THẾ GIỚI 24H: Một phóng viên bị đưa ra khỏi họp báo thượng đỉnh Nga-Mỹ

THẾ GIỚI 24H: Một phóng viên bị đưa ra khỏi họp báo thượng đỉnh Nga-Mỹ
TPO - Phóng viên của tạp chí The Nation vừa bị hộ tống ra khỏi Sảnh Quốc gia ở Dinh Tổng thống Phần Lan, nơi diễn ra cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. 

Theo truyền thông quốc tế, phóng viên này mang theo một tờ giấy và nói điều gì đó liên quan đến "Cấm thử vũ khí hạt nhân." Cuộc họp báo trên diễn ra trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra tại Helsinki (Phần Lan). Đánh giá về cuộc gặp riêng trước đó, phát biểu tại bữa trưa làm việc, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã có được "một sự khởi đầu tốt, một sự khởi đầu rất tốt cho tất cả mọi người."


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lần đầu tiên có cuộc gặp mặt chính thức tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, và hai người được cho là đã bàn bạc về nhiều vấn đề khác nhau. Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã gọi cuộc gặp mặt này là rất “thành công”, “hiệu quả” và cần thiết để cải thiện quan hệ giữa hai nước. Ông Putin cho biết đây mới chỉ là bước đầu nhưng rất quan trọng trong một quá trình dài. Cả ông Trump và ông Putin đều đã dành rất nhiều thời gian để nói về tình trạng hiện tại của mối quan hệ Mỹ - Nga. Họ nhất trí rằng hiện “không có lý do khách quan nào” khiến hai nước có căng thẳng và họ phải hợp tác cùng nhau để giải quyết những vấn đề mà họ đối mặt.


Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh Nick Carter mới đây đã thừa nhận quân đội nước này lạc hậu so với Nga và Trung Quốc, đồng thời cho rằng cần phải thay đổi từ “căn bản” để theo kịp các cường quốc khác. Theo tướng Carter, trong thời đại ngày nay, năng lượng, tiền tệ, tấn công mạng, tin giả và ngay cả thương mại cũng có thể trở thành vũ khí tấn công đáng sợ. Khác biệt rõ ràng so với những chiến thuật truyền thống. Trước đó, tướng Carter cũng từng thừa nhận rằng quân đội Anh không thể ngăn chặn tên lửa hành trình của Nga và cảnh báo nước này không nên tiếp tục cắt giảm chi phí quốc phòng.


Quân đội Syria và đồng minh vừa tái chiếm một ngọn đồi chiến lược gần khu vực cao nguyên Golan do Israel kiểm soát sau khi mở rộng tấn công vào những khu vực phe đối lập còn nắm giữ ở tây nam Syria. “Quân đội Syria đã tái chiếm ngọn đồi al-Haara trong ngày tấn công thứ 2 nhằm kiểm soát được những khu vực cuối cùng của tỉnh Quneitra, gần biên giới với Israel”, truyền thông nhà nước Syria cho biết vào hôm 16-7. Khu vực đồi al-Haara đã bị máy bay Nga và Syria ném bom liên tiếp trong 2 ngày qua khi lính bộ binh Syria ngày càng tiến quân gần đến biên giới Israel.


Ngày 16-7,  Washington khước từ yêu cầu của các quan chức cấp cao châu Âu về việc miễn trừng phạt các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp quan trọng tại Iran nhằm giúp duy trì thỏa thuận hạt nhân với quốc gia Trung Đông này. Các công ty sắp phải đối mặt với biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. Lý do mà Washington muốn áp đặt trừng phạt là để gây "sức ép về tài chính chưa từng có" với Tehran cho đến khi quốc gia Trung Đông này thay đổi "thực chất và thuyết phục" trong các chính sách của mình.


Bộ Ngoại giao Mỹ đang thương lượng với Thổ Nhĩ Kỳ về việc bán cho nước này hệ thống tên lửa phòng không Patriot như lựa chọn thay thế cho hệ thống S-400 mà Ankara muốn mua từ Nga. “Bộ Ngoại giao Mỹ đang thương lượng với Thổ Nhĩ Kỳ để giải thích rằng, họ có thể làm gì với hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Chúng tôi quan ngại việc mua hệ thống S-400 từ Nga sẽ là sự ủng hộ cho những hành động không tốt của nước này ở nhiều nơi như châu Âu hay các khu vực khác”, Đại sứ Mỹ Tina Kaidanow cho biết vào hôm 16-7.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/7 thông báo, Nga đã rút tổng cộng 35 máy bay quân sự khỏi Syria, bao gồm cả máy bay chiến đấu và trực thăng. Trong một tuyên bố vừa đưa ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, hai trực thăng Mi-8AMTSh vừa trở về căn cứ của Nga ở khu vực Novosibirsk, Tây Nam Siberia. Nga bắt đầu rút binh sĩ khỏi quốc gia Trung Đông bị tàn phá bởi chiến sự này kể từ tháng 12 năm ngoái theo sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong chuyến thăm tới căn cứ quân sự Hmeimim của Nga ở Syria. Tổng thống Nga Putin hồi tháng trước thông báo, Nga đã rút 13 máy bay chiến đấu, 14 trực thăng và 1.140 binh sĩ khỏi Syria.


Nga đã trở thành mục tiêu của gần 25 triệu vụ tấn công mạng trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2018.  Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, lực lượng an ninh đã vô hiệu hóa gần 25 triệu vụ tấn công mạng cùng các hành vi tội phạm khác nhằm vào cơ sở hạ tầng thông tin tại nước này. Cũng theo Tổng thống Putin, khoảng 130 đại diện của cơ quan đặc biệt 34 nước tham gia vào các nỗ lực bảo vệ an ninh cho giải đấu World Cup diễn ra tại Nga.


Nhà chức trách Niger cho biết, nước này đã giải cứu 580 người di cư châu Phi bị bỏ mặc tại sa mạc ở gần biên giới với nước láng giềng Algeria. Trong số nạn nhân được cứu sống từ 2 đợt giải cứu người di cư gần đây nhất, nhiều trẻ em và phụ nữ đã bị bỏ mặc trong tình trạng sức khỏe kém. Những người này đã phải đi bộ quãng đường gần 50km với rất ít thức ăn và nước uống. Nhà chức trách Niger nói rằng nhiều người đang bị ốm và được các nhân viên y tế địa phương cũng như nhân viên của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) chăm sóc.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.