THẾ GIỚI 24H: Mỹ bổ sung biện pháp trừng phạt Nga

THẾ GIỚI 24H: Mỹ bổ sung biện pháp trừng phạt Nga
TPO - Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 15/4 cho biết Mỹ đang chuẩn bị những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga với lý do Nga tiếp tục ủng hộ Tổng thống Syria Bashar-al Assad.

Trả lời phỏng vấn đài CBS, bà Haley cho hay vào ngày 16/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào những công ty Nga giúp chính quyền Syria sản xuất và triển khai vũ khí hóa học. Đáp trả về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các biện pháp chế tài mới mà Mỹ đang cân nhắc áp đặt đối với Nga là nhằm trừng phạt Moscow chỉ vì thực tế rằng Nga là một người chơi toàn cầu, chứ không vì một lý do cụ thể nào.


Tối 15/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định cuộc không kích Syria đã chỉ rõ quyết tâm của Pháp trong việc đảm bảo luật pháp quốc tế cũng như các nghị quyết của Liên hợp quốc không còn bị vi phạm. Ông Macron cho biết Pháp đang chuẩn bị một giải pháp chính trị cho phép thực hiện quá trình chuyển tiếp ở Syria. Tổng thống Macron đồng thời lưu ý Pháp không đóng vai trò "cảnh sát thế giới," và nhắc lại rằng Pháp đã dẫn đầu trong cuộc chiến chống lại các phần tử khủng bố. Tổng thống Pháp tuyên bố liên quân đã hoàn thành mục tiêu đề ra là phá hủy 3 điểm sản xuất vũ khí hoá học của Syria mà không có thương vong.


Ngày 15/4, Hội nghị thượng đỉnh Arab lần thứ 29 tại thành phố Dhahran của Saudi Arabia đã kết thúc thành công với tuyên bố chung 29 điểm. Trong đó đề cập tới nhiều nội dung quan trọng liên quan tới khu vực hiện nay. Các nhà lãnh đạo Arab nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria. Tuyên bố nêu rõ, đứng trước các nguy cơ, âm mưu can thiệp từ bên ngoài càng làm cho các nước Arab thống nhất hơn, đồng thuận và quyết tâm xây dựng một tương lai tốt hơn đáp ứng nguyện vọng của nhân các dân tộc và các quốc gia Arab.


Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đề nghị Trung Quốc hợp tác thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono nhấn mạnh, Nhật Bản và Trung Quốc cần phối hợp nhiều hơn để hướng tới mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách toàn diện, không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng được. Báo chí Nhật Bản cũng đã đề cập tới khả năng một cuộc cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể vào đầu tháng 6 tới.


Ngày 15/4, một vụ tai nạn giữa 2 máy bay loại nhỏ đã xảy ra ở bang Baden-Wurtemberg, miền Tây Nam nước Đức, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Kênh truyền hình SWR cho hay vụ tai nạn xảy ra ở gần thị trấn Schwabisch Hall thuộc bang trên. Cảnh sát hiện vẫn chưa rõ liệu có thêm nạn nhân nào hay không. Các nhà điều tra cho rằng những người tử vong là phi công. Trong khi đó, nhật báo Sudwest ở bang Baden-Wurtemberg đưa tin vụ tai nạn xảy ra giữa một máy bay thể thao và máy bay hạng nhẹ, khi cả hai đang tiếp cận sân bay Adolf-Wurth để hạ cánh.


Nhà sáng lập công ty phần mềm Microsoft đã trở thành người đàn ông được hâm mộ nhất thế giới trong 3 năm liên tiếp. Bill Gates vừa được bầu chọn là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất thế giới. Đây là cuộc bình chọn được tổ chức hằng năm bởi YouGov, một công ty nghiên cứu và phân tích thị trường có trụ sở tại Luân Đôn (Anh). Để có được kết quả này, YouGov đã tiến hành thăm dò đối với 37.000 người tại 35 quốc gia trên khắp thế giới. Tỷ phú Bill Gates được hâm mộ số 1 tại 6/35 quốc gia tiến hành khảo sát.


Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một chính trị gia đảng cầm quyền liên quan đến cáo buộc hiếp dâm một cô gái chưa đến tuổi thành niên, các điều tra viên liên bang công bố thông tin vào ngày 15/4. Liên tiếp các vụ án liên quan đến hiếp dâm ở Ấn Độ, trong đó có vụ việc một bé gái tám tuổi bị xâm hại tình dục và giết hại, đã thổi bùng lên làn sóng biểu tình lớn nhất tại thủ đô New Delhi kể từ năm 2012. Dư luận Ấn Độ phẫn nộ cáo buộc chính phủ Thủ tướng Nerendra Modi và đảng cầm quyền Bharatiya Janata (BJP) đã bao che cho chính trị gia Kuldeep Singh Sengar (nghị sĩ bang Uttar Pradesh) trong nghi án hiếp dâm một thiếu nữ 17 tuổi.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG