THẾ GIỚI 24H: Máy bay quân sự Ukraine bất ngờ bốc cháy khiến ít nhất 22 người chết

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
TPO - Tối qua (25/9), một chiếc máy bay quân sự An-26 của Không quân Ukraine đã bị rơi ở khu vực Kharkov, miền đông bắc Ukraine khiến ít nhất 22 người trên máy bay thiệt mạng.
Cơ quan ứng phó khẩn cấp của Ukraine cho biết, chiếc máy bay vận tải chở 28 người, gồm phi hành đoàn và các học viên không quân, bị rơi và bốc cháy khi đang chuẩn bị hạ cánh trong chuyến bay huấn luyện. Vụ tai nạn khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Ngoài các nạn nhân thiệt mạng, hai người khác trên máy bay bị thương nặng, trong khi bốn người khác vẫn mất tích. Các lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và đang triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay này .

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại New York bác bỏ cáo buộc trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng cơ quan ngoại giao này là một “ổ gián điệp”. Đài CGTN của Trung Quốc ngày 25/9 dẫn thông báo của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại New York khẳng định cơ quan này chưa bao giờ có bất kỳ hoạt động "gián điệp" nào, đồng thời gọi cáo buộc trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là "sự vu khống". "Phía Mỹ đã cố tình bóp méo các hoạt động trao đổi bình thường của lãnh sự quán với cáo buộc sai trái và vô căn cứ", phía cơ quan ngoại giao Trung Quốc bình luận thêm, cho biết họ luôn hành động phù hợp với luật pháp quốc tế và các thỏa thuận Mỹ-Trung. Trước đó, trong bài phỏng vấn với tờ New York Post hôm 23/9, Ngoại trưởng Pompeo cho rằng hoạt động của các nhà ngoại giao Trung Quốc ở tổng lãnh sự quán tại New York đã "vượt quá giới hạn từ ngoại giao bình thường" và "tương tự như những gì mà các gián điệp đang làm".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tiếng xin lỗi về cái chết của một nhân viên chính phủ Hàn Quốc bị quân đội Triều Tiên bắn chết sau khi băng qua biên giới trên biển giữa hai nước.Trong một bức thư gửi tới Nhà Xanh (phủ tổng thống Hàn Quốc) vào sáng thứ Sáu, phía Triều Tiên nói các đơn vị chức năng đã nhận được cuộc gọi nói rằng một nam giới không rõ danh tính được tìm thấy trôi nổi trên một vật thể trên biển và đã phản ứng sau đó. Bức thư khẳng định khoảng 10 phát đạn đã được bắn vào người đàn ông sau khi anh ta không tuân thủ yêu cầu của một người lính về việc khai báo nhân thân và những phát súng cảnh cáo sau đó, theo tường thuật của CNN. (XEM CHI TIẾT...)

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 281.563 trường hợp mắc COVID-19 và 4.873 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 32 triệu người. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 26/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 32.710.774 ca, trong đó có 992.008 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 24.134.697 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn 63.638 ca và 7.584.069 ca đang điều trị tích cực.

Ngày 25/9, nhà chức trách Trung Quốc cho biết chương trình phát triển vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hiện là ưu tiên hàng đầu của chính phủ nước này. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, giới chức y tế Trung Quốc cho hay nước này dự kiến khả năng sản xuất 610 triệu liều vaccine phòng COVID-19 vào cuối năm nay và ít nhất 1 tỷ liều mỗi năm từ năm 2021. Theo một quan chức tại Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, hiện 11 loại vaccine ngừa COVID-19 do nước này phát triển đang được thử nghiệm lâm sàng, trong đó 4 loại đang trong quá trình thử nghiệm giai đoạn 3 và cho kết quả khả quan. Các kết quả thử nghiệm cho thấy vaccine an toàn và không gây ra tác dụng phụ. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang nghiên cứu 59 loại vaccine khác.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 25/9 đã đề nghị Liên hợp quốc sắp xếp một hội nghị quốc tế bàn về tiến trình hòa bình Trung Đông trong bối cảnh một số quốc gia Arab vùng Vịnh vừa ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel. Trong bài phát biểu gửi tới Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Abbas đã đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres triệu tập hội nghị này vào đầu năm 2021, với sự tham gia của "tất cả các bên liên quan." Theo ông, hội nghị cần đưa đến một tiến trình hòa bình thực sự cho Trung Đông dựa trên luật pháp quốc tế.

Một chiếc máy bay ở Trung Quốc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống tỉnh Hồ Nam sau khi một nam hành khách được phát hiện chết trong nhà vệ sinh. Báo SCMP hôm 25/9 đưa tin chuyến bay Phúc Châu - Thành Đô gặp sự cố nên phải đáp xuống sân bay quốc tế Hoàng Hoa Trường Sa ở tỉnh Hồ Nam vào tối 23/9 (giờ địa phương). Chuyến bay mang số hiệu CA4230 của hãng hàng không Air China (Trung Quốc). Nó dự kiến đi từ TP Phúc Châu, Đông Nam tỉnh Phúc Kiến đến TP Thành Đô, Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên. Nhưng khoảng 1 giờ sau khi rời khỏi đường băng, máy bay phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp. Theo trang tin Cqcb.com, nam hành khách nói trên được cho là "tự tử" trong nhà vệ sinh máy bay. Ông ta được chuyển tới bệnh viện số 8 Trường Sa gần sân bay nhưng các bác sĩ tuyên bố người này đã tử vong.

Ngày 25/9, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành thử thành công hệ thống tên lửa chống hạm mới. Trong một thông cáo báo chí, IDF cho biết hệ thống tên lửa mới này có nhiều chức năng tấn công và có thể bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao hơn cũng như tầm bắn xa hơn. Với hệ thống tên lửa mới, lực lượng hải quân Israel có thể tiếp tục duy trì và đảm bảo ưu thế về sức mạnh của mình trước kẻ thù. Theo kế hoạch, hệ thống này sẽ được triển khai cho đội tàu của Hải quân Israel trong những tháng tới.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.