THẾ GIỚI 24H: Mỹ điều B-52 bay qua Biển Đông: Trung Quốc tức giận

Máy bay ném bom tầm xa B-52 của Mỹ
Máy bay ném bom tầm xa B-52 của Mỹ
TPO - Trung Quốc ngày 27/9 đã lên tiếng phản đối và cho rằng Mỹ có “hành động khiêu khích” khi điều máy bay ném bom tầm xa B-52 bay qua Biển Đông, theo Reuters. 

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Ren Guoqiang nói rằng, Mỹ nên thực hiện các bước đi nhằm cải thiện mối quan hệ quân sự song phương. Trước đó một ngày 26/9, Trung tá Dave Eastburn, Người phát ngôn Lầu Năm Góc xác nhận máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay qua Biển Đông 2 lần trong tuần này và tiến hành các hoạt động thao diễn thường lệ trong không phận quốc tế.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 27/9 đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng bảo an bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 73 tại New York. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cảnh báo các thành viên Hội đồng bảo an phải nêu gương trong việc thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Ông nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt của Hội đồng bảo an cần phải tiếp tục được thực thi cho tới khi Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình.


Ngày 27/9, Nga và Trung Quốc đã kêu gọi nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Nga và Trung Quốc phản đối kế hoạch của Mỹ nhằm thuyết phục nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ bỏ vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo việc biến các biện pháp trừng phạt trở thành "trừng phạt hội đồng" là "không thể chấp nhận được".Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh: "Các động thái của Triều Tiên đang dần hướng tới giải giáp (hạt nhân) nên được hưởng ứng bằng việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt.”


Ngày 27/9, tàu hải quân Ấn Độ Ins Rana do Đại tá Atul Deswal làm thuyền trưởng cùng 400 sĩ quan và thủy thủ đã cập cảng TP.HCM, bắt đầu chuyến thăm thiện chí bốn ngày tại TP.HCM. Chuyến thăm của tàu Ins Rana góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ. Trong thời gian lưu lại TP.HCM, sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ chào xã giao UBND TP.HCM, Quân khu 7, tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, hợp tác, giao lưu quốc phòng với lực lượng hải quân Việt Nam.


Theo  Deutsche Welle, ngày 27/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bắt đầu chuyến thăm Đức nhằm cải thiện các mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa hai nước. Dự kiến trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel vào sáng 29/9 để cùng thảo luận về các vấn đề song phương và quốc tế hai bên cùng quan tâm, trong đó có các diễn biến mới nhất hiện nay tại Syria, hợp tác của hai nước trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư, quan hệ kinh tế và thương mại...


Bộ Quốc phòng Mali ngày 27/9 thông báo, "vụ tấn công khủng bố hèn hạ" xảy ra chiều 26/9 ở khu vực giữa thành phố miền Bắc Timbuktu và thành phố miền Trung Mopti. Các binh sĩ trên gặp nạn khi đang thực hiện một nhiệm vụ hộ tống. Bảy binh sĩ và một lái xe là dân thường đã thiệt mạng tại miền Trung bất ổn của Mali khi xe của họ va trúng một quả bom.


Với cáo buộc 4 tội danh lạm quyền và 21 tội danh liên quan đến rửa tiền trong vụ bê bối tham nhũng, cựu Thủ tướng Malaysia - Najib Razak sẽ bị triệu tập trước Quốc hội nước này. Theo thông báo, Ủy ban các tài khoản công sẽ tiến hành cuộc điều tra dựa trên báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ về quỹ 1MDB giai đoạn 2016-2017. Dự kiến, buổi chất vấn đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 29/10.


Nga ngày 27/9 công bố kế hoạch cải thiện giao dịch thương mại hai chiều với Trung Quốc, đặt mục tiêu đạt 200 tỉ USD vào năm 2024, theo hãng Sputnik News. “Tổng kim ngạch giao dịch hai chiều giữa Nga và Trung Quốc [được lên kế hoạch] gia tăng đến mức 200 tỉ USD… Tổng kim ngạch giao dịch hai chiều Nga - Ấn Độ [trong cùng thời kỳ] được kỳ vọng lên 30 tỉ USD”, theo thông báo của chính phủ Nga.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG