ bất thường nếu đó là máy bay gián điệp. Bên cạnh đó, chưa có thông tin về vũ khí mà Iran sử dụng cũng như nguyên nhân vì sao nó bắn trượt.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nêu rõ: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước thông tin về việc Trung Quốc đâm chìm 1 tàu cá của Việt Nam ở gần quần đảo Hoàng Sa". Bà Morgan Ortagus nhấn mạnh, đây là vụ việc mới nhất trong một loạt hành động của Trung Quốc nhằm khẳng định những tuyên bố hàng hải trái phép và gây thiệt hại cho các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông. Bà Ortagus cho biết, tháng 7/2016, cái gọi là đường 9 đoạn của Trung Quốc đã bị Tòa trọng tài Liên hợp quốc coi là tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp căn cứ theo Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) 1982. Chính phủ Mỹ có chung quan điểm này. 

MỚI - NÓNG