Thế giới 24h: Mỹ buộc tội 13 công dân cùng 3 thực thể Nga

Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ 2016 tại điểm bầu cử sớm ở Eau Claire, Wisconsin ngày 1/11/2016. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ 2016 tại điểm bầu cử sớm ở Eau Claire, Wisconsin ngày 1/11/2016. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
TPO - Một hội đồng thẩm phán liên bang Mỹ đã buộc tội 13 công dân cùng 3 thực thể Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử và tiến trình chính trị của Mỹ.

Trong một tài liệu, Washington cho rằng các thực thể Nga đã bắt đầu can thiệp vào tiến trình chính trị của Mỹ từ năm 2014, trong đó bao gồm cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Theo tài liệu này, một số bị cáo đã giả danh làm công dân Mỹ và lợi dụng các cá nhân có liên quan đến chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng những cáo buộc của Washington về việc công dân Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử của Mỹ là hoàn toàn lố bịch.


Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban Sayyed Hassan Nasrallah khẳng định vụ máy bay chiến đấu Israel bị bắn rơi tại Syria hồi tuần trước là một “thành tựu quân sự to lớn”. Hôm 10/2 vừa qua, hệ thống phòng không của Syria đã bắn rơi một máy bay chiến đấu Israel vừa trở về sau nhiệm vụ đánh bom một số vị trí của lực lượng được Iran hậu thuẫn. Thủ lĩnh Hezbollah cũng cho rằng chính quyền Liban cần có lập trường “kiên quyết và cứng rắn” đối với những tranh chấp với Israel và Hezbollah sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết


Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương(NATO) đã nhóm họp trong hai ngày 14-15/02 tại Brussels, Bỉ để thảo luận một loạt các vấn đề về cơ cấu chỉ huy, chia sẻ trách nhiệm tài chính và vai trò của NATO trong cuộc chiến chống khủng bố. Đây là một trong các hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng 7/2018.


Ngày 16/2, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini cho biết EU có thể sẽ lần đầu tiên sử dụng các nhóm tác chiến và lực lượng quân sự phản ứng nhanh của khối tại một số khu vực khủng hoảng trên thế giới trong năm 2018. Phát biểu tại một hội thảo về an ninh tại Bulgaria, bà Mogherini khẳng định EU có thể sẽ triển khai một nhóm tác chiến trong tháng tới.


Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini khẳng định hiệp ước phòng thủ mới của EU sẽ không đe dọa vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong việc bảo vệ châu Âu. Bà Mogherini nhấn mạnh rằng vai trò của NATO đã được ghi rõ trong các hiệp ước của EU, chính vì vậy không có sự thay thế hay ganh đua với liên minh quân sự này.


Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ đến thăm Nhà Trắng vào tháng tới, trong bối cảnh hai nước đang có một số bất đồng liên quan đến vấn đề các khu định cư ở Bờ Tây. Chuyến thăm của ông Netanyahu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5/3 tới. Trước đó, giới chức Mỹ đã giận dữ khi Thủ tướng Netanyahu nói rằng ông đã thảo luận với phía Washington về việc sáp nhập các khu định cư ở Bờ Tây vào lãnh thổ Israel.


Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tìm cách xoa dịu những căng thẳng nảy sinh giữa hai bên về chiến dịch quân sự của Ankara tại Syria. Đây cũng chính là nội dung của cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 15/2 tại Ankara. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu hôm 12/2 nhấn mạnh quan hệ hai nước đã ở mức xấu nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo Mỹ rằng đã đến lúc hoặc xây dựng hoặc phá vỡ mối quan hệ giữa hai đồng minh NATO này.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra kế hoạch đầu tư 1,5 nghìn tỷ USD vào cơ sở hạ tầng. Ông được cho là nghiêm túc với mong muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, song câu hỏi đặt ra liệu vị tổng thống xuất thân từ doanh nhân này sẽ dùng nguồn ngân sách từ đâu. Theo Tiến sĩ John Gong thuộc trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trung Quốc Mỹ hoàn toàn có thể dựa vào các ngân hàng lớn của Trung Quốc với dự trữ tiền mặt bằng USD và tàu sản bằng USD có tính thanh khoản cao tổng cộng 3 nghìn tỷ USD.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG