THẾ GIỚI 24H: Mỹ chuẩn bị duyệt binh quân sự ở Washington

Ảnh: Army
Ảnh: Army
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các quan chức Lầu Năm Góc và Nhà Trắng bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh quân sự ở Washington tương tự như cuộc duyệt binh Ngày Quốc khánh mà ông từng chứng kiến ở Paris hồi tháng 7 năm ngoái.

Theo Reuters, thông tin trên được tờ Washington Post dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ giấu tên cho hay. Theo quan chức này, yêu cầu trên được ông Trump đưa ra tại một cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Joseph Dunford tại Lầu Năm Góc hôm 18/1. 


Một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7/2 đã kết án tù chung thân 64 sĩ quan quân đội vì có liên quan đến vụ đảo chính ở nước này hồi tháng 7/2016. Hãng thông tấn Anadolu, Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, tòa án đã tuyên trắng án cho khoảng 100 người khác ngay tại phiên tòa. Tính đến nay, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 50.000 người tình nghi liên quan đến vụ đảo chính. Ngoài ra, khoảng 150.000 người bị sa thải hoặc đình chỉ công tác, trong đó có nhiều tướng lĩnh, cảnh sát, nhà báo...


Chính quyền Cuba hôm 7/2 đã cấp thị thực cho một nhà ngoại giao cấp cao Mỹ để ông này có thể điều hành Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Havana. Quyết định này là một dấu hiệu cho thấy thiện chí của hai nước sẵn sàng mở cửa cho các kênh liên lạc mặc dù mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba đã xấu đi  nghiêm trọng kể từ sau khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ hồi đầu năm 2017. Việc Mỹ chọn một nhà ngoại giao cấp cao và việc Cuba chấp nhận đã cho thấy thiện chí của hai nước duy trì mối quan hệ đã được khôi phục dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.


Triều Tiên đã phong tỏa thủ đô Bình Nhưỡng để chuẩn bị cho buổi diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang. Theo Tân Hoa Xã, tất cả những tuyến phố lớn dẫn vào Quảng trường Kim Nhật Thành đều đã bị cấm. Dự kiến vào ngày 8/2, Triều Tiên sẽ tổ chức một cuộc diễu binh quy mô lớn tại Quảng trường Kim Il-sung ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên.


Hôm nay 8/2, Nga sẽ tổ chức lễ an táng Thiếu tá không quân Roman Filipov theo nghi thức danh dự quân đội tại TP Voronezh. Hãng thông tấn Itar Tass cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/2 đã chính thức truy tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga cho phi công đã hy sinh anh dũng tại chiến trường Syria ngày 3/2 vừa qua. Chiếc máy bay chiến đấu Su-25 điều khiển bởi Thiếu tá Filipov đã bị các phần tử phiến quân thuộc nhóm Jabhat al-Nusra bắn rơi bằng tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) tại tỉnh Idlib. Kháng cự ngoan cường nhưng vì bị áp đảo về số lượng và hỏa lực của phiến quân, Filipov đã tự sát bằng lựu đạn chứ quyết không để bị bắt.


Ngày 7/2 theo giờ Mỹ (tức rạng sáng 8/2 theo giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu ngân sách cho hai năm tới, với khoản tăng ngân sách 300 tỷ USD. Việc thông qua dự luật này giúp Chính phủ Mỹ tránh không bị đóng cửa trở lại vào ngày 8/2 khi hết ngân sách hoạt động, và chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng qua liên quan đến những bất đồng về các ưu tiên chi tiêu giữa các nghị sỹ của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Tuy nhiên, trước khi chính thức được công bố, dự luật này sẽ cần phải được thông qua tại Hạ viện.


Ngày 7/2, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Mỹ sẽ sớm công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn nhất nhằm vào Triều Tiên, khẳng định đây là một nỗ lực nhằm thúc đẩy phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại thủ đô Tokyo, ông Pence nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng chiến dịch gây áp lực tối đa cho đến khi Triều Tiên có những bước đi cụ thể hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.


Nhà Trắng thông báo ông Rob Porter, Thư ký Nhà Trắng, Trợ lý Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã từ chức sau khi bị cáo buộc có hành vi lạm dụng cả về thể chất và tinh thần đối với hai người vợ cũ. Thông báo với với báo giới, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết, ông Poter từ chức vì lý do cá nhân, chứ không bởi bất kỳ sức ép nào. Tuy nhiên ông Poter sẽ chưa rời nhiệm sở ngay do còn phải bàn giao công việc.


Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn Agni-I có thể lắp đầu đạn hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc. Tạp chí Diplomat cho biết tên lửa Agni-I được phóng từ xe phóng di động vào sáng ngày 6/2 (theo giờ địa phương) tại khu thử nghiệm Abdul Kalam, một hòn đảo nằm cách phía đông Ấn Độ khoảng 10 km. Tên lửa đánh trúng mục tiêu giả định trên Vinh Bengal với sai số rất nhỏ.


Theo thông báo của Tổng giám đốc Tập đoàn vũ khí quân sự chiến thuật, ông Boris Obnosov, trong những năm 2020 Nga sẽ có được vũ khí siêu thanh. Tuy nhiên, chuyên gia này chưa đưa ra ngày chính xác, bởi kết quả của nó còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có thiết kế cuối cùng của dự án, các nhà đầu tư tham gia và các vấn đề khác. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG