THẾ GIỚI 24H: 'Liên minh thù địch' mới chống lại Mỹ

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, ba thành viên trong Cơ chế Sochi đang nỗ lực liên kết với các quốc gia khác chống lại cuộc chiến thương mại với Mỹ. Ảnh: Guardian.
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, ba thành viên trong Cơ chế Sochi đang nỗ lực liên kết với các quốc gia khác chống lại cuộc chiến thương mại với Mỹ. Ảnh: Guardian.
TPO - Với việc thẳng tay áp đặt trừng phạt nhằm vào đối thủ và cả đồng minh, Tổng thống Donald Trump đang tạo ra “liên minh thù địch” mới chống lại Mỹ. 

Biện pháp trừng phạt của Mỹ không chỉ được áp đặt với các đối thủ như Nga, Trung Quốc, Iran mà còn với cả đồng minh như Thổ Nhĩ Kỳ.  Vẫn chưa rõ sách lược về kinh tế và chính trị của chính quyền Tổng thống Donald Trump đạt được hiệu quả đến đâu khi có quá nhiều lệnh trừng phạt được ban hành mà không có sự hợp tác của cộng đồng quốc tế, nhưng có một thực tế hiển nhiên là các nước nằm trong “danh sách đen” của Mỹ đang có nhiều hành động để bảo vệ lợi ích của chính họ, trong đó có việc hình thành một liên minh mới nổi chống lại “chính sách cường quyền” của Mỹ.


Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, người từng giành giải Nobel Hòa bình, đã qua đời ngày 18/8 ở tuổi 80. Hôm nay chúng ta tiếc thương trước sự ra đi của một con người vĩ đại, một nhà lãnh đạo và một con người có tầm nhìn xuất chúng: Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan”, Cơ quan Di trú Liên Hợp Quốc ngày 18/8 thông báo trên mạng xã hội Twitter. Reuters dẫn hai nguồn tin thân cận với ông Kofi Annan cho biết cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã qua đời tại bệnh viện ở Bern, Thụy Sĩ vào đầu giờ sáng 18/8. Theo thông báo của Quỹ Kofi Annan, cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc qua đời sau khoảng thời gian ngắn bị ốm. Vợ và 3 người con đã ở bên cạnh ông trong những ngày cuối đời.


Ukraine hiện đang có kế hoạch trình làng hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật mới nhất của mình trong lễ duyệt binh mừng quốc khánh vào ngày 24-8 tới. Hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Grom-2 được phát triển bởi Cục thiết kế Yuzhnoye và nhà máy hóa học Pavlograd, cùng nhiều công ty quốc phòng khác của Ukraine. Nó được thiết kế để phá hủy các cơ sở chỉ huy, trạm thông tin liên lạc, các tổ hợp vũ khí quan trọng và nhiều mục tiêu trọng yếu khác nằm trong lòng đất. Đây được coi là loại vũ khí có mục đích sử dụng tương đương như hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander của Nga.


Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các công ty truyền thông xã hội đang nắm bắt sai quan điểm của Đảng Cộng hòa, và chính quyền của ông "sẽ không để điều đó xảy ra. Các tờ báo lớn tại Mỹ đang nghiêng về việc đưa tin tức chỉ trích ông Trump mà không cân bằng với những điều tích cực mà ông đã làm được. Điều này đã dần đi chệch khỏi những những điều khoản trong Hiến pháp về việc đưa tin công bằng. Việc Tổng thống Trump gây mâu thuẫn với các hãng truyền thông của một đất nước là một điều bất lợi cho chính bản thân ông.


Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị vừa lên tiếng khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đảm bảo ổn định an ninh và kinh tế trước những sự khó khăn tạm thời. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu vào hôm 18-8. Hai nhà ngoại giao đã thảo luận về vấn đề kinh tế hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ và nhất trí tăng cường sự liên hệ chiến lược giữa 2 nước. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đưa ra đề xuất được giúp đỡ Ankara vượt qua khó khăn tài chính.


Ngày 18-8, thủ lĩnh Taliban cho biết, sẽ không có hòa bình ở Afghanistan chừng nào người nước ngoài còn "chiếm đóng", đồng thời tuyên bố rằng cuộc chiến 17 năm chỉ có thể kết thúc thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ. Taliban đã từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán với chính phủ Afghanistan, mà họ coi là một con rối của Mỹ. Taliban cũng luôn nói rằng, họ chỉ đàm phán kết thúc chiến tranh trực tiếp với Washington. Taliban cam kết đảm bảo an ninh trong khu vực và sẽ không gây nguy hiểm cho các nước khác.


Ngày 18/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền tại đại hội toàn quốc của đảng này ở thủ đô Ankara. Ông Erdogan, ứng cử viên duy nhất cho chức chủ tịch AKP, đã giành được 1.380 phiếu bầu. Đây là lần thứ 6 ông Erdogan được bầu làm nhà lãnh đạo của đảng AKP. Cùng ngày, phát biểu tại đại hội toàn quốc của AKP, ông Erdogan tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục các hoạt động chống khủng bố tại những khu vực ở Syria và Iraq giáp ranh Thổ Nhĩ Kỳ.


Bộ trưởng Quốc phòng Amir Hatami cho biết hôm thứ Bảy (18/8) rằng Iran sẽ công bố máy bay chiến đấu mới cũng như đặt ưu tiên hàng đầu cho việc tiếp tục phát triển tên lửa, bất chấp các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. "Chúng tôi sẽ công bố một chiếc máy bay chiến đấu mới vào ngày kỷ niệm Quốc phòng Công nghiệp(22-8). Mọi người sẽ được chứng kiến các mẫu thiết kế cũng như nhìn thấy chiếc máy bay chiến đấu này hoạt động”, tướng Hatami nói thêm. Cùng ngày, hải quân Iran cũng tuyên bố đã lắp đặt một hệ thống vũ khí phòng thủ tiên tiến lần đầu tiên trên các tàu chiến của mình.


Theo Sputniknews/Reuters, ngày 18/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ hy vọng rằng một lệnh ngừng bắn sẽ được thiết lập trở lại trước khi bắt đầu năm học mới tại Ukraine. Phát biểu trước cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bà Merkel cho rằng Đức và Nga cần phải hợp tác để tìm ra giải pháp cho các vấn đề tại Ukraine. Bên cạnh đó, bà Merkel khẳng định sự cần thiết phải tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria. Thủ tướng Merkel cũng cho biết bà sẽ thảo luận với Tổng thống Putin về tình hình Iran, các vấn đề nhân quyền cùng một số vấn đề liên quan đến quan hệ song phương.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG