THẾ GIỚI 24H: Máy bay chở 101 người rơi, tất cả đều sống sót

THẾ GIỚI 24H: Máy bay chở 101 người rơi, tất cả đều sống sót
TPO - Một máy bay thương mại chở 101 hành khách và phi hành đoàn đã rơi không lâu sau khi cất cánh tại sân bay quốc tế Aeropuerto Guadalupe Victoria, bang Durango, miền Bắc Mexico.

97 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn có mặt trên chiếc máy bay gặp nạn. Reuters, dẫn lời giới chức địa phương, cho biết 85 người bị thương sau vụ rơi máy bay nhưng không có người thiệt mạng. Chiếc máy bay gặp nạn, chuyến bay số hiệu 2431, là một chiếc Embraer 190 do Brazil sản xuất. Nhà chức trách Mexico cho biết chiếc máy bay rơi cách sân bay quốc tế Aeropuerto Guadalupe Victoria, bang Durango, khoảng 10 km khi vừa cất cánh đi thủ đô Mexico City.


Đại sứ Nga tại Tel Aviv Anatoly Viktorov cho biết lực lượng nước ngoài sẽ không có mặt tại biên giới Syria và Israel. Trả lời phỏng vấn kênh 10 truyền hình Israel, ông Viktorov nói rằng chỉ có một số đơn vị chính quy của quân đội Syria sẽ kiểm soát biên giới với Israel, các đơn vị quân đội nước ngoài sẽ không hiện diện tại đây. Đại sứ Viktorov cũng xác nhận có những thỏa thuận xung quanh việc quân đội Syria mở cuộc tấn công tại khu vực Tây-Nam nước này, đồng thời cho rằng việc bảo đảm an ninh cho Israel là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga. Israel đang lo ngại về sự hiện diện của các lực lượng Iran và đơn vị vũ trang do Tehran kiểm soát tại khu vực biên giới phía Bắc Israel.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ dịu giọng với Iran trong hôm 31/7 sau khi nói rằng ông sẵn sàng gặp gỡ với giới lãnh đạo nước này vô điều kiện, và "ở bất cứ nơi nào mà họ muốn", giọng điệu đối lập hoàn toàn so với những lời đe dọa ông tung ra hồi tuần trước. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã không đáp trả lại lời mời của ông Trump trong hôm 31/7, thay vào đó nhắc lại rằng việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng Năm vừa qua là "phi pháp".


Ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Moskva sẽ vẫn giữ nguyên và không thay đổi vào thời điểm hiện nay. Thời gian gần đây, Mỹ đã liên tục áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Đặc biệt, dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, các nhân viên ngoại giao Nga đã bị trục xuất, các lãnh sự quán của Liên bang Nga tại San Francisco (bang California) và Seattle (bang Washington) đã bị đóng cửa. Một nhóm thượng nghị sỹ Mỹ đang phác thảo một gói trừng phạt mới chống Moskva, vốn được sự ủng hộ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.


Đặc phái viên hòa bình của LHQ về Syria Staffan de Mistura có kế hoạch chủ trì một cuộc hội đàm với Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 9 về Syria. Đặc phái viên hòa bình của Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura hôm thứ Ba – ngày 31/7 cho biết, ông có kế hoạch chủ trì một cuộc hội đàm với Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 9 để tiến tới xây dựng một ủy ban soạn thảo hiến pháp mới cho Syria. Theo AFP, ông Staffan de Mistura, với những nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa bình Syria trước đó không đạt được đột phá, đã được giao nhiệm vụ thành lập ủy ban hiến pháp trong một đại hội về Syria do Nga đứng ra tổ chức tại Sochi vào tháng 1 năm nay.


Ngày 31/7, Facebook thông báo đã phát hiện một chiến dịch gây hưởng chính trị nhắm tới cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ thông qua việc sử dụng các trang và tài khoản trên mạng xã hội phổ biến nhất thế giới này. Thông báo của Facebook cho hay, bắt đầu từ tuần trước, họ đã đóng 32 trang và tài khoản trên Facebook và Instagram vi phạm quy định khi tìm cách gây ảnh hưởng chính trị đến cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ dự kiến vào tháng 11 tới tại Mỹ.


Nếu không có gì thay đổi, hôm nay, 1/8, ông Cody Wilson - nhà sáng lập Defense Distributed công bố, chia sẻ trực tuyến các bản thiết kế chi tiết và hướng dẫn tự chế tạo súng in 3D. Tổ chức Defense Distributed được thỏa thuận với chính phủ Mỹ từ tháng 6. Ngày 30-7, chính quyền chín bang ở Mỹ tuyên bố sẽ cùng đứng đơn kiện chính phủ Tổng thống Donald Trump, buộc chính phủ phong tỏa quyết định cho phép tổ chức lợi nhuận chuyên thiết kế súng Defense Distributed (trụ sở tại bang Texas) công bố, chia sẻ trực tuyến các bản thiết kế chi tiết và hướng dẫn tự chế tạo súng in 3D. Được biết đơn kiện sẽ được nộp lên tòa án vào cuối ngày 31-7 (giờ Mỹ).


Ngày 31/7, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết Mỹ và Trung Quốc đang cố gắng khởi động lại các cuộc đàm phán nhằm ngăn chặn một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo nguồn tin trên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đang có những cuộc đối thoại riêng trong nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán nhằm giải quyết những căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nước. Mặc dù hai bên chưa đưa ra được thời gian cụ thể, những vấn đề sẽ được thảo luận cũng như thể thức của các cuộc đàm phán, nhưng đã đạt được nhất trí sẽ cần tổ chức nhiều cuộc đàm phán hơn.


Chiến dịch quân sự nhằm vào các phần tử chống khủng bố ở miền Nam Syria đã khép lại. Ngày 31/7, đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Syria Alexander Lavrentyev cho biết, quân đội chính phủ Syria đã hoàn toàn kiểm soát các khu vực lãnh thổ lân cận Cao nguyên Golan. Vùng lãnh thổ xung quanh al-Quneitra, Daraa và dọc biên giới Syria - Israel - Jordan đã hoàn toàn sạch bóng khủng bố. Hiện nay, các đồn bốt của Syria đã được triển khai tới toàn bộ khu vực lãnh thổ gần đường biên giới giữa Israel và Syria tại Cao nguyên Golan và tại biên giới Jordan.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG