THẾ GIỚI 24H: Mỹ tái áp đặt trừng phạt Iran

Tổng thống Trump cũng cho biết các lệnh trừng phạt sẽ có hiệu lực vào ngày 5/11. (Nguồn:AP)
Tổng thống Trump cũng cho biết các lệnh trừng phạt sẽ có hiệu lực vào ngày 5/11. (Nguồn:AP)
TPO - Chính quyền Tổng thống Trump ngày 2/11 tuyên bố tái áp đặt tất cả các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran đã từng được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2015.

Các biện pháp trừng phạt sẽ có hiệu lực vào ngày 5/11 và bao gồm các lĩnh vực vận chuyển, tài chính và năng lượng của Iran. Đây là vòng trừng phạt thứ hai mà chính quyền Mỹ đã áp đặt vào Tehran kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt tháng 5/2015.


Trước chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ngày 2/11, Nga thông báo cho Cuba vay 50 triệu USD để mua thiết bị quân sự từ Nga, Kommersant cho biết. Theo Kommersant thì dự kiến Cuba sẽ mua xe bọc thép, trực thăng, xe tăng và vũ khí hạng nhẹ.


Không lực A rập xê út vừa tung ra một cuộc tấn công quy mô lớn với 30 đợt không kích vào khắp khu vực Sana'a của Yemen vào hôm qua (2/11) – các nhà hoạt động Yemen cho biết. Theo thông tin từ Sana’a, không lực A rập xê út đã dội bom mạnh mẽ vào thành phố Sana’a và khu vực lân cận, tấn công một số địa điểm được cho là có quân Houthi hiện diện.


Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 2/11 kêu gọi các bên tham chiến chấm dứt "vòng quay bạo lực vô nghĩa lý" và tiến tới đạt được thỏa thuận chính trị cần thiết để sớm dừng cuộc nội chiến tàn khốc ở Yemen. Phát biểu trước báo giới tại trụ sở của Liên hợp quốc ở New York, Tổng thư ký Guterres hoan nghênh những dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán hòa bình có thể được sớm nối lại nhưng cũng cảnh báo rằng “không có chỗ cho việc vui mừng quá sớm.”


Các máy bay quân sự Israel được cho là đã tham gia các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu ở Ukraine, trong đó khoa mục quan trọng là chống lại 'rồng lửa' S-300 Nga vừa chuyển giao cho Syria. Theo đó, tháng trước Israel được cho là đã cử một phái đoàn quân sự bí mật sang Ukraine để học cách chống lại hệ thống phòng không tối tân S-300 Nga vừa lắp đặt ở Syria sau sự cố Il-20.


Quân đội Syria đã giáng đòn tấn công mạnh mẽ tren khắp vùng đệm Idlib trong ngày 02/11 nhằm trả đũa phiến quân thánh chiến từ chối rời khu vực phi quân sự vốn đã được nêu rõ trong Thỏa thuận Sochi. Theo hãng tin AMN, với việc sử dụng pháo hạng nặng và tên lửa đất - đối - đất, quân đội Syria đã bắt đầu cuộc tấn công bằng việc bắn phá hệ thống tuyến phòng thủ của phiến quân ở thị trấn al-Taman’ah. Thị trấn này nằm gần trục tỉnh Hama. Sau đó, cuộc tấn công của quân đội Syria đã lan rộng sang khu vực Kafr Nabouden và vùng đồng bằng Al-Ghaab, một nguồn tin chia sẻ với AMN vào sáng 02/11.


Theo Ankara, ông Khashoggi không chỉ bị phân xác mà thi thể của ông cũng đã bị tiêu hủy. Trả lời báo Hurriyet hôm nay 2/11, ông Yasin Aktay, quan chức thuộc đảng cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng thi thể của nhà báo Jamal Khashoggi không chỉ bị cắt rời, mà những kẻ tham gia vụ sát hại còn tìm cách phi tang bằng cách tiêu hủy”.


Ngày 2/11, 7 dân thường người Copt bị sát hại và hơn 14 người khác bị thương khi các tay súng nã đạn vào một chiếc xe buýt chở họ đang di chuyển gần thành phố Minya, miền trung Ai Cập. Các nguồn tin địa phương chia sẻ với đài truyền hình al-Arabiya của UAE rằng, các tay súng nhắm vào một chiếc xe buýt thứ 2 cũng chở các dân thường người Copt. May mắn là tài xế xe này đã kịp thời quay xe di chuyển đi.

MỚI - NÓNG