THẾ GIỚI 24H: Mỹ đưa 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit đến Anh

Máy bay ném bom tàng hình hạt nhân B-2 Spirit của không quân Mỹ. Ảnh: FORBES
Máy bay ném bom tàng hình hạt nhân B-2 Spirit của không quân Mỹ. Ảnh: FORBES
TPO - Không quân Mỹ vừa cho triển khai 3 chiếc máy bay ném bom tàng hình hạt nhân B-2 Spirit cùng lính không quân và trang thiết bị hỗ trợ đến Anh tham gia huấn luyện. 

Thông cáo cho biết các máy bay B-2 Spirit sẽ hoạt động bên ngoài trạm không quân hoàng gia Anh RAF Fairford. Chưa rõ 3 chiếc B-2 Spirit này sẽ ở lại trạm không quân hoàng gia Anh RAF Fairford bao lâu. B-2 Spirit được trang bị kỹ thuật tàng hình thế hệ thứ hai, có thể thâm nhập qua các hệ thống phòng không không có công nghệ chống tàng hình.


Ngày 27/8, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh đã bác bỏ ý kiến cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã gây ra những ảnh hưởng xấu tới hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Bộ trưởng Zanganeh nêu rõ: “Trong trường hợp các lệnh trừng phạt nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran được dỡ bỏ, chúng tôi sẽ khôi phục sản xuất như mức đã đạt được vào thời điểm trước khi bị áp đặt trừng phạt chỉ trong 3 ngày.” 


Iran có "mối quan tâm đặc biệt" trong việc đảm bảo sự ổn định tại Vịnh Persia. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 27/8 đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono tại thành phố Yokohama, Nhật Bản. Ngoại trưởng Iran Zarif nhấn mạnh sự cần thiết phải tham gia vào các cuộc tham vấn song phương và khu vực.


Khoảng 40 người có thể đã chết hoặc mất tích sau vụ đắm tàu ngoài khơi bờ biển Libya. Theo người phát ngôn Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn Charlie Yaxley, chiếc tàu chở khoảng 100 người di cư vượt biển sang châu Âu thì bị chìm. Nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do tàu chở quá tải.


Ngày 27/8, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã đến thủ đô Kiev để hội đàm với chính quyền mới của Ukraine và chuẩn bị cho cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelenskiy. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức hàng đầu chính phủ Mỹ tới Ukraine kể từ khi ông Zelenskiy đắc cử Tổng thống Ukraine.


Ngày 27/8, tại sân bay Ramenskoye ở thành phố Zhukovsky, ngoại ô Moscow (LB Nga), Triển lãm Hàng không Vũ trụ quốc tế lần thứ 14 (MAKS-2019) đã chính thức khai mạc. MAKS 2019 sẽ diễn ra từ ngày 27-/8 đến 1/9. MAKS-2019 đã thu hút hơn 800 công ty từ 33 quốc gia trên thế giới tới giới thiệu các sản phẩm hàng không vũ trụ của mình. Các sản phẩm được trưng bày trên một diện tích lên tới hơn 70.000 m2, cả ở trong các khu trưng bày trong nhà và khu vực ngoài trời.


Chính phủ Brazil ngày 27/8 khẳng định nước này sẽ chấp nhận viện trợ nước ngoài giúp cứu rừng mưa Amazon khỏi các đám cháy đang hoành hành hiện nay, với điều kiện quốc gia Nam Mỹ này có thể kiểm soát cách thức sử dụng sự trợ giúp. Theo ông Regp Barros, "chủ quyền của Brazil là không thể thương lượng." Bên cạnh đó, Brazil cũng không phản đối việc đối thoại với Pháp.


Ngày 27/8, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết cuộc khủng hoảng di cư Venezuela đã không còn là vấn đề của riêng khu vực mà đã mang cấp độ toàn cầu. Phó đại diện của UNHCR tại Colombia Yukiko Iriyama cảnh báo khi cuộc khủng hoảng kinh tế tại Venezuela càng trở nên sâu sắc thì những người dân rời bỏ đất nước tới Colombia càng cần hỗ trợ nhân đạo nhiều hơn. Bà Iriyama nhấn mạnh trong số những người di cư Venezuela tới Colombia có phụ nữ mang thai, trẻ em suy dinh dưỡng và người khuyết tật, và đó chính là gánh nặng cho quốc gia tiếp nhận người tị nạn.


Ngày 27/8, Chính phủ Venezuela cho biết vẫn sẵn sàng tiếp tục đối thoại với phe đối lập về bất cứ đề xuất chính trị nào liên quan tới Hiến pháp. Ông Hector Rodriguez - Thống đốc bang Miranda đồng thời là thành viên phái đoàn chính phủ tham gia đàm phán với phe đối lập, nhấn mạnh chính phủ Venezuela nhận thức rõ dân chủ là con đường duy nhất để giải quyết xung đột, và chính quyền Caracas ủng hộ con đường đối thoại này. Quan chức Venezuela cũng đồng thời chỉ trích những hành động phá hoại các công trình công cộng, mà nhà chức trách cáo buộc do phe đối lập thực hiện, như một công cụ với mục đích chính trị.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/8 tuyên bố ông và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã vạch ra các biện pháp phối hợp bổ sung nhằm nhổ tận gốc "các phần tử khủng bố" tại khu vực Idlib của Syria. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc hội đàm, ông Putin cho biết Moskva và Ankara quan ngại về cuộc chiến đang leo thang tại tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria, đồng thời hai nước sẵn sàng có những bước đi để xoa dịu căng thẳng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.