THẾ GIỚI 24H: Máy bay Israel tấn công Dải Gaza

Khói bốc cao sau một cuộc không kích của Israel trên vùng đất Palestine
Khói bốc cao sau một cuộc không kích của Israel trên vùng đất Palestine
TPO - Ngày 29/5, máy bay của Israel đã không kích các vị trí của các nhóm vũ trang Palestine ở Dải Gaza vài giờ sau tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ đáp trả mạnh mẽ vụ 30 quả đạn cối bắn từ Gaza sang khu vực miền Nam Israel.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, ít nhất 3 vị trí của Hamas và nhóm Hồi giáo Jihad đã bị tấn công. Trong khi đó, trên mạng xã hội Twitter, quân đội Israel cho biết: "Các lực lượng Israel hiện đang hoạt động tại Dải Gaza. Những tiếng nổ nghe thấy tại đây là kết quả của hoạt động này".  Hôm 29-5, hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel đã đánh chặn một loạt đạn cối được bắn từ Dải Gaza sau khi tiếng còi báo động vang lên ở miền nam Israel, cảnh báo cư dân tìm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, một số quả đạn cối đã rơi sang lãnh thổ Israel, một trong số đó rơi vào sân trường mầm non tại khi nông thôn Kibbutz khu vực biên giới Israel-Gaza.


Tối 29/5, Đài RTBF của Bỉ đưa thông tin thủ phạm vụ xả súng tại thành phố Liège phía Đông nước này, Benjamin Herman, đã có tên trong 2 bản báo cáo của Cơ quan tình báo Bỉ từ năm 2017 vì bị tình nghi theo chủ nghĩa cực đoan. Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, Công tố viên liên bang Frédéric Van Leeuw cho biết cuộc điều tra mới được bắt đầu và cần thời gian để đưa ra kết luận. Ông nói thêm rằng có nhiều yếu tố cho phép suy đoán vụ việc là một hành động khủng bố nhưng không đưa ra thêm các chi tiết cụ thể.


Chính phủ Hungary tiếp tục chính sách cứng rắn đối với người nhập cư khi vừa đệ trình Quốc hội luật thắt chặt chính sách nhập cư. Theo dự thảo luật được đệ trình ngày 29/5, bất kỳ cá nhân hay tổ chức giúp đỡ những người nhập cư trái phép, từ việc cung cấp thực phẩm hay tư vấn pháp lý, đều bị coi là vi phạm luật pháp và sẽ phải đối mặt với hình phạt tù tới một năm. Quốc hội Hungary dự kiến sẽ sớm thảo luận những dự luật sửa đổi này, và theo các nhà phân tích, sẽ không khó để những dự luật này được thông qua, bởi Đảng Fidesz cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orban chiếm 2/3 số ghế tại Quốc hội.


Theo Sputniknews, ngày 29/5, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết một người dẫn chương trình truyền hình của Nga đã bị bắn chết tại thủ đô Kiev. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Ukraine trên mạng xã hội Facebook, nạn nhân là một công dân Nga sinh năm 1977, làm nghề dẫn chương trình truyền hình. Nạn nhân bị bắn nhiều phát vào sau lưng dẫn đến tử vong. Trong khi đó, một số hãng truyền thông Ukraine cho biết nạn nhân là phóng viên truyền hình Arkady Babchenko.


Bộ Ngoại giao Ba Lan đã cảnh báo công dân của mình về những nguy hiểm của việc đi du lịch đến Nga để xem vòng chung kết FIFA World Cup mùa hè này. "Có những mối đe dọa về các cuộc tấn công khủng bố ở Nga. Các mối đe dọa này càng có nguy cơ xảy ra khi vòng chung kết FIFA World Cup sẽ được tổ chức từ ngày 14/6 đến ngày 15/7 tới. Không thể loại trừ khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại các thành phố chủ nhà", Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố. Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng cảnh báo công dân cần chú ý đặc biệt tại các địa điểm công cộng như sân vận động, khu vực fanzone và tại các khu vực nhà ga hoặc bến xe bus. Đặc biệt, phía Ba Lan khuyến cáo người dân nước này nên không đến thăm Crimea.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiêu hao gần hết thời gian để có thể hoàn thành việc sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) mà ông Trump hứa sẽ hoàn tất trong năm nay. Những người tham gia vào các chương trình nghị sự liên quan nói rằng chính quyền Trump đã gây ra phần lớn các cuộc khủng hoảng trong các chương trình đối thoại. Các cuộc thảo luận giữa Mỹ và các nước thuộc NAFTA bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái với mục tiêu kết thúc chỉ trong bốn tháng. Tuy nhiên, Mỹ đã gia hạn thời gian để đạt được thỏa thuận giữa các bên cho đến hết năm 2018. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cảnh báo rằng đường đến thỏa thuận không phải dễ dàng.


Ngày 29/5, Thủ hiến Catalonia Quim Torra đã ký sắc lệnh về việc đề cử thành viên trong chính quyền mới, trong đó không bao gồm các nghị sỹ ủng hộ độc lập bị bắt giam hoặc đang sống lưu vong. Những sự lựa chọn trước đó của ông Torra đã bị chính quyền trung ương Tây Ban Nha gọi là "hành động khiêu khích" và từ chối thông qua. Hôm 20/5, Thủ hiến Torra đã đề cử 4 cựu nghị sỹ vào chính quyền mới của vùng này, gồm ông Jordi Turull và ông Josep Rull hiện đang bị giam giữ chờ xét xử, cùng ông Antoni Comin và ông Lluis Puig đang sống lưu vong tại Bỉ.


Giới chức Anh đã cấp thị thực 10 năm cho cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Với thị thực này, bà Yingluck có thể ra vào nước Anh bất cứ lúc nào, nhưng mỗi lần ở lại Anh không quá 6 tháng. Trước đó đã có đồn đoán cho rằng bà Yingluck có thể sẽ xin tị nạn chính trị ở Anh. Bộ Ngoại giao Thái Lan tuyên bố chưa thể xác nhận được các thông tin trên do chỉ biết qua truyền thông. Vào tháng 10-2017, Thái Lan đã thu hồi 4 hộ chiếu đứng tên bà Yingluck, trong đó có 2 hộ chiếu phổ thông và 2 hộ chiếu ngoại giao.


Ngày 29/5, Mỹ thông báo sẽ tiếp tục theo đuổi động thái thương mại nhằm vào Trung Quốc. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Washington và Bắc Kinh nhất trí một số biện pháp mang tính "hòa hoãn" nhằm giải quyết bất đồng thương mại giữa hai nước. Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ muộn nhất vào ngày 15/6 tới, Washington sẽ công bố một danh sách hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá khoảng 50 tỷ USD có khả năng chịu mức thuế 25%. Mỹ cũng sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.