THẾ GIỚI 24H: Mỹ thừa nhận thua kém Nga về lực lượng vũ trụ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
TPO - Tổng thống Donald Trump thừa nhận Mỹ cần lực lượng vũ trụ bởi các đối thủ chính đã vượt trước về lĩnh vực này. 

Tổng thống Trump khi phát biểu tại Richmond đã ca ngợi ngân sách quốc phòng hơn 700 tỷ USD sẽ “tái thiết hoàn toàn quân đội Mỹ” và ông còn đề cập đến việc thành lập lực lượng vũ trụ cho quân đội quốc gia này. Tổng thống Trump giải thích rằng việc thành lập lực lượng vũ trụ là cần thiết bởi những quốc gia đối thủ đã có bước tiến vượt bậc về lĩnh vực này. Tổng thống Trump nói: “Nga đã bắt đầu, Trung Quốc cũng vậy. Họ khởi động trước nhưng chúng ta lại sở hữu nhân lực ưu tú nhất trên thế giới, tạo ra các thiết bị tuyệt vời hàng đầu là tên lửa, rocket, xe tăng và chiến hạm”.


Phái bộ Cuba tại Liên hợp quốc ngày 14/10 đã ra thông cáo phản đối và lên án mạnh mẽ việc Chính phủ Mỹ dự định tổ chức một sự kiện nhằm khiêu khích và chống lại La Habana ngay tại trụ sở của Liên hợp quốc vào ngày 16/10 tới đây, đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ hủy sự kiện này. Thông cáo của phái bộ Cuba tại Liên hợp quốc khẳng định, hành động trên của Chính phủ Mỹ là nhằm làm “hoen ố” tên của Liên hợp quốc khi chống lại một quốc gia thành viên, trái với các mục tiêu và nguyên tắc của Liên hợp quốc.


Ngày 15/10, giới chức Đức cho biết họ không loại trừ khả năng vụ bắt giữ con tin tại nhà ga trung tâm thành phố Cologne, miền Tây nước Đức mang động cơ khủng bố. Phát biểu trong cuộc họp báo, Phó cảnh sát trưởng thành phố Cologne Miriam Brauns cho biết nghi phạm 55 tuổi đã bị bắn trong chiến dịch giải cứu của cảnh sát và hiện đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.


Trước thềm làn sóng trừng phạt mới nhằm vào Iran có hiệu lực trong tháng 11, Moskva và Tehran đã đạt một thỏa thuận ngầm nhằm giúp Iran ngăn chặn được những tổn thất kinh tế với sự trợ giúp từ châu Âu. Để né đòn trừng phạt kinh tế của Mỹ, Iran được cho là sẽ chuyển dầu thô của nước này sang các nhà máy lọc dầu của Nga trên biển Caspi. Sau đó, dầu ở đây sẽ được bán như sản phẩm của Nga và tiền sẽ được hoàn trả lại cho Iran.


Bộ Ngoại giao Iran ngày 15/10 kêu gọi Mỹ chấm dứt hiện diện "bất hợp pháp" tại Syria. Phát biểu tại một cuộc họp báo hàng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi nêu rõ, "bất chấp các quy tắc quốc tế và không được sự cho phép của Chính phủ Syria", Mỹ vẫn triển khai lực lượng của mình tại quốc gia Arab này.


Ngày 15/10, Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi đã cách chức Thủ tướng Ahmed bin Dagher và bổ nhiệm ông Maeen Abdulmalek Saeed làm Thủ tướng mới của nước này.  Ngoài ra, Tổng thống Hadi cũng ra lệnh tiến hành cuộc điều tra liên quan tới lĩnh vực kinh tế của nước này trong đó có vai trò của ông Dagher.Quyết định trên được đưa ra như là hệ quả của những thiệt hại liên quan đến công tác điều hành của chính phủ trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.


Hàn Quốc và Triều Tiên vừa đồng ý nối lại các tuyến đường sắt và đường bộ giữa 2 nước, điều được cho là dấu hiệu cải thiện quan hệ song phương, bất chấp việc Mỹ quan ngại những động thái này sẽ ảnh hưởng đến áp lực ép buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. “Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận sau quá trình thương lượng để nâng mối quan hệ giữa 2 nước lên một tầm cao mới”, tuyên bố chung được công bố bởi Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay.


Giới đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ cho hay lực lượng an ninh địa phương đã phát hiện một vụ đánh bom tiềm ẩn tại tòa đại sứ Iran ở thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), tờ RT đưa tin hôm 15/10. Đại sứ Iran nhanh chóng được đưa ra bên ngoài. Hàng rào cách ly hình thành ở các khu vực xung quanh. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran lập tức bác bỏ thông tin này ngay sau đó, đài Press TV đưa tin. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định rằng an ninh bên trong tòa đại sứ vẫn được củng cố toàn diện.


Ngày 15/10, cuộc đàm phán hòa bình 3 bên giữa Chính phủ Myanmar, quân đội và 10 nhóm vũ trang sắc tộc ký thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA) được bắt đầu tại thủ đô Nay Pyi Taw. Cuộc đàm phán dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 18/10, nhằm tiếp tục giải quyết những bất đồng còn tồn tại sau nhiều cuộc thảo luận chính trị cấp cao trước đây.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG