THẾ GIỚI 24H: Mỹ - Iran hội đàm bí mật về tình hình Iraq

THẾ GIỚI 24H: Mỹ - Iran hội đàm bí mật về tình hình Iraq
TPO - Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc hội đàm bí mật về việc bình ổn tình hình tại thủ đô Baghdad của Iraq.

Các quan sát viên được dẫn lời nói rằng hai bên có chung lợi ích trong việc chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại Baghdad sau khi thống nhất cho rằng lực lượng duy nhất được hưởng lợi từ tình hình hiện nay là tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo các nguồn tin, Mỹ và Iran đã nhất trí ủng hộ Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và Chủ tịch Quốc hội Salim al Jabouri tiếp tục tại vị.


Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng việc Nga quay trở lại G-8 có thể góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng giữa Phương Tây và Moscow, song Điện Kremlin cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo các thỏa thuận Minsk. Ông Steinmeier nhận xét: "Cô lập Nga không phải là chính sách". Theo ông, một mặt Nga "thôn tính" Crimea và "gây bất ổn" ở miền Đông Ukraine, song Moscow cũng đóng góp vào cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. 


"Triều Tiên dường như đã rút quân và thiết bị khỏi bãi tập bắn sau đại hội đảng", hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề nói. "Chúng tôi đang cố gắng xác định xem Triều Tiên tính hủy cuộc diễn tập tấn công hay chỉ trì hoãn nó".

THẾ GIỚI 24H: Mỹ - Iran hội đàm bí mật về tình hình Iraq ảnh 1

Nguồn tin cũng nói thêm rằng vì bản sao Nhà Xanh (phủ tổng thống Hàn Quốc) vẫn chưa bị tháo dỡ nên có khả năng Bình Nhưỡng chỉ muốn lùi thời gian tiến hành cuộc diễn tập. Hàn Quốc hiện cũng tìm cách để xác minh liệu Triều Tiên có đang thay đổi chiến thuật, chuyển từ các động thái khiêu khích sang tập trung vào cải thiện cuộc sống của người dân hay không.


Giới chức quân sự Phlippines cho biết những người ủng hộ thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ tại Philippines đang hy vọng chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte tại quốc gia Đông Nam Á này sẽ tôn trọng thỏa thuận, bất chấp việc ông từng tuyên bố sẽ điều chỉnh lại chính sách đối ngoại và bày tỏ quan điểm phản đối tầm ảnh hưởng của Mỹ. Mỹ và Philippines tới nay vẫn chưa thống nhất được các chi tiết của thỏa thuận trên, theo đó Manila sẽ phát triển 5 căn cứ quân sự để các lực lượng Mỹ luân phiên đồn trú. 


Đô đốc Hải quân Iran, ông Gholam Reza Biqam, cho biết nước này đang đàm phán với Nga để mua các khí tài hải quân của Moscow. Theo ông Biqam, Hải quân Iran đã thông báo cho phía Nga về nhu cầu trang thiết bị hải quân của Tehran, đặc biệt để phục vụ cho hoạt động cứu hộ-cứu nạn trên biển. Ông cho biết thêm hiện các bộ quốc phòng của Iran và Nga đang đàm phán để hoàn tất thỏa thuận này.


Ủy ban Bầu cử Anh vừa khởi động chiến dịch lớn nhất từ trước tới nay với đối tượng vận động là 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Giám đốc truyền thông của Ủy ban Bầu cử Anh, ông Alex Robertson cho biết nhằm đảm bảo mọi người dân Anh đều không bỏ lỡ sự kiện lịch sử này, ủy ban sẽ tiến hành chiến dịch thông tin đồng loạt trên sóng truyền hình, phát thanh và mạng xã hội cũng như hệ thống biển quảng cáo, và phát tài liệu hướng dẫn bỏ phiếu đến từng hộ gia đình trước thời hạn cuối vào ngày 7/6. 


Ngày 15/5, cảnh sát Đức đã bắt giữ 120 người sau các cuộc đụng độ bạo lực giữa các nhà hoạt động môi trường và nhân viên an ninh trong các cuộc biểu tình phản đối việc sử dụng than đá ở Lausitz, miền Đông nước này. 

THẾ GIỚI 24H: Mỹ - Iran hội đàm bí mật về tình hình Iraq ảnh 2

Người phát ngôn của cảnh sát cho biết các cuộc đụng độ xảy ra tại Lausitz khi khoảng 300 người biểu tình đã xông vào nhà máy nhiệt điện Schwarze Pumpe thuộc sở hữu tập đoàn năng lượng khổng lồ Vattenfall của Thụy Điển.


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ra lệnh tập trận quân sự để đối phó với những mối đe dọa nước ngoài, một ngày sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Phát biểu tại một sự kiện ở quảng trường Ibarra, thủ đô Caracas, ông nói các nhóm đối lập đang mưu đồ can thiệp quân sự của nước ngoài vào Venezuela. "Kế hoạch của chính thể đầu sỏ là quấy rối hoà bình để họ có thể biện hộ cho việc nước ngoài can thiệp quân sự ở Venezuela. Tôi không phải là một kẻ cực đoan khi nói điều này, nhưng họ là những kẻ cực đoan khi muốn tiến hành điều này", tổng thống Venezuela nói.  


Nhóm phiến quân IS đã tổ chức một cuộc đánh bom tự sát vào nhà máy khí đốt gần thủ đô Baghdad, Iraq khiến 14 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Cuộc tấn công bắt đầu vào sáng 15/5 khi ba xe bom phát nổ trước cổng nhà máy khí đốt ở Taji, cách 20km về phía bắc thủ đô Baghda. Sáu người đàn ông đeo dây đai thuốc nổ xông vào công và cho nổ tung bồn chứa khí gas, trước khi lực lượng an ninh giành quyền kiểm soát cơ sở, tạo thành quả cầu lửa khổng lồ bắn lên không trung. (XEM CHI TIẾT)


Các quan chức Bangladesh hôm nay cho biết, sét đánh làm 59 người thiêt mạng tại nước này trong 3 ngày qua, khi các cơn bão đổ bộ vào nước này trước mùa mưa hàng năm. 

THẾ GIỚI 24H: Mỹ - Iran hội đàm bí mật về tình hình Iraq ảnh 3

Theo người đứng đầu Cơ quan giám sát thảm họa thiên tai quốc gia Reaz Ahmed, 34 người thiệt mạng do sét đánh tại các địa điểm khác nhau trong ngày 13/05 và có thêm 25 người nữa thiệt mạng trong 2 ngày tiếp theo trên khắp cả nước. Hầu hết các nạn nhân là những nông dân đang làm việc trên các cánh đồng lúa.

MỚI - NÓNG